Nóng Nga-Ukraine 10-9: Kiev giành lại hơn 30 khu định cư ở Kharkiv; Tổng thư ký NATO cảnh báo nguy cơ Ukraine sụp đổ

(PLO)- Kiev giành lại hơn 30 khu định cư ở Kharkiv; Tổng thư ký NATO cảnh báo nguy cơ Ukraine sụp đổ; Tướng Mỹ về hưu nhận định Ukraine sẽ chiếm lại Crimea sau một năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine - ông Yuriy Ihnat cho biết lực lượng này đã hỗ trợ tích cực lực lượng lục quân Kiev tấn công các mục tiêu Nga. Theo đó, phía Ukraine đã dùng tên lửa HARM mà Mỹ cung cấp để phá hủy thành công một số hệ thống phòng không của Moscow.

Người này nói thêm các máy bay cường kích Su-25 và oanh tạc cơ Su-24M thả bom vào các vị trí của quân Nga, khiến Moscow tổn thất nặng. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tính tới ngày 9-9, phía Kiev đã tiêu diệt khoảng 51.900 binh sĩ Nga, cũng như phá hủy nhiều khí tài Moscow.

. Ông Oleh Syniehubov - người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkiv - cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 9-9, quân Nga đã sử dụng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) pháo kích vào quận Kyivsky tỉnh này. Đợt pháo kích không gây thương vong, theo ông.

Tuy nhiên, trước đó, vào chiều 9-9, Moscow cũng đã dùng các hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan nhắm mục tiêu Kharkiv, khiến 14 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Theo Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov, các đợt pháo kích khiến một trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em, một số trường học và trung tâm thể thao bị thiệt hại nặng. Đợt tấn công của Nga gây ra 5 vụ cháy, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại.

Đợt pháo kích của Nga hôm 6-9 vào tỉnh Kharkiv (Ukraine) khiến một khu chung cư hư hại nghiêm trọng. Ảnh: REUTERS

Đợt pháo kích của Nga hôm 6-9 vào tỉnh Kharkiv (Ukraine) khiến một khu chung cư hư hại nghiêm trọng. Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu cuối ngày 9-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại được hơn 30 khu định cư ở Kharkiv.

. Trao đổi với kênh truyền hình Rossiya-1, ông Vitaly Ganchev - người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự tỉnh Kharkiv - nói rằng quân Ukraine đã tăng cường gấp 5 lần cường độ pháo kích vào Kharkiv trong hai ngày qua, đặc biệt ở các TP Balakleya và Izyum.

Ông cho biết các trạm kiểm soát ở Kharkiv chật cứng người dân chạy trốn khỏi cuộc pháo kích của Ukraine và Moscow đang nỗ lực sơ tán càng nhiều người càng tốt khỏi các đám cháy ở khu vực.

. Theo hãng thông tấn TASS, thành viên chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết chỉ trong 4 phút, các lực lượng vũ trang Ukraine đã 2 lần pháo kích vào các TP và khu đô thị của DPR.

. Chính quyền tỉnh Kursk (Nga) xác nhận rằng một người đã bị thương khi những người không rõ danh tính tấn công các nhân viên thực thi pháp luật.

"Những người chưa rõ danh tính đã tấn công các nhân viên thực thi pháp luật ở TP Sudzha. Một người bị thương. Hoạt động tìm kiếm và bắt giữ các nghi phạm vẫn tiếp tục. Xin hãy bình tĩnh và cảnh giác" - cơ quan quản lý khu vực cho biết.

TP Sudzha nằm ở phía tây nam tỉnh Kursk và cách biên giới với Ukraine khoảng 16 km, theo TASS.

Tướng Mỹ về hưu: Ukraine sẽ chiếm lại Crimea sau một năm

Chia sẻ với tờ Newsweek ngày 8-9, Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges nói rằng Ukraine có thể "khôi phục toàn bộ chủ quyền" trong vòng một năm, chiếm lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, bao gồm bán đảo Crimea.

Ông Hodges nhận định, giờ đây, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải can thiệp và đảm bảo chiến thắng cho Ukraine, bắt đầu bằng tuyên bố hết lòng ủng hộ Kiev.

Ông nói tiếp, Washington nên ngừng công khai chi phí viện trợ quân sự mà họ gửi ra nước ngoài, đồng thời đề xuất việc cung cấp được đóng khung theo tỉ lệ phần trăm “những gì cần thiết để Ukraine có thể đánh bại Nga và giành lại lãnh thổ của họ”. Vị tướng về hưu không nói rõ về cách tính những con số đó.

Nghị sĩ Ukraine - ông Alexey Goncharenko chia sẻ quan điểm của ông Hodges. Ông tuyên bố rằng "năm tới sẽ là năm quyết định của cuộc chiến", đồng thời nhấn mạnh Ukraine có cơ hội giành chiến thắng với sự giúp đỡ của phương Tây. Theo ông, một chiến thắng dành cho Ukraine sẽ hỏi nhiều vũ khí hơn, gồm máy bay, hệ thống phòng không và tên lửa vượt trội hơn các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Tổng thư ký NATO cảnh báo Ukraine có thể sụp đổ

Ngày 8-9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine đang rơi vào một mùa đông khó khăn. Ông kêu gọi Kiev tiếp tục chiến đấu chống lại Nga, nếu không, đất nước có thể "không còn tồn tại" với tư cách là một quốc gia độc lập, đài RT đưa tin.

“Nếu Tổng thống Vladimir Putin và Nga ngừng chiến, thì chúng ta sẽ có hòa bình. Nếu Ukraine ngừng chiến đấu, thì Ukraine sẽ không còn tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập” - ông Stoltenberg nói với hãng tin AP.

Ông Stoltenberg không ước tính liệu xung đột sẽ kéo dài bao lâu, song nói rằng nó sẽ kết thúc thông qua đàm phán. Tuy nhiên, cho đến nay "không có dấu hiệu" cho thấy Moscow từ bỏ các mục tiêu của họ ở Ukraine, người đứng đầu NATO nói. Ông nhận định “cuộc chiến ở Ukraine đang đến thời điểm quan trọng”.

Ông cho rằng mục tiêu cuối cùng của Nga trong cuộc xung đột là "giành quyền kiểm soát Ukraine". Ông kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ cho Kiev, gồm quân phục mùa đông, máy phát điện, lều, cùng những thứ khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm