Nóng Nga-Ukraine 13-9: Ukraine nói bắt nhiều lính Nga đến mức hết chỗ giam; Moscow tố Mỹ giúp Kiev bắn nhà máy hạt nhân

(PLO)- Ukraine nói bắt nhiều lính Nga đến mức hết chỗ giam giữ; Tổng thống Ukraine cho biết đã giành lại 6.000 km vuông lãnh thổ; Nga nói bị Ukraine tấn công lãnh thổ, tố Mỹ giúp Kiev pháo kích nhà máy hạt nhân...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ phía Ukraine

. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết trong ngày 12-9, Không quân Ukraine đã có bảy cuộc tấn công vào năm thành trì và vào hai hệ thống phòng không của Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Cơ quan này cũng cho biết trong 24 giờ qua, quân Ukraine đã đẩy lùi Nga khỏi hơn 20 khu định cư ở các tỉnh trên toàn đất nước.

. Ngày 12-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết kể từ đầu tháng 9, quân đội đã giành lại 6.000 km vuông lãnh thổ ở phía đông và phía nam từ tay Nga, theo Ukrinform.

Bom, đạn bỏ hoang tại một ngôi làng ở ngoại ô TP Izium, tỉnh Kharkiv. Ảnh: AFP
Bom, đạn bỏ hoang tại một ngôi làng ở ngoại ô TP Izium, tỉnh Kharkiv. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ông Oleh Synyehubov - Tỉnh trưởng Kharkiv cho biết: “Ở một số khu vực, quân phòng thủ Ukraine đã đến biên giới Ukraine-Nga, theo Ukrinform.

. Cùng ngày, phía Ukraine tuyên bố đã bắt giữ nhiều binh sĩ Nga trong đợt phản công ở tỉnh Kharkiv, theo hãng tin Al Jazeera.

Ông Oleksiy Arestovich - cố vấn tổng thống Ukraine cho biết Kiev bắt giữ “nhiều tù nhân chiến tranh đến nỗi không còn chỗ để giam giữ họ”. Ông không nêu rõ số lượng tù nhân Nga nhưng cho biết các tù binh này sẽ được dùng để trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga bắt giữ.

. Theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 12-9, kể từ đầu tháng 9, các vùng lãnh thổ mà các lực lượng Ukraine đã giành lại có tổng diện tích gấp đôi diện tích thủ đô London của Anh, theo tờ The Guardian.

Một khu vực ở tỉnh Kharkiv bị trúng pháo kích. Ảnh: REUTERS

Một khu vực ở tỉnh Kharkiv bị trúng pháo kích. Ảnh: REUTERS

. Ngày 12-9, tờ Kiev Independent đưa tin quân đội Nga ở Kharkiv đã bỏ lại kho dự trữ đạn dược và tháo chạy khỏi tỉnh này.

. Sáng 13-9, Bộ tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết đợt phản công của nước này đã khiến Nga thiệt hại đáng kể về nhân lực. Theo thông tin từ phía Ukraine, Lữ đoàn bộ binh hải quân 810 của Nga (đóng tại TP Sevastopol trên bán đảo Crimea) mất gần 85% nhân lực, theo Ukrinform.

Thông tin ở phía Nga

. Ngày 12-9, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin được báo cáo đầy đủ về mọi diễn biến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, bao gồm việc tái tập hợp quân đội Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo quân đội Nga có giữ được sự tín nhiệm của Tổng thống Putin hay không, ông Peskov nhấn mạnh: "hoạt động quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục cho đến khi Moscow đạt được tất cả mục tiêu đã đặt ra ban đầu".

. Ngày 12-9, ông Sergey Markov - cựu cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính trị, cho rằng quân đội Nga nên thay đổi chiến lược, theo Al Jazeera.

Binh sĩ Ukraine thu giữ một xe tăng của Nga. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU CÁC LỰC LƯỢNG UKRAINE

Binh sĩ Ukraine thu giữ một xe tăng của Nga. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU CÁC LỰC LƯỢNG UKRAINE

Ông cho rằng tình hình hiện tại cho thấy Nga đang có một bước lùi rõ ràng và Moscow nên thay đổi chiến lược. Ông cho biết nhiều nhà phân tích khác cũng tin rằng bước tiến của chiến dịch đang rất khiêm tốn và Nga phải đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Ukraine.

. Ngày 12-9, Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết các lực lượng Ukraine đã pháo kích thị trấn Logachevka (tỉnh Belgorod). Vụ pháo kích đã khiến một phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng và khiến bốn người bị thương, theo đài RT.

Ông Gladkov cho biết thêm rằng người phụ nữ thiệt mạng và ba trong bốn người bị thương nói trên là công dân Ukraine.

Theo ông Gladkov, nhiều căn nhà, ô tô và đường dây tải điện cũng bị “phá hủy một phần”. Chính quyền địa phương cũng được lệnh sơ tán cư dân Logachevka sau vụ pháo kích.

Logachevka nằm gần biên giới của Nga với Ukraine. Theo truyền thông Nga, quân đội Nga đã đáp trả cuộc pháo kích bằng một cuộc không kích buộc quân đội Ukraine phải rút khỏi vị trí và "phân tán".

Xe tăng Ukraine tham gia đợt phản công ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Ukraine tham gia đợt phản công ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

. Ngày 12-9, Thư ký Hội đồng An ninh Nga - ông Nikolay Patrushev cáo buộc Washington đã cung cấp cho Kiev những thông tin tình báo quan trọng để Ukraine xác định mục tiêu cho các cuộc pháo kích xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine), theo đài RT.

Theo ông Patrushev, trong khi Washington gửi thông tin về các mục tiêu cho lực lượng Ukraine, các cuộc tấn công gần nhà máy được thực hiện bằng vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp.

Các diễn biến khác

. Ngày 12-9, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev nói với việc gửi vũ khí cho Ukraine, Berlin đã vượt qua lằn ranh đỏ với Moscow, RT đưa tin.

Ông nói thêm rằng quyết định nói trên của Đức đã phá hoại nhiều thập niên hòa giải Nga-Đức kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

“Thực tế là Ukraine đang được cung cấp vũ khí sát thương do Đức sản xuất, không chỉ được sử dụng để chống lại các thành viên quân đội của Nga mà còn cả dân thường ở Donbass (khu vực gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine).

. Ngày 12-9, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ông đã bắt đầu tham vấn với Nga và Ukraine về việc thiết lập khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo TASS.

Phát biểu với các phóng viên, người đứng đầu IAEA nêu rõ “khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân” được đề xuất sẽ “bao gồm” lệnh ngừng bắn và “có thể bao gồm những thứ khác”, theo hãng tin Reuters.

Ông cho biết Nga và Ukraine đều thể hiện sự quan tâm đối với kế hoạch của IAEA.

Theo ông, Nga và Ukraine cần có một thỏa thuận nhằm thiết lập một khu vực như vậy, nhấn mạnh các vấn đề về phi quân sự hóa quy mô lớn hoặc di chuyển quân đội nằm ngoài nhiệm vụ của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm