Nóng Nga-Ukraine 14-7: Ukraine chiếm ưu thế chiến trường miền nam; Nga cảnh báo khả năng Kiev dùng bom chùm Mỹ gửi qua

(PLO)- Ukraine chiếm ưu thế chiến trường miền nam; Nga cảnh báo gắt khả năng Kiev sử dụng bom chùm Mỹ vừa gửi qua; Ngoại trưởng Nga cho rằng quan hệ giữa Moscow với phương Tây sẽ không trở lại như cũ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng thẳng lớn ở các chiến trường miền đông lẫn miền nam.

Ukraine chiếm ưu thế chiến trường miền nam

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 13-7 quân Nga đã dội loạt tên lửa vào các địa phương ở Ukraine (trong đó có thủ đô Kiev). Các vũ khí khí tài Nga sử dụng có 2 tên lửa hành trình Kalibr, 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 20 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136/131. Các đơn vị phòng không của Ukraine đã đánh chặn 2 tên lửa Kalibr của đối phương và 20 UAV nói trên.

Ngoài ra, quân Nga đã 46 lần không kích và khoảng 40 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào Ukraine. Các đợt tấn công gây ra thương vong cho dân thường (gồm cả trẻ em), làm hư hại nhiều nhà dân và các cơ sở hạ tầng dân dụng khác.

Theo Bộ Tổng tham mưu, mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga vẫn đang dai dẳng trên khắp Ukraine.

Nhà dân tan hoang sau đợt tập kích UAV của Nga ở Kiev ngày 13-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhà dân tan hoang sau đợt tập kích UAV của Nga ở Kiev ngày 13-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Ở mặt trận miền đông, các lực lượng Nga tiếp tục tập trung lực lượng trên hướng các thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine). Khu vực chứng kiến khoảng 20 đợt giáp chiến trong ngày qua, và hiện tại vẫn đang giao tranh quyết liệt.

Tại các hướng tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga đang nỗ lực ngăn chặn các bước tiến của lực lượng Ukraine. Các lực lượng Moscow đã không kích các khu vực lân cận làng Pryiutne (Zaporizhia) và Kozatske (Kherson). Hơn 20 khu định cư ở khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc pháo kích của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công theo hướng Melitopol và Berdiansk và giành được ưu thế tại các vùng chiến tuyến ở khu vực này. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã 5 lần tấn công vào các cụm nhân sự, 2 lần oanh tạc các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng 1 kho đạn và thiết bị quân sự, 10 hệ thống pháo và 1 hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 13-7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết rằng các lực lượng Nga đã nhiều lần tấn công Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa và phá hủy các kho đạn dược của đối phương trong ngày qua. Theo ông Konashenkov, quân Nga đã đạt được mục đích của cuộc tấn công trên, và tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị phá hủy.

Ông Konashenkov cho biết quân Ukraine đã nỗ lực tiến quân tấn công Nga theo 3 hướng trong ngày qua tại tỉnh Donetsk, song đều thất bại. Phía Nga ngược lại đã gây thương vong cho khoảng 480 lính Kiev, phá huỷ 6 xe bán tải, 3 khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, cùng các khẩu pháo Msta-B và D-30.

Bên cạnh đó, quân Moscow cũng đã tiêu diệt 30 binh sĩ Ukraine, 2 xe bọc thép chở quân, 1 khẩu lựu pháo D-20 và 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika của đối phương ở thành phố Kupyansk trong ngày qua.

Ông Konashenkov cho biết rằng lực lượng Nga đã san bằng các kho đạn dược của 2 lữ đoàn thuộc quân đội Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong ngày qua. "Các kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 28 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 của quân đội Ukraine đóng tại các khu vực gần các khu định cư Kurdyumovka và Yampol ở DPR đều đã bị phá hủy” - người phát ngôn cho biết.

Trong ngày 13-7, Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 11 quả hoả tiễn phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và bắn hạ 14 UAV của Ukraine.

Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Yevgeny Balitsky cho biết các lực lượng Nga trong ngày qua đã đẩy lùi nỗ lực của quân Kiev nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ của Moscow ở khu vực. Theo ông, phía Ukraine không những không đạt được mục tiêu chiến trường, mà còn chịu tổn thất nặng nề.

Ngoại trưởng Nga: Quan hệ với phương Tây sẽ không trở lại như cũ

Trao đổi với tờ Lenta.ru hôm 12-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá rằng mối quan hệ giữa Moscow với phương Tây sẽ không trở lại như trước năm 2014. Theo ông, trọng tâm của đất nước hiện nay là hướng tới xây dựng một thế giới đa cực cùng với các quốc gia châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi.

“Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ, các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường mạnh mẽ cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, cái mà họ vốn đã khơi mào từ năm 2014” - ông Lavrov nói, theo đài RT.

“Các bước đi hung hăng của các quốc gia không thân thiện tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nga” - ông đề cập đến các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có mà phương Tây áp đặt lên Moscow và sự hỗ trợ quân sự rộng rãi mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev.

Theo ông Lavrov, nhà nước Nga sẽ “bảo vệ quyền phát triển tự do và có chủ quyền của chúng tôi bằng tất cả các phương tiện sẵn có”. Nhà ngoại giao Nga nói rằng căn cứ những gì Washington và Brussels đã làm kể từ tháng 2 năm ngoái, rõ ràng là Moscow sẽ không thể quay lại mối quan hệ trước đây với các quốc gia không thân thiện.

“Nếu họ đột nhiên quyết định từ bỏ đường lối chống Nga, thì chúng tôi sẽ xem xét những gì họ đang nói và quyết định hướng hành động tiếp theo dựa trên lợi ích của chính chúng tôi” - Ngoại trưởng Nga nêu rõ.

Nga tuyên bố phản ứng “tương xứng" nếu Ukraine dùng bom chùm mà Mỹ gửi qua

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova ngày 13-7 cho biết Nga sẽ đưa ra phản ứng tương xứng nếu Ukraine sử dụng bom chùm tấn công quân Moscow, theo TASS.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Nga nhận thức được mối nguy hiểm mà bom chùm gây ra cho dân thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa bao giờ sử dụng chúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, nếu lực lượng vũ trang Ukraine quyết định sử dụng loại bom này, Nga buộc phải đưa ra đòn đáp trả thích đáng" - bà nói.

Ở một diễn biến liên quan, tờ The Hill dẫn lời Trung tướng Douglas Sims - Giám đốc phụ trách tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 13-7 xác nhận bom chùm của Mỹ đã đến Ukraine.

Ông Sims cho biết rằng Ukraine có ý định sử dụng bom chùm trong môi trường chiến thuật, không phải chống lại dân thường.

Trước đó cùng ngày, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi - Tư lệnh Đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria của Ukraine nói với đài CNN rằng Kiev đã nhận được bom chùm nhưng vẫn chưa sử dụng trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm