Ninh Thuận: 5.000 người tham dự khai mạc đại hội thể dục thể thao

(PLO)- 5.000 người gồm vận động viên, đại biểu, khán giả đã tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII với nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Ninh Thuận: 5.000 người tham dự khai mạc đại hội thể dục thể thao

Tối 15-10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII năm 2022 với sự tham dự của gần 5.000 vận động viên, đại biểu, khán giả…. Trong đó, có hơn 1.200 học sinh, võ sinh, chiến sĩ, diễn viên tham gia chương trình đồng diễn ấn tượng.

Ninh Thuận khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.
Ninh Thuận khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Đại hội TDTT tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 có hơn 2.000 vận động của 12 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thành phố, ngành, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đại hội sẽ thi đấu chính thức 15 môn bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn… với tổng số 97 bộ huy chương. Trong đó, có 12 môn với sự tham dự của trên 700 vận động viên của 11 đoàn thể thao đã triển khai thi đấu từ tháng 7-1022. Sau hơn ba tháng tranh tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm đang dẫn đầu với tổng 60 huy chương.

1.200 học sinh, võ sinh, chiến sĩ, diễn viên tham gia chương trình đồng diễn. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

1.200 học sinh, võ sinh, chiến sĩ, diễn viên tham gia chương trình đồng diễn. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, phát biểu đại hội là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Ông Biên đề nghị Ban tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các vận động viên thi đấu nhiệt tình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Đại hội Thể dục thể thao lần thứu VII là sự chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Ảnh: THÀNH NGUYỄN.

Đại hội Thể dục thể thao lần thứu VII là sự chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Ảnh: THÀNH NGUYỄN.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022 là sự chuẩn bị tốt nhất cả về chuyên môn, lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm