Những hình ảnh đáng yêu của trẻ trong ngày chào đón năm học mới

(PLO)- Sáng 5-9, gần 23 triệu học sinh cả nước nô nức tham dự khai giảng năm học 2022 – 2023, với tâm trạng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin.
Sáng 5-9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước nô nức tham dự khai giảng năm học 2022 – 2023, với tâm trạng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin.

Sáng 5-9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước nô nức tham dự khai giảng năm học 2022 – 2023, với tâm trạng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin.

Video: Những hình ảnh đáng yêu của trẻ trong ngày chào đón năm học mới

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, gần 2.000 học sinh, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo đã có mặt đông đủ để tham dự buổi lễ.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, gần 2.000 học sinh, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo đã có mặt đông đủ để tham dự buổi lễ.

Các em học sinh đều tươi vui, rạng rỡ.

Các em học sinh đều tươi vui, rạng rỡ.

Đây là buổi lễ khai giảng năm học mới đầy ý nghĩa sau 2 năm dịch bệnh, các em phải học online.

Đây là buổi lễ khai giảng năm học mới đầy ý nghĩa sau 2 năm dịch bệnh, các em phải học online.

Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ trong ngày khai giảng.

Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ trong ngày khai giảng.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, năm nay trường vui mừng chào đón 300 học sinh lớp 1 với 7 lớp.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, năm nay trường vui mừng chào đón 300 học sinh lớp 1 với 7 lớp.

Bạn bè vui mừng gặp lại nhau trong buổi lễ khai giảng đầy ý nghĩa.

Bạn bè vui mừng gặp lại nhau trong buổi lễ khai giảng đầy ý nghĩa.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, không ít học sinh thể hiện sự hồn nhiên, đáng yêu theo cách riêng của mình.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, không ít học sinh thể hiện sự hồn nhiên, đáng yêu theo cách riêng của mình.

Một nam sinh khá "phong cách" cùng các bạn chăm chú theo dõi tiết mục văn nghệ phía trên.

Một nam sinh khá "phong cách" cùng các bạn chăm chú theo dõi tiết mục văn nghệ phía trên.

Giữa đám đông, không ít học sinh ngáp ngủ do chưa quen với việc dậy sớm.

Giữa đám đông, không ít học sinh ngáp ngủ do chưa quen với việc dậy sớm.

Những cô giáo trẻ hân hoan trong tà áo dài đồng phục, hòa chung với học sinh của mình trong ngày tựu trường.

Những cô giáo trẻ hân hoan trong tà áo dài đồng phục, hòa chung với học sinh của mình trong ngày tựu trường.

Tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), không khí khai giảng cũng diễn ra trang trọng, trang nghiêm, nhưng không kém phần vui nhộn.
Tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), không khí khai giảng cũng diễn ra trang trọng, trang nghiêm, nhưng không kém phần vui nhộn.
Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, cô Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Năm học mới lại đến, dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi tin tưởng thầy và trò Trường Trung học cơ sở Thành Công sẽ cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy trí lực, sáng tạo đổi mới để viết tiếp trang truyền thống của nhà trường..."

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, cô Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Năm học mới lại đến, dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi tin tưởng thầy và trò Trường Trung học cơ sở Thành Công sẽ cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy trí lực, sáng tạo đổi mới để viết tiếp trang truyền thống của nhà trường..."

"Mỗi thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên sẽ một người cha, người mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các em học sinh. Dù có nghiêm khắc nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn là chỗ dựa, là động lực, là niềm tin giúp học trò của mình trưởng thành hơn. Các thầy cô chính là những người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa đam mê học tập, rèn luyện nhân cách cho mỗi học sinh"- cô Anh nói thêm.
"Mỗi thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên sẽ một người cha, người mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các em học sinh. Dù có nghiêm khắc nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn là chỗ dựa, là động lực, là niềm tin giúp học trò của mình trưởng thành hơn. Các thầy cô chính là những người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa đam mê học tập, rèn luyện nhân cách cho mỗi học sinh"- cô Anh nói thêm.
Hôm nay ngày 5-9, thầy trò trường Tiểu học Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã về dự khai giảng cùng thầy và trò.
Hôm nay ngày 5-9, thầy trò trường Tiểu học Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã về dự khai giảng cùng thầy và trò.
Thầy cô nhà trường chào đón các HS của mình bằng những cái dắt tay.
Thầy cô nhà trường chào đón các HS của mình bằng những cái dắt tay.
Tiếng trống vang khiến không khí năm học mới càng phấn khởi hơn.
Tiếng trống vang khiến không khí năm học mới càng phấn khởi hơn.
Năm học mới này, trường Tiểu học Lý Nhơn đặc biệt đón chào ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM đến dự lễ khai giảng.
Năm học mới này, trường Tiểu học Lý Nhơn đặc biệt đón chào ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM đến dự lễ khai giảng.
Những thiên thần nhỏ ngây ngô bước vào lớp 1.

Những thiên thần nhỏ ngây ngô bước vào lớp 1.

“Tôi rất mừng vì trường đã huy động được 100% các cháu 6 tuổi đi học, duy trì sỉ số đến cuối năm học 100%" - ông Phan Văn Mãi bày tỏ
“Tôi rất mừng vì trường đã huy động được 100% các cháu 6 tuổi đi học, duy trì sỉ số đến cuối năm học 100%" - ông Phan Văn Mãi bày tỏ
Ánh mắt trong sáng, đáng yêu của những mầm non tương lai đất nước.

Ánh mắt trong sáng, đáng yêu của những mầm non tương lai đất nước.

Ông Phan Văn Mãi nhắn nhủ dầu cho hoàn cảnh gì cũng rất mong PH cho con em được đến trường. Càng khó khăn thì càng cho các cháu đi học.
Ông Phan Văn Mãi nhắn nhủ dầu cho hoàn cảnh gì cũng rất mong PH cho con em được đến trường. Càng khó khăn thì càng cho các cháu đi học.
Học sinh lớp 1 ê a những con chữ đầu tiên trong đời.

Học sinh lớp 1 ê a những con chữ đầu tiên trong đời.

Ông Mãi hy vọng các PH kiên trì chăm lo cho các cháu học tập để tương lai sau này đưa cháu vào giảng đường ĐH.
Ông Mãi hy vọng các PH kiên trì chăm lo cho các cháu học tập để tương lai sau này đưa cháu vào giảng đường ĐH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm