Nóng Nga-Ukraine 12-9: Ukraine liên tục khoe chiến tích ở Kharkiv; Nga giữ im lặng

(PLO)- Quân Ukraine ở tỉnh Kharkiv khoe đang có đà tiến ở ba phía, tố quân Nga pháo kích dân thường để trả đũa; Moscow giữ im lặng trước thông tin cho rằng quân Nga đang thất thế;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ phía Ukraine:

. Tối 11-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, cho biết ông tin tưởng rằng các lực lượng Ukraine sẽ giành lại tất cả lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát trên khắp đất nước, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Ngày 11-9, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valeriy Zaluzhnyi cho biết các lực lượng Ukraine đang mở rộng hoạt động ở phía bắc, đông và nam tỉnh Kharkiv, theo Ukrinform.

Trên Telegram, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết: “Trong tháng này, Ukraine sẽ tiếp tục giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát.

Quân đội Nga thu giữ một xe tăng của Nga ở Kharkiv. Ảnh: HANDOUT

Quân đội Nga thu giữ một xe tăng của Nga ở Kharkiv. Ảnh: HANDOUT

. Cùng ngày, Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ một đoạn video cho thấy binh sĩ đang treo cờ Ukraine ở khu định cư Chkalovske mà nước này cho biết đã giành lại được ở tỉnh Kharkiv, theo Ukrinform.

Theo ông Zelensky, mục đích của video là tuyên bố khu định cư Chkalovske (tỉnh Kharkiv) “đã được giải phóng”.

. Cùng ngày, Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 11 tên lửa về phía các khu vực phía đông của Ukraine, theo Ukrinform và tờ The Guardian.

Các quan chức Kiev cáo buộc các lực lượng Nga trong lúc rút quân đã tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Kharkiv, để đáp trả các bước tiến của quân Ukraine.

Chính quyền Kiev cho biết cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Theo ông Zelensky, không có cơ sở quân sự nào ở khu vực ghi nhận các cuộc tấn công nói trên. Ông khẳng định mục đích của Nga là “cướp đi ánh sáng và nhiệt độ sưởi ấm” của người dân Kharkiv.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Ông Zelensky cũng cho biết các cuộc tấn công của Nga đã gây mất điện hoàn toàn ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Kharkiv và tỉnh Donetsk (của Ukraine), trong khi các tỉnh Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Sumy (của Ukraine) bị mất điện một phần.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Synehub cũng cho biết các cuộc tấn công của Nga vào "cơ sở hạ tầng quan trọng" đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước. Trong khi đó, Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk cho biết Moscow đã "đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng" để trả đũa cho "thất bại trên chiến trường", theo hãng tin Al Jazeera.

Thông tin từ phía Nga

. Trước các cáo buộc từ Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội của họ không nhắm mục tiêu vào vào dân thường.

. Ngày 11-9, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đang tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine ở tỉnh Kharkiv.

. Theo một bản đồ quân sự được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 11-9, Moscow đang bắt đầu rút quân khỏi tỉnh Kharkiv, hãng AFP đưa tin.

Theo bản đồ do phía Nga công bố, hiện Moscow chỉ kiểm soát một phần lãnh thổ ở phía đông tỉnh Kharkiv, sau sông Oskil. Điều này khác hẳn với một bản đồ được Nga công bố một ngày trước đó, trong đó cho thấy Nga kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Kharkiv hơn.

Ukraine cho biết đã thu giữ một lô vũ khí Nga ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: HANDOUT

Ukraine cho biết đã thu giữ một lô vũ khí Nga ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: HANDOUT

Trước đó, hôm 10-9, quân đội Nga cho biết họ đang "tái tập hợp" các lực lượng ở phía nam từ Kharkiv đến Donetsk để tập trung tiến công ở đây.

. Đến hiện tại, Moscow vẫn chưa lên tiếng về các thông tin cho rằng quân Nga đã thất thế trước Ukraine ở Kharkiv.

Phía Nga không xác nhận cũng không bác bỏ thông tin cho rằng quân nước này đã tháo chạy khỏi TP Izyum ở tỉnh Kharkiv.

. Hãng thông tấn TASS ngày 12-9 dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai ở miền đông Ukraine - ông Denis Pishilin kêu gọi người dân chỉ tin vào thông tin chính thức.

Quan chức thân Nga cho rằng hiện đang có rất nhiều thông tin giả mạo và sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội.

"Kế hoạch của Ukraine rất rõ ràng: Gieo rắc sự hoảng sợ, làm nảy sinh nghi ngờ" - ông nói, đồng thời cam kết sẽ liên tục đăng tải video để giải thích cho người dân về "chuyện gì đang xảy ra, nó đang xảy ra ở đâu và như thế nào".

. Ngày 11-9, hãng tin Reuters đưa tin các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích màn thể hiện của quân Nga trước các đợt phản công của Ukraine.

Ông Ramzan Kadyrov - Tổng thống Chechnya (một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga), người ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, đã thừa nhận rằng chiến dịch đang không theo kế hoạch.

Trên Telegram, ông Kadyrov nói: “Nếu hôm nay hoặc ngày mai không có những thay đổi trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự, tôi sẽ buộc phải đến gặp giới lãnh đạo Nga để giải thích cho họ về tình hình trên thực địa”.

Đưa tin từ Kiev, phóng viên Gabriel Elizondo của Al Jazeera cho biết nhiều quan chức thân Nga giấu tên thừa nhận Moscow đang thất thế trước Ukraine và tin rằng Ukraine đang nắm thế chủ động trong cuộc chiến”.

Các diễn biến khác

. Ngày 11-9, các chính trị gia hàng đầu trong liên minh cầm quyền của Đức đã kêu gọi ủng hộ nhiều hơn để Ukraine tiếp tục phản công trong bối cảnh Kiev đang có đà tiến tốt.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine). Ảnh: REUTERS

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine). Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đức Marie-Agnes Strack-Zimmermann thuộc đảng Dân chủ Tự do (FDP) nói với hãng tin DPA: “Đức phải đóng góp ngay lập tức vào thành công của Ukraine và cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2”.

. Ngày 11-9, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine), Reuters đưa tin.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự sẵn sàng cho một "tương tác phi chính trị hóa" về vấn đề này với sự tham gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), theo tuyên bố được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm