Nổ mìn tại mỏ đá, năm công nhân bị vùi lấp

Tại thời điểm trên, trong khi nổ mìn để phá đá, một lượng đá lớn bị sạt lở đã vùi lấp số công nhân trên khi họ đang làm việc dưới chân núi. Những nạn nhân đều là công nhân của Công ty Xi măng Kiên Ngọc, đơn vị khai thác mỏ đá này.

Theo ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, sự việc xảy ra rất nghiêm trọng thế nhưng cả Công ty Xi măng Phúc Sơn (là công ty ủy quyền cho Kiên Ngọc khai thác) và Công ty Kiên Ngọc đều không báo cáo với chính quyền mà âm thầm ngay trong đêm đưa máy xúc san gạt đá, tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Ông Lanh cho biết trước mắt sẽ chỉ đạo dừng ngay việc khai thác đá ở khu vực bị tai nạn để công an huyện điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời làm rõ Công ty Kiên Ngọc có tuân thủ các quy định về khai thác hay không. Ngoài ra việc hỗ trợ, giải quyết chế độ cho các công nhân bị tử nạn và khắc phục hậu quả phải được làm ngay. Chỉ khi nào thực hiện xong các việc này thì công ty mới được tiếp tục khai thác. Nếu trong quá trình điều tra phát hiện các công ty này có vi phạm về việc khai thác thì sẽ khởi tố vụ án.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm