Nơi 'vá lỗi' cho hàng trăm ca phẫu thuật mũi thẩm mỹ

(PLO)- Với sáng kiến sử dụng sụn sườn tự thân, các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã “vá lỗi” cho hàng trăm ca phẫu thuật mũi thẩm mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy đã tái tạo thành công nhiều trường hợp mũi bị hư do tai nạn giao thông hay do các thẩm mỹ viện không phép gây ra bằng sụn sườn tự thân.

Vách ngăn trong mũi bị cắt hoàn toàn

“Cách đây hơn bốn năm, tôi bị viêm xoang nên thường ngạt mũi, chảy mủ nước mũi, đau buốt đầu kèm sốt, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống” - chị HTTY (35 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Singapore) chia sẻ.

Khi đó chị Y đang ở Singapore nên tìm đến một bác sĩ (BS) người nước này để điều trị viêm xoang. Chị Y được BS người Singapore sử dụng phương pháp phẫu thuật.

PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng kiểm tra mũi của khách trước khi phẫu thuật tái tạo bằng sụn sườn
PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng kiểm tra mũi của khách trước khi phẫu thuật tái tạo bằng sụn sườn. Ảnh: TN

“Tuy nhiên, sau phẫu thuật điều trị viêm xoang gần một tháng, mũi tôi bị lệch và liên tục chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương ổ mắt… Thời điểm này, do đang ở Việt Nam nên tôi tìm tới BS chuyên khoa tai mũi họng khám và được biết toàn bộ vách ngăn trong mũi đã bị cắt bỏ. BS này còn khuyên tôi nên gặp BS phẫu thuật thẩm mỹ để sửa lại mũi” - chị Y nói.

Do có việc gấp nên chị Y quay lại Singapore để vừa giải quyết công việc vừa sửa lại mũi. Tại đây, BS phẫu thuật thẩm mỹ đã tái tạo lại mũi nhưng thất bại khiến gương mặt chị bị biến dạng. Điều này khiến chị Y ngại giao tiếp, ảnh hưởng không nhỏ tới công việc.

“Sau đó tôi về Việt Nam, tìm tới hai BS phẫu thuật thẩm mỹ để sửa lại mũi nhưng cũng chẳng mang lại kết quả. Tốn không ít tiền, lại mất nhiều thời gian nhưng mũi vẫn bị lệch và vẹo khiến tôi tự ti trong cuộc sống, công ăn việc làm không còn thuận lợi” - chị Y tỏ bày.

Tình cờ biết được khoa Tạo hình thẩm mỹ của BV Chợ Rẫy có thể sửa được mũi lệch và vẹo nên chị Y tìm tới. Tại đây, chị Y được các BS sử dụng sụn sườn tự thân để tạo hình mũi và đã thành công.

p13-phau-thuat-mui-h2-1591.jpg
BS Đỗ Quang Hùng (giữa) và BS Lê Hoàng Vĩnh nhận giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023. Ảnh: NVCC

“Các BS đã trả lại tôi chiếc mũi vừa cao vừa thẳng. Giờ tôi đã có thể tự tin giao tiếp, gặp gỡ đối tác nên công việc thuận lợi rất nhiều” - chị Y tỏ lòng.

Tái tạo mũi bằng sụn sườn tự thân

Chị Y chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp hư mũi do tai nạn giao thông, do các thẩm mỹ viện không phép gây ra hoặc nhiều nguyên nhân khác đã được khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy tái tạo.

Từ những kết quả mang lại, PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng và ThS-BS Lê Hoàng Vĩnh thuộc khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy đã đưa công trình Tạo hình thẩm mỹ mũi bằng sụn sườn tự thân hoàn toàn (sống mũi được tạo hình bằng sụn sườn dập mềm cắt mịn) tham gia giải Nhân tài đất Việt năm 2023.

Theo ông Hùng, phẫu thuật tạo hình mũi được thực hiện cho những trường hợp mũi thấp, dị tật bẩm sinh, chấn thương hoặc sửa lại mũi trước đó đã phẫu thuật nhưng chưa thực sự hoàn thiện.

“Phẫu thuật tạo hình mũi có thể sử dụng vật liệu nhân tạo hoặc vật liệu tự thân. Vật liệu nhân tạo có lợi điểm là không bị hấp thu, số lượng nhiều nhưng nhược điểm là nhiễm trùng muộn và vật liệu bị đào thải theo thời gian. Trong khi xu hướng gần đây, vật liệu tự thân ngày càng được lựa chọn sử dụng nhằm hạn chế các nhược điểm của vật liệu nhân tạo” - ông Hùng cho biết thêm.

Đề cập tới vật liệu tự thân dùng trong phẫu thuật tạo hình mũi, ông Hùng cho rằng sụn vành tai, vách ngăn thường được sử dụng làm đầu mũi nhưng phải kết hợp với sụn nhân tạo làm sống mũi; cân mạc (gân và dây chằng), trung bì (lớp giữa trong cấu tạo da) dùng làm sống mũi nhưng tỉ lệ teo nhỏ hấp thu theo thời gian lên tới 40%.

Theo ông Hùng, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ mũi bằng sụn sườn dập mềm và cắt mịn đã được thực hiện tại khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy vào tháng 6-2017. Đây cũng là kỹ thuật được thực hiện lần đầu tại Việt Nam.

Đã thực hiện thành công 259 ca

Từ tháng 6-2017 đến tháng 7-2022, khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy thực hiện 259 trường hợp phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi bằng sụn sườn tự thân được dập mềm và cắt mịn.

Trong đó, 48,69% trường hợp đã từng phẫu thuật mũi một lần, 7,34% phẫu thuật mũi hai lần trở lên và 43,59% mới phẫu thuật mũi lần đầu. Ngoài ra, 56,03% trường hợp đã phẫu thuật trước đó, 15,44% do dị tật bẩm sinh, 15,05% do chấn thương và 13,48% mũi thấp bẩm sinh.

Tất cả trường hợp nói trên có sự thay đổi đáng kể các chỉ số nhân trắc mũi và giữ được chức năng thông khí bình thường của mũi. Không ghi nhận biến chứng sớm và biến chứng xa của phẫu thuật.

Sau ba tháng phẫu thuật, 86,48% rất hài lòng và 13,51% hài lòng; sau sáu tháng phẫu thuật, 92,66% rất hài lòng và 7,33% hài lòng. Đặc biệt, không có trường hợp nào không hài lòng.

Với những thành quả trên, công trình Tạo hình thẩm mỹ mũi bằng sụn sườn tự thân hoàn toàn vinh dự được nhận giải nhì (không có giải nhất) giải Nhân tài đất Việt năm 2023 dành cho lĩnh vực y dược.

PGS-TS-BS ĐỖ QUANG HÙNG, nguyên Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ
BV Chợ Rẫy

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm