Ngày 25-1-2026, trong bài viết với tiêu đề dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tiến lên! toàn thắng ắt về ta”, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định quan điểm và chủ trương lãnh đạo chiến lược của Đảng trong những năm sắp tới. Đó là ngay sau Đại hội, toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước sẽ nỗ lực hành động để thực hiện thành công hai mục tiêu trăm năm. Đến năm 2030, đưa nước ta trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cũng theo tính toán, để từng bước đạt được hai mục tiêu trăm năm, nền kinh tế nước ta phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn, liên tục trong nhiều năm. Hẳn nhiên, dù rất thách thức nhưng cả hai mục tiêu nêu trên đều đáp ứng kỳ vọng của mọi tầng lớp nhân dân nên có thể dễ dàng nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
1. Khát vọng của cả dân tộc
Nhìn lại 5 năm vừa qua và cân nhắc các điều kiện hiện nay, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV nhận định nhiệm kỳ XIII đã trải qua “nhiều khó khăn đan xen, nhiều thách thức chồng lấn… chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”. Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, “chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay”.
Ngày 2-9-2025, trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào năm 2045 là “khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân”. Bởi thế, với truyền thống dân tộc và sự tự tin vào năng lực lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng sẽ “không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”.
Từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, bao trùm hầu hết các lĩnh vực phát triển then chốt. Không chỉ xác lập những mục tiêu lớn, tầm nhìn dài hạn, các nghị quyết còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển mạnh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”. Tinh thần hành động quyết liệt, khẩn trương để thực hiện các kế hoạch, quyết sách để đưa đất nước bứt phá phát triển cũng là một trong những dấu ấn nổi bật, đọng lại sâu đậm sau Đại hội XIV của Đảng.
2. Cùng hành động
Trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: “Nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức của 5-10 năm bản lề này, chắc chắn đất nước sẽ cất cánh mạnh mẽ, hiện thực hóa được hoài bão trở thành một Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Ngược lại, nếu để lỡ thời cơ hoặc chậm trễ, sai sót trong giai đoạn bản lề, cái giá phải trả sẽ rất đắt - có thể đánh mất cơ hội của cả dân tộc, tụt hậu xa hơn trong một thế giới biến động nhanh chóng”.
Quả vậy, khả năng thành công với những mục tiêu đưa đất nước bứt phá phát triển trước hết và chủ yếu phụ thuộc vào năng lực tư duy và quyết tâm hành động của chính chúng ta. Nói cách khác, để có một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, cho dân tộc vào giữa thế kỷ XXI, yêu cầu bức thiết với cả hệ thống chính trị là phải thực sự hành động, nỗ lực hành động có tính tập thể vì mục tiêu quốc gia phát triển.
Nhìn lại năm 2025 đầy sôi động, chúng ta có thể thấy một tinh thần hành động quyết liệt, xuyên suốt quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Trên phạm vi cả nước, quan điểm coi trọng “quản trị thực thi”, “đã nói là làm”, “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” đã trở thành những từ khóa phổ biến trong chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Trong bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quán triệt nhu cầu thực sự hành động, hành động quyết liệt ngay sau Đại hội XIV: “Nghị quyết đã có, Chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động. Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất… mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân”.
3.Nói đi đôi với làm
Về mối quan hệ giữa “nói và làm”, giữa “Nghị quyết và thực hiện Nghị quyết”, Tổng Bí thư khẳng định tính cấp bách của việc chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động”. Theo Tổng Bí thư, “Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, cần kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức”.
Yêu cầu hành động là cần thiết nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để giúp cả hệ thống chính trị cùng chuyển động trong một nỗ lực tập thể? Có thể thấy, khả năng chuyển mạnh sang hành động của toàn hệ thống chính trị trước hết phụ thuộc vào từng thành viên Ban Chấp hành Trung ương – thiết chế lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
Ngày 6-10-2025, phát biểu khai mạc Hội nghị 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý: “Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới… trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực… biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”.
Vì thế, những mục tiêu phát triển quốc gia đang đòi hỏi tinh thần, ý thức, thái độ trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong nỗ lực hành động từ mỗi ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Khi hành động, mỗi cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược cần ý thức rõ là hành động vì lợi ích của Nhân dân, của quốc gia, của dân tộc. Nhờ đó, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương sẽ luôn tự định vị bản thân là một nhà lãnh đạo đích thực, với trách nhiệm và bổn phận “cầm lái” con thuyền đất nước, đưa dân tộc vươn mình và thay đổi vị thế quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.
“Từ nay, nói đi đôi với làm” không đơn giản chỉ là một câu văn. Đó là lời hứa, là cam kết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Nhân dân mà mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nghiêm túc chấp hành.