Sở mật vụ Mỹ: Không xác định được nghi phạm vụ 'cocaine tại Nhà Trắng'

(PLO)- Sở Mật vụ Mỹ thông báo kết thúc điều tra vụ cocaine xuất hiện tại Nhà Trắng vì không có manh mối và không xác định được nghi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Sở Mật vụ Mỹ thông báo chính thức kết thúc cuộc điều tra tìm kiếm nghi phạm mang cocaine vào Nhà Trắng vì không phát hiện manh mối giúp họ xác định kẻ tình nghi, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Sở Mật vụ cho biết với kết quả phân tích từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), họ không phát hiện bất kỳ vân tay nào trên gói cocaine, không tìm được mẫu DNA nghi phạm, và cũng không tìm thấy video giám sát ghi lại cảnh nghi phạm mang cocaine vào Nhà Trắng.

Trụ sở Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: AP

Trụ sở Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: AP

“Khi không có bằng chứng cụ thể, chúng tôi không thể tìm ra nghi phạm trong số hàng trăm người đã đi qua nơi phát hiện gói cocaine. Do đó, cuộc điều tra này buộc phải khép lại vì thiếu nhân chứng, vật chứng” - Sở Mật vụ tuyên bố.

Theo Reuters, gói cocaine được tìm thấy tại Cánh Tây của Nhà Trắng hôm 2-7, trong một ngăn tủ dành cho khách đến Nhà Trắng lưu giữ điện thoại, tư trang. Khu vực này là nơi có nhiều người qua lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm