Cầu thủ MU quẳng chiến thuật của Ten Hag vào sọt rác

(PLO)- Theo HLV Erik ten Hag, cầu thủ của Man United đã không tuân thủ phương án chiến thuật của ông và mắc nhiều lỗi cá nhân sau đó để thua nặng nề 0-4 trên sân của Brentford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ten Hag ngao ngán thở dài sau trận thua trên sân Gtech Community: "Brentford khát khao chiến thắng hơn chúng tôi. Man United thì thủng lưới từ những sai lầm cá nhân. Bạn không thể lên kế hoạch chiến thuật nhưng sau đó, họ lại quẳng vào sọt rác".

Man United nhập cuộc không tệ nhưng để thủng lưới bốn bàn chỉ sau 35 phút vì những sai lầm cá nhân. Phút thứ 10, Cristiano Ronaldo trong lần đầu tiên ra sân mùa này để mất bóng bên phần sân nhà và tạo điều kiện cho Brentford lên bóng nhanh. Sau đó, Josh Dasilva tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi không hiểm nhưng David De Gea đã bắt bóng trượt

Tám phút sau, đến lượt Christian Eriksen để mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Mathias Jensen băng xuống dứt điểm chéo góc khung thành nhân đôi cách biệt. Phút 31, tân binh Lisandro Martinez không thể phá bóng và để Ben Mee đánh đầu cận thành, thậm chí anh đã trượt chân và không cần bật nhảy cũng có thể dễ dàng ghi bàn.

Hàng thủ MU bị nhận xét đá như diễn hài để thua bốn bàn không gỡ. Ảnh: CGI.

Hàng thủ MU bị nhận xét đá như diễn hài để thua bốn bàn không gỡ. Ảnh: CGI.

Hiệp đấu ác mộng của Man United kết thúc bằng pha phản công sắc bén của Brentford sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Jadon Sancho. Jensen chuyền dài từ sân nhà cho Ivan Toney bứt tốc rồi căng ngang để Bryan Mbeumo vượt qua Luke Shaw rồi cứa lòng ở cự ly gần, ấn định tỷ số 4-0.

Sau quãng thời gian tiền mùa giải, thầy trò Ten Hag đã để thua cả hai trận chính thức đầu tiên. HLV người Hà Lan gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên Man United và thừa nhận: “Mọi thứ thật khó khăn với tôi. Luôn luôn là một bất ngờ khi bạn bắt đầu như vậy. Để thủng lưới bốn bàn sau 35 phút. Điều này là không thể. Toàn đội phải chịu trách nhiệm".

Hai bàn thua đầu tiên đến khi Man United triển khai tấn công từ phần sân nhà và để mất bóng. Mặc dù vậy, Ten Hag vẫn bảo vệ hệ thống chiến thuật của mình. “Tôi tin rằng De Gea có thể chơi chân tốt. Tôi đã thấy điều đó trong quá trình luyện tập. Mọi người đều có khả năng giữ bóng. Chúng tôi đã thấy điều đó trong giai đoạn tiền mùa giải" - Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định.

Hai trận thua liên tiếp đã đẩy Quỷ đỏ xuống dưới đáy bảng xếp hạng. Ảnh: CGI.

Hai trận thua liên tiếp đã đẩy Quỷ đỏ xuống dưới đáy bảng xếp hạng. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân 52 tuổi nhận trách nhiệm, nhưng cũng chê trách các học trò. Ten Hag nói: "Họ là những cầu thủ giỏi và phải chịu trách nhiệm trên sân, với tư cách là một đội và với tư cách cá nhân, và đó là những gì chúng tôi đã không làm. Tôi yêu cầu toàn đội thi đấu với niềm tin và chịu trách nhiệm về màn trình diễn của mình, và đó là điều họ không làm".

Tân binh Martinez thi đấu không thành công ở trận ra mắt gặp Brighton, và thậm chí bị thay ra ngay sau hiệp một trận thua Brentford. "Khi thua 0-4, tôi thậm chí có thể thay tám cầu thủ khác", Ten Hag tiết lộ, đồng thời phủ nhận chiều cao 1m75 của Martinez là vấn đề khi thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Khi được hỏi làm thế nào để vực dậy Man United, Ten Hag đáp: "Chỉ gắn bó và tập luyện chăm chỉ, chúng tôi mới vượt qua được khởi đầu khó khăn này. Bạn phải có niềm tin vào bản thân và đồng đội khi bước ra sân”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm