Nóng Nga-Ukraine 15-11: Mỹ, Nga bí mật họp riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ; Giao tranh ác liệt khắp mọi mặt trận ở Ukraine

(PLO)- Mỹ, Nga bí mật họp riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ; Giao tranh ác liệt khắp mọi mặt trận ở Ukraine; Nhiều nước phương Tây viện trợ thêm cho Kiev; Moscow nói NATO tự tìm kẻ thù để tồn tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 14-11, các lực lượng Nga đã 2 lần dội tên lửa và 16 lần không kích vào các mục tiêu ở Ukraine. Phía Kiev cáo buộc Moscow đã tới 15 lần triển khai các hệ thống tên lửa bắn loạt nhằm vào Ukraine.

. Theo Ukrinform, chiến sự diễn ra ác liệt ở khắp các mặt trận, quân Moscow tăng cường pháo kích nhiều khu định cư, đặc biệt là các khu định cư Ambarne, Anyskyne, Budarky,... (tỉnh Kharkiv), các TP Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass), và nhiều khu vực khác ở các tỉnh Zaporizhia, Kherson, và Sumy.

. Ngày 14-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã tới thăm Kherson. Trả lời báo giới khi tại Kherson, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đã sẵn sàng cho hòa bình, nhưng hòa bình cho toàn bộ đất nước và đó là lý do tại sao Kiev vẫn tiếp tục các hoạt động giải phóng lãnh thổ bị tạm chiếm, theo tờ The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (giữa) đã tới thăm Kherson ngày 14-11. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (giữa) đã tới thăm Kherson ngày 14-11. Ảnh: REUTERS

Thông tin từ Nga

. Trao đổi với kênh Channel One, Thị trưởng TP Donetsk - ông Alexey Kulemzin cho biết 3 trong số 9 quận của Donetsk liên tục bị quân đội Ukraine pháo kích, với tần suất lên tới 85 đợt trong ngày 14-11.

. Theo đài RT, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi toàn bộ quân Ukraine khỏi ngôi làng chiến lược Pavlovka - phía tây nam TP Donetsk thuộc tỉnh cùng tên. Ngôi làng này nằm tại một ngã tư trọng điểm và đã xảy ra giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây. Tuần trước, Bộ này cho biết quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề trong các cuộc giao tranh tại Pavlovka, hễ 1 lính Nga chết thì có 9 lính Ukraine thiệt mạng.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 6 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và đánh chặn 3 tên lửa bắn từ các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong ngày qua, ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, và Zaporizhia.

Các diễn biến khác

. Theo Ukrinform, Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một phái bộ hỗ trợ quân sự, huấn luyện cho các quân nhân Ukraine. “Hội đồng EU đã thành lập Phái bộ hỗ trợ quân sự nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và cung cấp đào tạo cho tới 15.000 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine” - theo trang Twitter của Chủ tịch Hội đồng EU năm 2022.

Theo Ukrinform, Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau tuyên bố Ottawa sẽ cung cấp 500 triệu CAD (khoảng 400 triệu USD) hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, các khoản tiền này sẽ được dùng cho các thiết bị quân sự, giám sát và liên lạc, nhiên liệu và vật tư y tế.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, lực lượng vũ trang Lithuania đã chuẩn bị sẵn sàng súng cối hạng nặng cỡ nòng 120 mm Tampella để bàn giao cho Ukraine. Trong khi đó, The Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas rằng đợt viện trợ quân sự mới bao gồm 12 xe bọc thép M113.

. Ngày 14-11, tờ Kommersant của Nga dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Nga và Mỹ bí mật tổ chức các cuộc đàm phán ở thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Tờ báo thông tin rằng Nga đã cử ông Sergey Naryshkin - Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) Nga tới các cuộc đàm phán. Phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov sau đó đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết thêm rằng Washington là bên đề xuất.

Đài CNN thì dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ rằng Giám đốc Cục Tình báo Liên bang Mỹ (CIA) Bill Burns đã đại diện phái đoàn Washington tại cuộc họp. Theo người này, ông Burns đã cảnh báo người đồng cấp Nga về những hậu quả nếu Moscow triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

. Trong buổi phỏng vấn độc quyền với kênh Channel News Asia bên lề Hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 40 và 41 tại Campuchia, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho biết điều kiện để mở lại các cuộc đàm phán với Nga là Moscow phải rút hết quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, nhà ngoại giao cho rằng triển vọng đàm phán với Moscow vẫn còn xa vời.

"Họ luôn nói về các cuộc đàm phán, nhưng họ lại tấn công mọi thứ ở Ukraine. Đây không phải là cách cư xử khi muốn đàm phán" - ông nói.

. Theo đài RT, ngày 14-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng điều kiện cần thiết để Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tồn tại là có một kẻ thù để chống lại.

Nhà ngoại giao này nói thêm rằng sự mở rộng của NATO chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu đối kháng với các quốc gia để biến các quốc gia đó thành kẻ thù của khối. “NATO là loại tổ chức không thể tồn tại thiếu kẻ thù” - ông nói, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Theo ông Grushko, cuộc xung đột ở Ukraine bắt nguồn từ việc NATO có ý cho Ukraine gia nhập liên minh và phớt lờ những lo ngại an ninh của Nga. Ông cho rằng Mỹ và các đồng minh của Washington đang hành động không hợp lý về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm