Ninh Thuận: Thanh tra trách nhiệm cán bộ xã để người dân lấn chiếm đất công

(PLO)- Huyện ủy Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) yêu cầu thanh tra làm rõ trách nhiệm của cán bộ xã Phước Dinh khi để người dân lấn chiếm hàng chục ha đất công tại khu vực Bãi Đá Trứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, nguồn tin PLO cho biết Huyện ủy Thuận Nam có văn bản gửi UBND huyện về việc thanh tra trách nhiệm công tác quản lý, sử dụng đất tại Bãi Đá Trứng và Khu du lịch sinh thái Nam Hoa Viên tại xã Phước Dinh.

Xử lý nghiêm xã để lấn chiếm đất công

Theo đó, một số người dân tự ý lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý tại khu vực Bãi Đá Trứng và sử dụng đất sai mục đích tại Khu du lịch Nam Hoa Viên trong thời gian dài, phần diện tích sai phạm rất lớn.

Người dân chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép tại khu vực Bãi Đá Trứng. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Người dân chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép tại khu vực Bãi Đá Trứng. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Tuy nhiên, UBND xã Phước Dinh chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý và báo cáo cấp trên để theo dõi, chỉ đạo theo quy định. Qua đó cho thấy, cấp ủy, chính quyền xã Phước Dinh còn buông lỏng quản lý trong công tác quản lý đất đai. Đồng thời, chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về tình hình quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng và các chỉ đạo khác.

Vì vậy, Thường trực Huyện ủy Thuận Nam giao UBND huyện tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với UBND xã Phước Dinh và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thiếu kiểm tra, quản lý sử dụng đất đai để người dân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hai khu vực trên.

Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức xử lý nghiêm và dứt điểm đối với các trường hợp sai phạm về đất đai tại các khu vực nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo về Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy để kịp thời xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe.

Trao đổi với PLO, ông Châu Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam, khẳng định quan điểm của Huyện ủy là phải xử lý nghiêm các sai phạm để lập lại trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Trước đó, tháng 10-2020, ông Châu Thanh Hải đi kiểm tra thực tế và phát hiện đất công tại khu vực Bãi Đá Trứng bị lấn chiếm làm đường và đang hình thành các khu du lịch tự phát.

Bí thư Huyện ủy Thuận Nam đã chỉ đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn khẩn trương xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý.

Các điểm kinh doanh tự mở đường bê tông nối với Tỉnh lộ 701 để bán vé cho khách tham quan. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Các điểm kinh doanh tự mở đường bê tông nối với Tỉnh lộ 701 để bán vé cho khách tham quan. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Theo ghi nhận của PV, khu vực Bãi Đá Trứng có cảnh quang hoang sơ và đẹp nhất đường ven biển huyện Thuận Nam với cung đường đèo quanh co bên những cánh rừng bằng lăng tím và biển xanh.

Tuy nhiên, Bãi Đá Trứng hiện bị nhiều người lấn chiếm, xây dựng trái phép để mở quán ăn, homestay phục vụ du khách lưu trú. Người dân đã lấn chiếm hàng chục ha đất công, đào bới nham nhở để xây dựng trái phép. Ngoài ra, họ còn tự ý xây dựng các con đường bê tông nối bờ biển với Tỉnh lộ 701 có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xử phạt điểm kinh doanh tự nhận khách lưu trú

Ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, xác nhận Khu du lịch sinh thái Nam Hoa Viên xây dựng trái phép một số công trình. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, xác nhận Khu du lịch sinh thái Nam Hoa Viên xây dựng trái phép một số công trình. Ảnh: HUỲNH HẢI.

Lãnh đạo Công an huyện Thuận Nam cho biết Công an huyện đã tổ chức kiểm tra và ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với điểm kinh doanh Tèo Thu về hành vi kinh doanh lưu trú không đủ điều kiện. Ngoài ra, cơ quan này cũng xử phạt điểm kinh doanh Văn Nguyên, Cô Sương cũng như nhiều trường hợp không đăng ký lưu trú.

Theo lãnh đạo Công an huyện, cơ quan này sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh này. “Nếu tiếp tục vi phạm ba lần sẽ đưa đi giáo dục. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này” - lãnh đạo Công an huyện cho biết.

Ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, xác nhận việc người dân lấn chiếm đất công tại khu vực Bãi Đá Trứng và xây dựng trái phép tại Khu du lịch sinh thái Nam Hoa Viên. Tuy nhiên, ông Lộc từ chối cung cấp thông tin cụ thể mà đề nghị PV liên hệ với UBND huyện Thuận Nam.

Về vấn đề trên, ông Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết đã thành lập Đoàn kiểm liên ngành kiểm tra hồ sơ và thực địa việc lấn chiếm đất đai, sang nhượng, xây dựng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích tại các khu vực quốc lộ 1, tỉnh lộ, đường ven biển, khu vực Mũi Dinh, đường mới mở trên địa bàn.

Đồng thời, huyện cũng thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Bãi Đá Trứng và khu du lịch Nam Hoa Viên của UBND xã Phước Dinh.

Bên cạnh đó, huyện Thuận Nam cũng có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận đề nghị lắp rào chắn đường dân sinh tự mở đấu nối vào đường ven biển (Tỉnh lộ 701) để đi xuống Bãi Đá Trứng và một số điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm