Nóng Nga-Ukraine 12-10: Đánh nhau quyết liệt ở Donetsk, Nga cảnh báo sắp có giao tranh lớn ở Kharkiv

(PLO)- Hai bên giao tranh quyết liệt ở Donetsk và cùng tuyên bố thắng thế ở đây; Nga cảnh báo sắp có giao tranh lớn ở Kharkiv; Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine, khẳng định luôn sát cánh cùng Kiev. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng tại 2 miền Đông-Nam. Quân Ukraine nói giải phóng thêm 5 làng mới tại tỉnh Kherson (miền Nam Ukraine). Trong khi đó, quân Nga tuyên bố quét sạch một thành trì của quân Ukraine tại tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine).

Ukraine nói giải phóng thêm 5 làng mới tại Kherson

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 11-10 Không quân Ukraine đã 11 lần tấn công vào các cụm tập trung nhân lực, khí tài và 9 lần khai hỏa nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không của quân Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine phá hủy 1 kho đạn dược, 3 cụm nhân lực, 7 hệ thống pháo binh và 1 trạm tác chiến điện tử của quân Nga. Lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ 1 cường kích Su-25 và 7 máy bay không người lái (UAV) trinh sát cấp cao của quân đối phương.

370267366_216854231411535_4761236215338225324_n.png
Lính Ukraine bắn pháo tự hành CAESAR 155 mm tại chiến trường tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) hôm 7-10. Ảnh: THE KYIV POST

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua quân Nga đã 2 lần tấn công bằng tên lửa, 76 lần không kích, 83 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân đội Ukraine và các khu đông dân cư. Các đợt tấn công gây ra một số thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khắp Ukraine.

Trong ngày 11-10, lực lượng 2 bên đã có 108 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu, đêm 11-10, quân Nga dùng tên lửa S-300 không kích các khu định cư ở tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine). Tại chiến tuyến miền Nam, quân Nga dùng loạt (UAV) Shahed-136/131 không kích vào các đơn vị Ukraine, song hầu hết các UAV trên đều bị lực lượng phòng không Kiev bắn hạ.

. Theo Ukrinform, chiến dịch phản công của Ukraine tiếp tục diễn ra tại chiến tuyến 2 miền Đông-Nam. Tại miền Đông, quân Ukraine dồn hỏa lực tấn công TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Trong khi đó tại miền Nam, quân Ukraine bắt đầu phòng thủ để xây dựng binh lực giải phóng từng vùng lãnh thổ nhỏ, đẩy lùi quân đối phương.

Theo Ukrinform, trong ngày qua lực lượng Ukraine đạt nhiều lợi thế trên chiến trường tỉnh Donetsk. Cụ thể, tại Bakhmut, quân Ukraine đẩy lùi 10 đợt tấn công của quân Nga tại các làng Klishchiyivka và Andriyivka. Ở phía đông Donetsk, quân Ukraine tập trung hỏa lực, đẩy mạnh đà tiến và giành được nhiều lợi thế tại các làng Klishchiyivka, Andriyivka.

Tại Zaporizhia, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục phản công theo hướng TP Melitopol, thành công giữ chân quân Nga tại làng Robotyne, gây ra nhiều thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự, khiến quân đối phương kiệt sức.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Yaroslav Yanushevych cho biết trong ngày qua các lực lượng Ukraine đã thành công giải phóng thêm 5 làng mới, gồm Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kamynka, Tryfonivka và Chervone, giúp các lực lượng Kiev giành nhiều lợi thế tại địa phương.

Trong ngày qua, hơn 130 khu định cư tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson cũng bị pháo kích dưới hỏa lực của quân Nga.

Tại vùng biên giới phía đông, đặc biệt là khu vực tỉnh biên giới Belgorod (Nga), các lực lượng Moscow tiếp tục rải mìn, tiến hành các đợt tấn công nhỏ lẻ, nhằm làm tiêu hao dần binh lực và ngăn chặn khả năng quân Ukraine tái triển khai quân đội đến vùng biên giới.

Nga nói quét sạch một thành trì của Ukraine tại Donetsk, cảnh báo khả năng xảy ra giao tranh lớn ở Kharkiv

. Ông Vitaly Ganchev - người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự tỉnh Kharkiv (thân Nga), cho biết trong ngày 11-10 các đơn vị Moscow đã bố trí lực lượng, phục kích các đơn vị Kiev tại khu vực sông Oskol (tỉnh Kharkiv), theo hãng thông tấn TASS.

“Quân Nga đã phục kích, tấn công tên lửa vào các vị trí quân Ukraine tại khu vực sông Oskol, nhằm ngăn khả năng các lực lượng Kiev dùng con sông này làm tuyến đường tiếp tế. Việc bị tấn công bất ngờ làm khó thêm nỗ lực luân chuyển nhân lực, đạn dược từ các đơn vị hậu phương Ukraine ra tiền tuyến Kharkiv” - ông Ganchev nói.

Ông Ganchev còn cảnh báo các lực lượng Kiev đang triển khai thêm lực lượng tới khu vực TP Kupyansk và khả năng cao sẽ xuất hiện giao tranh lớn trong khu vực này trong thời gian tới.

. Cùng ngày 11-10, TASS dẫn lời người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), ông Denis Pushilin cho biết trong ngày qua các lực lượng Ukraine đã 16 lần pháo kích, bắn 84 quả đạn pháo vào các điểm dân cư tại Donetsk.

“Quân Ukraine pháo kích vào các huyện Kirovsky, Kievsky, và Petrovsky của Donetsk. Rất may các đợt tấn công không gây thương vong dân sự” - ông Pushilin cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua lực lượng pháo binh Moscow đã tấn công một thành trì của quân Ukraine tại TP Lyman (tỉnh Donetsk) bằng pháo phản lực bắn loạt Grad và quét sạch thành trì này.

“Sự phối hợp ăn ý của pháo binh Nga và UAV dẫn đường đã giúp các lực lượng Moscow thành công quét sạch một thành trì của quân Ukraine tại TP Lyman” - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

. Chia sẻ trên trang cá nhân Telegram, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz cho biết trong ngày 11-10 các đơn vị Ukraine đã điều 2 UAV không kích huyện Surazh (phía tây tỉnh Bryansk), làm hư hại một số nhà dân và công trình công cộng.

“2 UAV này sau đó bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Rất may các đợt tấn công không gây thiệt hại nào về người” - ông Bogomaz cho biết.

Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine, tuyên bố luôn sát cánh cùng Kiev

370288166_1011786000167405_4503782623176073343_n.png
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại cuộc họp của nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Brussels, Bỉ) hôm 11-10. Ảnh: AP

Ngày 11-10, phát biểu tại cuộc họp của nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo sẽ viện trợ thêm cho Ukraine 200 triệu USD, theo Ukrinform.

Theo Ukrinform, gói viện trợ mới sẽ gồm các loại đạn pháo cho hệ thống phòng không, tên lửa, vũ khí chống tăng, thiết bị chống UAV và nhiều khí tài khác.

Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Ukraine kể từ khi xảy ra vụ lùm xùm bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Austin khẳng định Mỹ luôn “trước sau như một”, luôn sát cánh cùng Ukraine.

“Ngay cả khi Quốc hội Mỹ không thể tiếp tục hành động để viện trợ Ukraine, chúng tôi có thể sẽ rút các khí tài trong kho dự trữ để viện trợ, sẽ không để nguồn viện trợ bị gián đoạn. Tôi cũng tin chắc rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, Mỹ sẽ luôn duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine” - ông Austin nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm