Mỹ điều tra chất bột lạ khiến Nhà Trắng đóng cửa một phần

(PLO)-  Sở Mật vụ Mỹ đã gửi đi xét nghiệm chất bột lạ xuất hiện trong khuôn viên Nhà Trắng cuối tuần qua khiến Nhà Trắng phải đóng cửa một phần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 4-7 dẫn thông tin từ Sở Mật vụ Mỹ cho biết chất bột phát hiện tại Nhà Trắng vào cuối tuần qua khiến Nhà Trắng phải sơ tán tạm thời đã được gửi đi thử nghiệm thêm.

Sự việc xảy ra vào tối 2-7. Các nhân viên Sở Mật vụ Mỹ đang đi tuần tra thì phát hiện chất bột tại khu vực dành cho khách tham quan ở Cánh Tây của Nhà Trắng.

Người phát ngôn Sở Mật vụ Anthony Guglielmi cho biết vụ việc khiến Nhà Trắng phải phát cảnh báo an ninh nâng cao và sơ tán người khỏi khu vực. Nhà Trắng sau đó đã mở cửa trở lại.

Nhà Trắng tại thủ đô Washington DC (Mỹ). Ảnh: AP

Nhà Trắng tại thủ đô Washington DC (Mỹ). Ảnh: AP

“Vào tối 2-7, khu phức hợp Nhà Trắng đã đóng cửa để các sĩ quan của Cơ quan Mật vụ điều tra một vật lạ được tìm thấy bên trong khu vực làm việc” - ông Guglielmi nói, cho biết thêm rằng “đang có một cuộc điều tra về nguyên nhân và cách thức” chất này xâm nhập vào Nhà Trắng.

Người phát ngôn cũng lưu ý Tổng thống Joe Biden không ở Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra sự việc.

“Sở cứu hỏa thủ đô Washington DC đã được gọi đến để đánh giá và nhanh chóng xác định vật phẩm này không nguy hiểm” - ông Guglielmi nói thêm.

Tờ The Washington Post sau đó dẫn lời một lính cứu hỏa thuộc đội vật liệu nguy hiểm của sở cứu hỏa Washington DC nói rằng chất bột trên là cocaine hydrochloride.

Một quan chức khác quen thuộc với cuộc điều tra (yêu cầu giấu tên) cũng xác nhận với The Washington Post rằng chất này là cocaine nhưng với lượng nhỏ.

Sở Mật vụ chưa đưa ra kết luận về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm