Nóng Nga-Ukraine 13-10: Nga dồn lực tấn công mạnh ở Donetsk, Ukraine nói tàu Hạm đội Biển Đen Nga bị hư hại sau vụ nổ lớn

(PLO)- Nga tăng cường nhân lực, hỏa lực tấn công Avdiivka; Ukraine nói tàu tuần tra của Hạm đội Biển Đen bị hư hại sau vụ nổ; Nga cập nhật chiến sự ngày 12-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự ngày qua vẫn ác liệt, nhất là ở mặt trận Avdiivka (tỉnh Donetsk) khi Nga tích cực triển khai thêm quân và tăng cường hoạt động.

Nga dồn lực, tấn công ồ ạt ở Donetsk

. Ngày 12-10, người phát ngôn trung tâm báo chí của lực lượng phòng thủ hướng Tavria của Ukraine - ông Oleksandr Shtupun cho biết Nga đã tăng cường nhân lực và trang thiết bị ở hướng TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) và tấn công từ trên không ồ ạt nhằm bao vây, kiểm soát Avdiivka, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông Shtupun, quân Nga triển khai rất nhiều bộ binh và vũ khí có tầm chính xác về hướng Avdiivka và lực lượng Ukraine đang tích cực tiêu diệt quân Nga, phá hủy được một số xe bọc thép nhưng quân Nga vẫn đang tiến lên.

adi.png
Khói bốc lên ở hướng Avdiivka (tỉnh Donetsk) vào ngày 11-10 trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công khu vực này. Ảnh: REUTERS

“Đối phương coi việc chiếm được Avdiivka là cơ hội để giành được một chiến thắng quan trọng và lật ngược tình thế chiến sự…Vì vậy, đối phương đã tích cực tấn công từ đường không và tiếp tục hoạt động tấn công” - ông Shtupun nói.

Cũng trong ngày 12-10, Bộ chỉ huy Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine cho biết lực lượng Nga tăng cường tấn công theo hướng Avdiivka trong ba ngày qua.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 7 cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka vào ngày 12-10.

Ngày 12-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói: "Sự chú ý đặc biệt hiện đang được dành cho tỉnh Kharkiv, miền nam Ukraine, tỉnh Donetsk và đặc biệt là các trận chiến ở Avdiivka. Tôi biết ơn mọi người lính và mọi đơn vị vì sự kiên cường của họ".

Nga cập nhật chiến sự ngày 12-10

. Cập nhật chiến sự ngày 12-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày, ở tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã loại bỏ 50 lính Ukraine, phá hủy 1 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn dược, 11 phương tiên cơ giới và 1 khẩu pháo D-30 của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Ở hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 12-10 quân Nga ngăn chặn 7 cuộc tấn công của Ukraine ở gần các khu định cư Sinkovka và Ivanovka (tỉnh Kharkiv) và Makeyevka (tỉnh Luhansk).

Tại hướng này, Nga tiêu diệt 105 lính Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 2 xe cơ giới, hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất và 1 khẩu pháo D-30.

Ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), Bộ này cho biết quân Nga đã ngăn chặn 3 cuộc tấn công của quân Ukraine ở gần khu định cư Yampolovka (tỉnh Donetsk) và Chervonaya Dibrova (tỉnh Luhansk) trong ngày 12-10. Theo Bộ, Ukraine đã mất tới 55 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 khẩu pháo D-30 ở hướng này.

phong-thu-102-3713.png
Lính Ukraine điều khiển máy bay không người lái bay qua khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia vào tháng 9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cũng ở tỉnh Donetsk, Nga đã tấn công 4 lữ đoàn quân đội Ukraine gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị gần các khu định cư Belogorovka (tỉnh Luhansk) và Kurdyumovka, Avdeyevka và Maryinka (tỉnh Donetsk).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev mất 340 quân ở khu vực Donetsk trong ngày 12-10 và lực lượng Nga còn phá hủy 3 kho đạn của Ukraine gần Avdeyevka, Orlovka và Lastochkino (tỉnh Donetsk).

Ở tỉnh Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã ngăn chặn 2 cuộc tấn công của Ukraine gần làng Robotyne khiến Ukraine mất 30 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe tăng, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất cùng nhiều trang thiết bị khác.

Ukraine: Tàu của Hạm đội Biển Đen bị hư hại

. Ngày 12-10, người phát ngôn của Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk cho biết tàu tuần tra Pavel Derzhavin của Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị hư hại vào ngày 11-10 sau một vụ nổ ở Biển Đen, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Pletenchuk nói rằng ông không thể tiết lộ hết chi tiết vụ việc như mức độ thiệt hại nhưng có thể chính thức xác nhận tàu tuần tra này đã bị hư hại.

Vào ngày 11-10, một số cơ quan truyền thông và kênh Telegram địa phương ở Crimea đã đưa tin về các vụ nổ ở xung quanh TP Sevastopol - trụ sở Hạm đội Biển Đen và chia sẻ một số thông tin cho rằng con tàu Pavel Derzhavin đã bị hư hại.

Phía Ukraine không nói rõ mình hay bên nào thực hiện vụ nổ.

Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này.

Đan Mạch, CH Czech cùng gửi vũ khí cho Ukraine

. Ngày 12-10, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo Đan Mạch và CH Czech sẽ hợp tác để cùng cung cấp cho Ukraine xe bọc thép và các loại vũ khí khác từ dây chuyền sản xuất và dự trữ của Czech trong những tháng tới, theo tờ Kyvi Independent.

Theo Bộ này, Ukraine sẽ nhận được khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, 2.500 súng lục, 7.000 súng trường, 500 súng máy hạng nhẹ, 500 súng bắn tỉa, thiết bị tác chiến điện tử, thiết bị giám sát và một lượng đạn pháo trong đợt đầu tiên của gói hỗ trợ này.

Bộ Quốc phòng Czech cho biết dự kiến hai nước cũng sẽ tiếp tục cung cấp một số trang thiết bị, gồm 500 súng máy hạng nặng, 280 khẩu pháo, 7.000 vũ khí chống tăng, 10.000 lựu đạn cầm tay, 60 súng cối và hệ thống chống máy bay không người lái (UAV).

Dựa trên kế hoạch đã thống nhất, Ukraine sẽ nhận vũ khí từ các công ty quốc phòng Czech và chính phủ Đan Mạch sẽ trả chi phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm