Ninh Thuận kêu gọi tài trợ ý tưởng quy hoạch Khu vực sân bay Thành Sơn

(PLO)- Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị cam kết tham gia với tinh thần tự nguyện, không điều kiện và hoàn thành ý tưởng, gửi về sở để tổng hợp chậm nhất vào ngày 30-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, nguồn tin PLOcho biết Sở Xây dựng Ninh Thuận vừa có thông báo gửi các công ty, tập đoàn mời quan tâm tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn.

Theo Sở Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn. Đồng thời giao Sở Xây dựng khẩn trương triển khai để tổ chức lựa chọn phương án ý tưởng tối ưu.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn rộng 4.466 ha. Ảnh chụp màn hình.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn rộng 4.466 ha. Ảnh chụp màn hình.

Khu vực sân bay Thành Sơn với tính chất là khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị có diện tích khoảng 4.466 ha thuộc phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm; xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải và xã Phước Trung, huyện Bắc Ái.

Nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch tối ưu để làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch, Sở Xây dựng thông báo đến các công ty, tập đoàn biết và tham gia nghiên cứu, tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực sân bay Thành Sơn.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị cam kết tham gia với tinh thần tự nguyện, không điều kiện và hoàn thành ý tưởng, gửi về sở để tổng hợp chậm nhất vào ngày 30-10.

Trước đó, nhân chuyến công tác tại tỉnh Ninh Thuận vào ngày 16 và 17-4 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, UBND tỉnh Ninh Thuận đã kiến nghị Thủ tướng bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay lưỡng dụng để tạo động lực phát triển.

Với đề xuất của Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, các điều kiện rất thuận lợi của sân bay Thành Sơn, đồng ý về chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp với dân dụng.

Sau đó, để có cơ sở xem xét việc chuyển các sân bay quân sự Thành Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9-2022.

Sân bay Thành Sơn là một sân bay quân sự cấp 1, rộng 22 km2, nằm phía bắc TP Phan Rang - Tháp Chàm. Sân bay đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn tĩnh không và an toàn hành lang bay. Sân bay hiện có 2 đường cất hạ cánh rộng 31 m và 23 m, dài hơn 3.000 m, có thể đón được máy bay Airbus 321, Boeing hoặc tương đương.

Sân bay Thành Sơn đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO, đủ điều kiện khai thác các đường bay thương mại nội địa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm