Vì sao Nhà Trắng chọn im lặng giữa vụ lùm xùm của ông Trump?

(PLO)- Việc Nhà Trắng không bình luận trước việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố cho thấy những bước đi cẩn trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào đúng thời điểm đoàn xe của cựu Tổng thống Donald Trump tiến vào nhà để xe tại tòa án liên bang Miami, bang Florida, đương kim Tổng thống Joe Biden đang tham gia cuộc họp 40 phút về tình hình xung đột Ukraine với tổng thư ký NATO.

Bên ngoài các cửa sổ của Phòng Bầu dục, người ta có thể nghe thấy tiếng kiểm tra âm thanh, chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vào buổi tối, vọng từ Bãi cỏ phía Nam. Màn hình chiếc ti vi nhỏ phía sau bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden đã tắt và dường như không ai nhắc gì về vụ việc của ông Trump.

Đài CNN cho rằng trong khi cả nước Mỹ đang hướng về phiên tòa của ông Trump ở Florida, phản ứng im lặng của Nhà Trắng là có chủ ý. Trước đó, ngày 12-6, một số nhân viên tại Nhà Trắng thậm chí còn nói họ không biết khi nào phiên tòa sẽ diễn ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Không bình luận

Theo CNN, các trợ lý của ông Biden từ lâu đã chuẩn bị cho khả năng ông Trump bị truy tố vì giữ trái phép các tài liệu mật. Tuy nhiên, kể từ khi bản cáo trạng của ông Trump được đưa ra, Nhà Trắng vẫn chưa có bình luận chính thức nào.

Từ khi thông tin về việc ông Trump bị cáo buộc được đưa ra, ông Biden vẫn rất bận rộn với lịch trình làm việc của mình.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong ngày 13-6, ông Biden đã có cuộc gặp với Tổng thống Uruguay - ông Luis Lacalle Pou để bàn về quan hệ song phương. Vài giờ sau đó, trong cuộc gặp với một số đại sứ Mỹ, ông Biden đã nhắc về ông Trump trong một câu nói đùa.

“Tôi đã nộp tất cả tài liệu của mình. Nhưng điều này không phải là muốn ám chỉ đến cựu tổng thống” - ông Biden nói.

Khi được yêu cầu bình luận về vụ ông Trump ra tòa, ông Biden nói “Không!”, trong lúc đang bước đi.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden bị hỏi về vụ việc của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã từ chối bình luận ít nhất 4 lần trước đó. CNN cho rằng đây cũng có thể không phải là lần cuối cùng.

Các trợ lý của ông Biden thừa nhận thật khó để ông không bình luận gì về vụ ông Trump bị truy tố trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, họ cho rằng nếu ông Biden lên tiếng về vụ việc, ông Trump sẽ có cơ sở để thúc đẩy những luận điểm của mình.

Theo nguồn tin của CNN, những người thân cận với Nhà Trắng cũng có lập trường tương tự Tổng thống Biden. Họ cẩn trọng trong việc đưa ra những bình luận liên quan vụ án của ông Trump.

Tuy nhiên, một ngoại lệ đã xảy ra. Trong một buổi gây quỹ ở thành phố New York hôm 12-6, Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đưa ra bình luận về ông Trump.

“Trái tim tôi cảm thấy tan nát bởi rất nhiều tiêu đề mà chúng tôi thấy trên tin tức. Giống như bản tin tôi vừa thấy khi ở trên máy bay, bản tin nói rằng 61% đảng viên Cộng hòa sẽ bỏ phiếu. Họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump” - bà Biden nói, theo hãng tin AP.

“Họ không quan tâm đến bản cáo trạng. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một cú sốc nhẹ” - bà nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. Ảnh: AP

Ngày 13-6, tại một buổi gây quỹ khác ở California, bà Biden cho rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là cuộc cạnh tranh giữa sự ổn định của ông Biden và “sự tham nhũng, hỗn loạn” của ông Trump.

Bà Biden nói: “Bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu những đảng viên cộng hòa theo tư tưởng 'làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại' giành chiến thắng rồi đúng không. Chúng ta biết điều đó vì chúng ta đã trải qua thời gian đó. Các bạn còn nhớ lần trước khó khăn thế nào không? Lần này, nó sẽ còn khó khăn hơn nữa”.

“Cuộc đấu tranh cho tự do không kết thúc. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta” - bà nhận định.

Tự bản cáo trạng nói lên tất cả

Chiến dịch tranh cử của ông Biden cũng không nhắc gì về việc ông Trump bị truy tố. Trước đó, ông Trump từng cho rằng ông Biden tác động đến cuộc điều tra. Do vậy, hành động không nhắc về vụ việc có thể giúp ông Biden tránh được những cáo buộc tương tự.

Thông thường, một bản cáo trạng chi tiết nhắm vào ứng viên tổng thống như thế này được xem là cơ hội cho bên còn lại. Họ có thể dùng bản cáo trạng để nhắc các cử tri về vai trò của cuộc bầu cử, và kêu gọi mọi người quyên góp cho chiến dịch vận động tranh cử.

Theo CNN, một số cố vấn của ông Biden cho biết họ muốn lên tiếng về bản cáo trạng. Họ tin rằng điều này sẽ làm nổi bật những sai lầm của cựu tổng thống.

Tuy nhiên, các trợ lý của ông Biden không nghĩ vậy. Họ cho rằng rủi ro từ việc bình luận lớn hơn lợi ích mà họ nhận được. Các chính trị gia đảng Cộng hòa có thể lấy đó làm cái cớ để nói bản cáo trạng có động cơ chính trị.

Ngoài ra, ông Biden còn đang đối mặt cuộc điều tra về cách ông xử lý tài liệu mật. Các nguồn tin cho biết cuộc điều tra này còn lâu mới có kết luận. Do đó, việc bình luận về cách ông Trump xử lý tài liệu mật sẽ không mang nhiều lợi ích.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau phiên tòa ngày 13-6. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau phiên tòa ngày 13-6. Ảnh: AP

Ngoài ra, một số thành viên đảng Dân chủ cho rằng tự bản thân bản cáo trạng đã làm suy giảm uy tín của ông Trump, mà không cần bình luận thêm gì. Trả lời CNN ngày 12-6, Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, cho rằng: “Bản cáo trạng của ông Trump và các sự thật sẽ tiếp tục xuất hiện. Bản thân chúng sẽ nói về vụ việc (mà không cần ai bình luận)”.

Bà Karen Finney - một chiến lược gia của đảng Dân chủ - cho rằng: “Bất kể tổng thống là ai, việc Nhà Trắng từ chối hoặc không bình luận về các vấn đề pháp lý đang diễn ra luôn là điều thích hợp. Đặc biệt là khi chúng ta đang ở trong một thời điểm chưa từng có trong lịch sử đất nước, điều đó càng quan trọng và phù hợp hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm