Những điều kiện để trở thành một thuyền viên

(PLO)- Các nhà tuyển dụng, công ty vận tải yêu cầu các thuyền viên phải có sức khoẻ, có ngoại ngữ và tính kỷ luật cao độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức chương trình toạ đàm nhân kỷ niệm Ngày thuyền viên thế giới.

Ông Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng Hải II, cho biết ngành hàng hải là một ngành mơ ước của nhiều bạn trẻ với mức lương vô cùng hấp dẫn. Trong đó, sinh viên mới ra trường cũng có thể nhận mức lương từ 17-22 triệu đồng.

Nhân kỷ niệm Ngày thuyền viên thế giới, Trường Cao đẳng Hàng hải ngành hàng hải II đã tổ một buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các sinh viên và các nhà tuyển dụng trong ngành hàng hải.

Là một cựu thuyền viên, ông Trương Thanh Dũng kỳ vọng chúng ta có thể phát triển được một đội ngũ thuyền viên ưu tú, uy tín và có trình độ, đóng góp vào sự nghiệp vận tải hàng hải trên thế giới.

Ngày 23-6 là Ngày thuyền viên thế giới. Ảnh: Lê Dũng.

Ngày 23-6 là Ngày thuyền viên thế giới. Ảnh: Lê Dũng.

Ông Phạm Duy Vĩnh, Trưởng phòng Hàng hải, Chi cục Hàng Hải Việt Nam tại TP.HCM, cho biết: "Bản thân cũng là người đi biển, hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, tôi thấy nghề đi biển là một nghề rất thú vị. Nó đã đào tạo chúng ta thành một con người bản lĩnh và có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau. Đặc biệt, ngành hàng hải có vai trò vô cùng quan trọng - là ngành vận chuyển 3/4 lượng hàng hoá ở trên thế giới.

Tuy nhiên, hiện nay việc tuyển dụng đầu vào ngành hàng hải cũng khó hơn trước rất nhiều. Tôi mong rằng các bạn sinh viên trong ngành hàng hải tiếp tục theo đuổi đam mê, là những thuyền viên - thuyền trưởng trong tương lai gặt hái nhiều thành công, xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu về ngành hàng hải".

Tại buổi toạ đàm, nhiều sinh viên Trường Đại học Hàng hải II đã có nhiều câu hỏi với các nhà công ty vận tải hàng hải như: Sinh viên cần chuẩn bị những hành trang gì trước hành trình đi biển? Các doanh nghiệp có sẵn sàng cho một sinh viên mới như Trường Cao đẳng Hàng hải tham gia làm việc, trải nghiệm tại công ty hay không?

Toạ đàm nhận được sự quan tâm của các sinh viên, thuyền viên, các công ty vận tải hàng hải trên cả nước. Ảnh: ĐT.

Toạ đàm nhận được sự quan tâm của các sinh viên, thuyền viên, các công ty vận tải hàng hải trên cả nước. Ảnh: ĐT.

Trả lời những câu hỏi của sinh viên, ông Bùi Lê Hoàng, Giám đốc Công ty GPM, cho biết đầu tiên ngành hàng hải nói chung và thuyền viên nói riêng luôn đòi hỏi có vốn tiếng anh tốt. Tại đây, nhà tuyển dụng yêu cầu các thuyền viên trong tương lai giao tiếp tốt tiếng Anh. Đây cũng là cơ hội để sinh viên có mức lương cao, cơ hội phát triển và tiến xa hơn nữa.

Bên cạnh đó, ông Hà Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải và Thương mại Thanh Hà, cho rằng các thuyền viên cũng rất cần tính kỷ luật cao. Theo đó, ngay từ bây giờ, các sinh viên cũng cần phải nâng cao tính kỷ luật cao độ.

Ông Đặng Xuân Bình, Phó Giám đốc Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam cho biết từng doanh nghiệp sẽ có từng thị trường, nhiều loại tàu và cung ứng cho nhiều quốc gia khác nhau. Theo đó, cũng tuỳ các doanh nghiệp, thì mức lương của sinh viên mới ra trường sẽ phù thuộc vào trình độ, trong đó ngoại ngữ là yếu tố bắt buộc để vào ngành hàng hải.

Ông Bình cũng lo lắng bởi hiện nay thuyền viên đang rất thiếu, đang rất "khát" nguồn nhân lực này. Theo đó, ngay từ bây giờ công ty đã và đang phối hợp cùng với Trường Cao đẳng Hàng hải II để liên kết và đào tạo giữa công ty và phía nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm