Những ông chủ người Mỹ phá hoại Man United

(PLO)- Cựu thủ quân Gary Neville muốn nhà Glazer – chủ sở hữu của MU ra đi, trong khi HLV Ten Hag, thủ môn Dea Gea xin lỗi cổ động viên sau trận thua thảm Brentford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Erik ten Hag đã chứng kiến đội bóng của ông để thủng lưới cả bốn bàn trước khi hiệp một kết thúc ở trận thua Brentford, sau cú ngã ngựa đầu mùa bởi Brighton and Hove Albion cuối tuần qua. Cuộc hạn hán danh hiệu của Man United bắt đầu từ năm 2017 và những thất bại dai dẳng của họ đã bị chuyên gia Sky Sports nhắm đến và chỉ trích.

Cựu hậu vệ Man United chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng tôi đã khiến đội của tôi mất 3 điểm. Đó là màn trình diễn kém cỏi của bản thân họ. Sau sai lầm đầu tiên và sau đó là sai lầm thứ hai, rất khó để thi đấu và đó là một ngày kinh khủng. Tất nhiên, chúng tôi nên phản ứng tốt hơn nhưng thời điểm hiện tại MU đang thi đấu rất khó khăn, mỗi khi nhận bàn thua. Đáng lẽ De Gea phải cản phá cú sút đầu tiên, khi đó có lẽ kết quả sẽ khác".

Các vấn đề mà cựu cầu thủ Man United nói về quyền sở hữu CLB đã được ghi chép lại rất rõ ràng và anh đã trình bày một lần nữa sau trận thua của họ. Neville kêu gọi nhà Glazer – những ông chủ người Mỹ giải thích về bản thân với người hâm mộ khi vòng xoáy đi xuống của CLB lại tiếp tục.

Neville mong muốn những ông chủ người Mỹ đối diện và trả lời về sự sa sút của MU. Ảnh: CGI.

Neville mong muốn những ông chủ người Mỹ đối diện và trả lời về sự sa sút của MU. Ảnh: CGI.

Gary Neville chia sẻ: “Không có lãnh đạo, không có tiếng nói, bạn không thể đổ lỗi cho từng cầu thủ hay HLV. Bạn phải nhìn ở trên, bạn phải nhìn từ trên xuống. Có một gia đình ở Mỹ ở đằng kia đang để nhân viên của họ ăn đòn và điều đó là không thể tha thứ. Joel Glazer phải lên máy bay vào ngày mai, đến Manchester và nói cho mọi người biết kế hoạch quái quỷ của ông ấy với CLB bóng đá là gì.

Chúng tôi có một sân vận động mục nát, đầy rễ cây khi nó là sân vận động tốt nhất thế giới 20 năm trước. Bạn có một dự án bóng đá mà họ không có kế hoạch, họ giao các chủ ngân hàng phụ trách CLB bóng đá, họ không bổ nhiệm giám đốc thể thao. Bạn có thể xem tất cả các cầu thủ mà bạn thích, nhưng có rất nhiều thứ lớn hơn cần phải được ưu tiên. Họ phải xuất hiện và đối mặt. Họ không thể tiếp tục trốn tránh sự phá hoại đội bóng".

HLV Ten Hag đã thừa nhận rằng ông cảm thấy có lỗi với người hâm mộ Man United khi đưa ra đánh giá gay gắt về màn trình diễn của đội bóng của ông trước đội bóng phía tây London. HLV người Hà Lan cho biết: "Thật khó khăn cho tôi và là một điều bất ngờ. Đội bóng phải chịu trách nhiệm và tôi cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, chúng tôi đã để họ thất vọng. Tôi yêu cầu họ chơi với niềm tin và trách nhiệm, đó là những gì họ không làm được".

Các cầu thủ MU đã đánh mất chính mình. Ảnh: CGI.

Các cầu thủ MU đã đánh mất chính mình. Ảnh: CGI.

Ông cũng nói thêm: "Sai lầm là một phần của bóng đá, bạn phải tiếp tục nhưng bạn phải hành động khác biệt. Chỉ cần thay người là mang lại những điều mới mẻ. Tôi cũng có thể thay đổi cả tám cầu thủ khác. Chúng tôi là một đội trong một quá trình khó khăn và bạn mong đợi một khởi đầu khác. MU phải thay đổi điều đó nhanh chóng".

Thủ môn David De Gea cũng chủ động trả lời phỏng vấn để xin lỗi người hâm mộ: "Hôm nay là ngày kinh hoàng. Tôi nghĩ bản thân đã khiến đội nhà thua trận. Tôi nhận trách nhiệm về kết quả này. Đây là màn trình diễn kém cỏi của tôi. Sau hai sai lầm của tôi, thật khó để đội thi đấu tiếp".

De Gea cho rằng Man United không phải đội bóng có thể dễ dàng khắc phục sai sót phòng ngự: "Tôi nên làm tốt hơn trong những tình huống đó. Man United không giống các đội khác. Họ có thể thua một bàn, nhưng thắng 5-1 hay 6-1. Chúng tôi thì sụp đổ dần sau mỗi bàn thua. Đội cần gắn bó và tìm hiểu những gì HLV muốn để thay đổi".

Thủ môn De Gea thừa nhận sai lầm của mình đã nhấn chìm MU. Ảnh: CGI.

Thủ môn De Gea thừa nhận sai lầm của mình đã nhấn chìm MU. Ảnh: CGI.

De Gea dẫn đầu một nhóm cầu thủ tiến tới khán đài xin lỗi cổ động viên sau trận. Man United tụt xuống bét bảng sau thảm bại dưới tay Brentford. Họ chưa từng thua cả hai trận đầu mùa kể từ 1992-1993. Khi ấy, đội bóng của HLV Alex Ferguson thua Sheffield 1-2, rồi thảm bại 0-3 trước Everton. Chủ sân Old Trafford có điểm ở vòng ba, hòa Ipswich Town 1-1, và vô địch vào cuối mùa đó.

Man United sẽ đứng bét bảng sau vòng hai nếu Nottingham Forest, West Ham và Crystal Palace không thua đậm. Thầy trò HLV Ten Hag đối mặt nguy cơ trắng tay ở ba vòng đầu vì đối thủ tiếp theo là Liverpool. Man United thua Liverpool ba lần gặp gần nhất với tổng tỷ số 2-13. Hai đội gặp nhau ở trận giao hữu tại Thái Lan mùa hè này, nơi Man Utd thắng 4-0 trước Liverpool dùng nhiều cầu thủ trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm