Ninh Thuận ra mắt đơn vị làm cầu nối chính quyền và doanh nghiệp

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Trung tâm). Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, kỳ vọng Trung tâm hoạt động hiệu quả, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công, du lịch.

ninh thuận
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam (áo trắng) tặng hoa cho Ban giám đốc Trung tâm. Ảnh: H.H

Theo ông Trần Quốc Nam, nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả, UBND tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng đề án tổ chức lại Văn phòng Phát triển kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 15-8-2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết việc thành lập Trung tâm có nhiều ý nghĩa. Trong đó, ngoài việc thống nhất một đầu mối, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tỉnh đặt ra kỳ vọng thay đổi được nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả. Từ đó tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công, du lịch.

Đồng thời, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới với tinh thần đồng hành, chuyên nghiệp, hiệu quả trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

ninh-thuan-1-9089.jpg
Trung tâm sẽ là cầu nối chính quyền Ninh Thuận và doanh nghiệp. Ảnh: H.H

Để Trung tâm hoạt động mang lại hiệu quả, ông Trần Quốc Nam đề nghị các đơn vị có liên quan nhanh chóng kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành và địa phương đảm bảo hoạt động hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, Trung tâm phải bám sát các định hướng của Trung ương, nghiên cứu các xu thế, làn sóng chuyển dịch về đầu tư, thương mại và du lịch, tình hình trong nước và quốc tế. Qua đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bài bản, chuyên nghiệp đối với từng hoạt động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với xu thế, tình hình thực tiễn.

Ông Trần Quốc Nam cũng đề nghị Trung tâm tập trung chuẩn bị tốt Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2024 và chú trọng đẩy mạnh xúc tiến với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapo, Trung Quốc…

Tại lễ ra mắt, ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm, cam kết thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, tận dụng các cơ hội từ xu thế toàn cầu về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh. "Trung tâm sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, là cầu nối quan trọng giữa các nhà đầu tư và chính quyền tỉnh Ninh Thuận"- ông Tiến cam kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm