Nỗ lực cứu hộ động vật ở vườn quốc gia

(PLO)- Dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua Vườn quốc gia Bù Gia Mập vẫn âm thầm cố gắng thực hiện công việc tiếp nhận, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã về tự nhiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) vừa kỷ niệm 20 năm thành lập vườn. Ngoài bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học…, tiếp nhận, chăm sóc và tái thả động vật về tự nhiên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị này.

Thời gian đầu sau khi tái thả, chị Gái mang thức ăn vào rừng để cung cấp thêm cho các động vật. Ảnh: VÕ THƠ

Thời gian đầu sau khi tái thả, chị Gái mang thức ăn vào rừng để cung cấp thêm cho các động vật. Ảnh: VÕ THƠ

Khỉ đuôi lợn bị mất một chân, không thể hòa nhập với môi trường tự nhiên nên được trung tâm nuôi trọn đời. Ảnh: VÕ THƠ

Khỉ đuôi lợn bị mất một chân, không thể hòa nhập với môi trường tự nhiên nên được trung tâm nuôi trọn đời. Ảnh: VÕ THƠ

Xem các động vật như con

Gắn bó với công việc chăm sóc động vật hoang dã để tái thả, chị Trần Thị Gái chia sẻ: “Không chỉ là trách nhiệm, tôi làm công việc này còn vì tình thương đối với những loài vật thiệt thòi, cần sự chăm sóc. Các nhân viên ở đây coi chúng như con cái của mình”.

Chị Gái kể đều đặn 8 giờ mỗi ngày, chị cùng các nhân viên chăm sóc bắt đầu vệ sinh chuồng trại, sau đó cho chúng ăn. Các khẩu phần ăn, trái cây đều được chọn lựa kỹ càng, thuần tự nhiên.

Trước khi tái thả về tự nhiên, các nhân viên chăm sóc sẽ phải dành thời gian thuần dưỡng, huấn luyện các động vật để chúng thích nghi với môi trường tự nhiên.

Trước khi tái thả về tự nhiên, các nhân viên chăm sóc sẽ phải dành thời gian thuần dưỡng, huấn luyện các động vật để chúng thích nghi với môi trường tự nhiên.

Thời gian đầu sau khi tái thả, chị Gái mang thức ăn vào rừng để cung cấp thêm cho động vật. “Có loài chỉ cần nuôi một tháng đã được tái thả, có loài phải mất thời gian lâu hơn, từ hai đến ba tháng. Tuy nhiên, cũng có những loài mất khả năng sinh tồn, không thể kiếm ăn ngoài tự nhiên thì trung tâm phải nuôi trọn đời” - chị Gái nói và chỉ vào hai con khỉ đuôi lợn bị mất một chân, một tay, không thể hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Hai con khỉ được phát hiện trong lúc nhân viên trung tâm đi tuần tra. Lúc này, hai con khỉ bị dây bẫy gắn chặt trong tình trạng suy kiệt, lở loét, nhiễm trùng nặng, vết thương hoại tử. Trung tâm phải đoạn bỏ chi để bảo tồn mạng sống cho chúng.

Theo chị Gái, các loài động vật được chuyển đến trung tâm từ nhiều nguồn như công an, kiểm lâm hoặc các trung tâm cứu hộ khác trong khu vực, tổ chức, người dân nuôi nhốt tự nguyện giao nộp.

VQG Bù Gia Mập chưa có hồ chứa nước trong khuôn viên vườn thực vật để cung cấp nước cho các động vật trong mùa khô. Nếu trong khu vực vườn thực vật không có nước uống, động vật sẽ đi ra vườn rẫy của người dân để tìm kiếm nguồn nước, dẫn đến nguy cơ bị săn bắn rất cao. Việc có hồ chứa nước cũng giúp thu hút các loài động vật rừng sống ở vườn rẫy của người dân di cư vào vườn thực vật.

Anh NGUYỄN ĐỨC TRỌNG,

nhân viên chăm sóc động vật

VQG Bù Gia Mập

Ý tưởng nhiều nhưng kinh phí hạn hẹp

Ông Khương Hữu Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Bù Gia Mập, cho biết kinh phí để duy trì việc chăm sóc các loài động vật có giới hạn. Kinh phí của Nhà nước chỉ đủ cung cấp thức ăn cho các động vật phải tái thả sau một thời gian nhất định. Đối với những loài cần thời gian chăm sóc lâu hơn hoặc nuôi phúc lợi trọn đời (những cá thể động vật bị cụt tay, cụt chân, mất khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên) thì trung tâm phải tự sản xuất thức ăn bổ sung như trồng thêm các loại rau củ, cây trái, nuôi thêm heo, gà, vịt... Một số người dân tại địa phương, tình nguyện viên và khách du lịch cũng ủng hộ thêm nguồn thức ăn, kinh phí để mua bổ sung thức ăn cho chúng.

Anh Khương Hữu Thắng tận dụng các loại hoa quả trong vườn để bổ sung thức ăn cho các động vật. Ảnh: VÕ THƠ
Anh Khương Hữu Thắng tận dụng các loại hoa quả trong vườn để bổ sung thức ăn cho các động vật. Ảnh: VÕ THƠ

Theo ông Thắng, hiện tại trung tâm đang nuôi để tái thả 14 loài và khoảng 31 cá thể (vượn đen má vàng, rái cá, cu ly nhỏ, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, cầy mực…). Tuy nhiên, hệ thống chuồng trại của trung tâm được xây dựng từ khá lâu nên thiết kế đã không còn phù hợp với đặc tính của từng loài. Trung tâm hiện thiếu một số chuồng để huấn luyện bản năng hoang dã, chuồng cách ly y tế đặc biệt... cho chúng.

“Đối với loài vượn trong tự nhiên, một sải tay chuyền từ cành cây này sang cây khác của chúng có thể đạt 4-5 m về không gian nhưng bề ngang chuồng nuôi hiện tại cơ bản chỉ 4 m. Do đó, không thể thực hiện công tác huấn luyện vận động được. Trung tâm đang hướng tới xây dựng thêm từ một đến hai chuồng có diện tích 100-150 m2 nhằm hỗ trợ công việc huấn luyện linh trưởng trước khi tái thả” - ông Thắng nêu ví dụ.

Trước khi tái thả về tự nhiên các loài động vật sẽ được huấn luyện bản năng hoang dã để thích nghi với môi trường.
Trước khi tái thả về tự nhiên các loài động vật sẽ được huấn luyện bản năng hoang dã để thích nghi với môi trường.

Ngoài ra, Bù Gia Mập là vùng có nhiều rùa, hằng năm trung tâm tiếp nhận khá nhiều loài này. Trung tâm đang có ý tưởng xây dựng một khu để bảo tồn rùa, nhận nuôi sinh sản để tái thả vào rừng tự nhiên, đẩy mạnh hoạt động du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên.

Khỉ mặt đỏ sau khi được trung tâm chăm sóc khỏe mạnh sẽ tái thả vào tự nhiên.
Khỉ mặt đỏ sau khi được trung tâm chăm sóc khỏe mạnh sẽ tái thả vào tự nhiên.

Thiếu nguồn nhân lực, công việc đặc thù nhưng lương, thưởng lại như người lao động bình thường cũng là một vấn đề mà trung tâm trăn trở. Đặc biệt trong dịp tết, ngày lễ có khách tham quan nhiều, nhân lực thường quá tải do phải trực 24/24 giờ. Bên cạnh đó, cũng theo ông Thắng, để chăm sóc cho các con thú được tốt hơn, đặc biệt là những con thú bị bệnh cần phải có bác sĩ thú y, có chuyên môn. Tuy nhiên, việc thu hút các bác sĩ thú y về đây còn khó khăn, do đó trung tâm đang tạo điều kiện để 1-2 nhân viên được đi học đào tạo chính quy về thú y. •

Đẩy mạnh giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên

Bên cạnh công tác bảo tồn, phát triển, tái thả sinh vật, VQG Bù Gia Mập đang lồng ghép các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ môi trường tự nhiên. Khách tham quan, tình nguyện viên sẽ được trực tiếp quan sát và nghe những giới thiệu, giải thích về vai trò của động vật rừng đối với sự phát triển bền vững của cây rừng, hệ sinh thái rừng khi đến với vườn.

Trong những năm gần đây, vườn cũng đón nhiều du khách trẻ khám phá thiên nhiên hoặc người lớn tuổi muốn tận hưởng không khí trong lành, những gia đình muốn cho con em hòa mình với thiên nhiên, rời xa mạng xã hội. Đây được xem là cơ hội để trung tâm lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã đến với mọi người.

Ông KHƯƠNG HỮU THẮNG, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Bù Gia Mập

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Trải nghiệm xem tranh Van Gogh đầy choáng ngợp trong không gian 720 độ

Trải nghiệm xem tranh Van Gogh đầy choáng ngợp trong không gian 720 độ

(PLO)- Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh đầu tiên tại Việt Nam đã chinh phục hàng chục nghìn lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. Sức hút mạnh mẽ của triển lãm vẫn được duy trì trong thời gian qua nhờ chuỗi trải nghiệm nghệ thuật đa điểm chạm kết hợp công nghệ độc đáo, trong đó nổi bật là phiên bản nâng cấp Van Gogh Immersive 720.

Cách người trẻ ‘sạc pin’ để xua tan căng thẳng dịp đầu năm

Cách người trẻ ‘sạc pin’ để xua tan căng thẳng dịp đầu năm

(PLO)- Những tuần làm việc đầu năm, nhiều người trẻ đối mặt với hội chứng “căng thẳng sau mùa lễ hội” bởi dư âm của kỳ nghỉ Tết và du xuân còn đọng lại, cộng với áp lực công việc, cuộc sống khiến không ít người lo lắng, căng thẳng mệt mỏi.

Ra mắt thương hiệu TACERLA COFFEE tại Trân Châu Beach & Resort

Ra mắt thương hiệu TACERLA COFFEE tại Trân Châu Beach & Resort

(PLO)- Vừa qua, Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại & Xây Dựng Trân Châu (thành viên Tập đoàn KN Holdings) đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu cà phê TACERLA COFFEE và khai trương nhà rang xay cà phê tại Khu du lịch và nghỉ dưỡng Trân Châu Beach & Resort tọa lạc tại TT. Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

H’Hen Niê và Quang Đăng kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng

H’Hen Niê và Quang Đăng kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng

(PLO)- Chiến dịch truyền thông với thông điệp “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời” kêu gọi toàn dân, chính quyền địa phương và các ban ngành cùng hành động vì động vật hoang dã.