Những cửa hàng xanh độc đáo tại TP.HCM

(PLO)-  Để lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường, các bạn trẻ ở TP.HCM đã thành lập nhiều cửa hàng xanh với những mô hình thu gom rác độc đáo để hạn chế rác thải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, tại một cửa hàng Limart trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM có rất nhiều bạn trẻ đã đến đây để đổi bao nilon, pin cũ lấy nông sản. Theo đó cứ 2 kg bao nilon sẽ đổi được 0.5kg rau củ như dưa leo, cà chua, rau muống,...

Mô hình này được thực hiện từ đầu tháng 6, do hai bạn trẻ khiếm thị tên Thư và Linh triển khai và vận hành. Số bao nilon sau khi thu gom xong, cửa hàng sẽ phân loại.

Đối với các bao nilon thường, cửa hàng sẽ chuyển qua cho anh chị khuyết tật Nhà May Mắn, để dệt ra những cái túi nilon như túi laptop, ví,…Đối với bao nilon phân hủy, cửa hàng sẽ chuyển cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp II đưa vào quy trình sản xuất để tiếp tục tái chế tạo ra các túi đựng rác.

Không chỉ riêng cửa hàng Limart thực hiện mà tại một cửa hàng nhỏ trên đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10 cũng tổ chức hoạt động đổi sách, báo lấy cây xanh để nhằm lan tỏa lối sống xanh đến mọi người.

Hoạt động này do nhóm Nhà Nhiều Lá phát động thực hiện, mỗi tháng sẽ tổ chức một lần. Tại đây, cây sẽ được phân loại theo số lượng sao, 3 kg sách, giấy sẽ tương ứng với một sao, số sao này sẽ được quy đổi ra cây, chậu.

Số sách sau khi thu gom sẽ được các bạn thành viên trong nhóm phân loại, gầy dựng tủ sách yêu thương gửi cho bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa cũng như xây dựng thư viện sách miễn phí cho những bạn đam mê đọc sách tại TP.HCM.

Sau đây là một số hình ảnh về những cửa hàng xanh:

Biết đến hoạt động này qua mạng xã hội, bạn Phạm Ngọc Phương Tâm, sống tại quận 12 đem một túi bao nilon lớn đến đổi, Tâm cho biết hoạt động này vô cùng thú vị và có ý nghĩa, nó cũng góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta rất nhiều. Những bao nilon có thể tái chế làm thành những vật dụng có ích như vậy tôi chắc chắn sẽ thường xuyên tích góp và kêu gọi bạn bè cùng tham gia. Ảnh: NGỌC TRĂM

Biết đến hoạt động này qua mạng xã hội, bạn Phạm Ngọc Phương Tâm, sống tại quận 12 đem một túi bao nilon lớn đến đổi, Tâm cho biết hoạt động này vô cùng thú vị và có ý nghĩa, nó cũng góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta rất nhiều. Những bao nilon có thể tái chế làm thành những vật dụng có ích như vậy tôi chắc chắn sẽ thường xuyên tích góp và kêu gọi bạn bè cùng tham gia. Ảnh: NGỌC TRĂM

Chị Linh (trái) và chị Hằng, chủ cửa hàng (phải) giới thiệu những sản phẩm như dầu gội đầu, nước tẩy trang, sữa rửa mặt,…làm từ thiên nhiên của cửa hàng. Ảnh: NGỌC TRĂM

Chị Linh (trái) và chị Hằng, chủ cửa hàng (phải) giới thiệu những sản phẩm như dầu gội đầu, nước tẩy trang, sữa rửa mặt,…làm từ thiên nhiên của cửa hàng. Ảnh: NGỌC TRĂM

Những bao nilon đem đến sẽ được dệt thành những chiếc túi đựng laptop, bóp viết,…đầy màu sắc. Ảnh: NGỌC TRĂM

Những bao nilon đem đến sẽ được dệt thành những chiếc túi đựng laptop, bóp viết,…đầy màu sắc. Ảnh: NGỌC TRĂM

Nhiều loại sách khác nhau được đông đảo các bạn trẻ đem đến đổi để lấy cây. Ảnh: NGỌC TRĂM

Nhiều loại sách khác nhau được đông đảo các bạn trẻ đem đến đổi để lấy cây. Ảnh: NGỌC TRĂM

Sau khi cân ký sách, báo cũ các bạn tự do lựa chọn cây xanh mà mình yêu thích. Ảnh: NGỌC TRĂM

Sau khi cân ký sách, báo cũ các bạn tự do lựa chọn cây xanh mà mình yêu thích. Ảnh: NGỌC TRĂM

Hơn 2000 đầu sách các loại như: sách kỹ năng, sách kinh tế, văn học, tôn giáo, sách quản trị, tư duy giao tiếp, truyện tranh,.…được thu gom qua những lần tổ chức hoạt động.Ảnh: NGỌC TRĂM
Hơn 2000 đầu sách các loại như: sách kỹ năng, sách kinh tế, văn học, tôn giáo, sách quản trị, tư duy giao tiếp, truyện tranh,.…được thu gom qua những lần tổ chức hoạt động.Ảnh: NGỌC TRĂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm