Nóng Nga-Ukraine 15-9: Kiev phá S-400 Nga ở Crimea, Donetsk nóng ran

(PLO)- Ukraine tấn công Crimea, nhắm vào tàu Nga ở Hạm đội Biển Đen, phá S-400; Nga phá 2 sở chỉ huy Ukraine ở Donetsk; Ông Zelensky sắp sang Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng thẳng, đặc biệt là ở bán đảo Crimea và tỉnh Donetsk khi hai bên tiếp tục tấn công vào các cứ điểm của nhau.

Ukraine tấn công Crimea, tàu tuần tra Nga thuộc Hạm đội Biển Đen

Cục Truyền thông Chiến lược của Văn phòng Tổng Tư lệnh Ukraine (StratCom) cho biết sáng 14-9 lực lượng Ukraine đã tấn công 2 tàu tuần tra Vasily Bykov của Hạm đội Biển Đen Nga ở tây nam Biển Đen và gây ra một số thiệt hại, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Vasily Bykov là tàu hộ tống tuần tra cỡ lớn của Hải quân Nga, được trang bị súng hải quân, hệ thống phòng không di động và súng máy hạng nặng.

Trong một diễn biến khác, Cục An ninh Ukraine (SBU) và Hải quân Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào TP Yevpatoriia ở phía tây bán đảo Crimea vào đêm 14-9, một số báo đài Ukraine dẫn lời các nguồn tin SBU cho hay.

Xưởng đóng tàu ở TP Sevastopol tại Crimea bị tấn công vào ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Xưởng đóng tàu ở TP Sevastopol tại Crimea bị tấn công vào ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Theo đó, nguồn tin giấu tên của SBU nói với báo Ukrainska Pravda rằng cuộc tấn công được tiến hành bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình Neptune. Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumph hiện đại trị giá 1,2 tỉ USD của Nga trong cuộc tấn công này.

Trang tin NV của Ukraine dẫn lời các nguồn tin từ SBU, cho biết trong cuộc tấn công này, 2 tên lửa Neptune của Ukraine đã bắn trúng các bệ phóng S-400.

Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine, nói rằng nhiều cơ sở quân sự của Nga, bao gồm một sân bay quân sự ở Yevpatoriia, là mục tiêu hợp pháp.

Tuy nhiên, bà không nói rõ ràng liệu lực lượng Ukraine có đứng sau vụ tấn công vào khu vực này hay không.

Đây là cuộc tấn công thứ hai liên tiếp trong hai ngày qua nhằm vào bán đảo Crimea.

Trước đó, vào ngày 13-9, Ukraine đã tấn công nhằm vào xưởng đóng tàu đặt ở TP Sevastopol khiến 2 tàu quân sự của Nga, gồm 1 tàu đổ bộ và 1 tàu ngầm, hư hại và gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở thành phố cảng này.

Nga: Đã ngăn chặn vụ tấn công vào Crimea

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công vào sáng 14-9 của Ukraine nhằm vào Crimea, theo đài RT.

“Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 14-9 theo giờ Moscow, nỗ lực Ukraine trong việc tiến hành tấn công bằng cách dùng UAV nhằm vào các vật thể ở Nga đã bị ngăn chặn…11 UAV Ukraine đã bị phá hủy” - Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngắn gọn.

Cùng lúc đó, Bộ này cho biết 5 thuyền không người lái của Ukraine cũng bị phá hủy khi tiến đến tấn công tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen. Theo đó, lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí trên tàu để vô hiệu hóa các thuyền này.

Mặt trận Donetsk vẫn khốc liệt

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã thành công một phần ở làng Klishchiivka và Andriivka, tỉnh Donetsk, theo Ukrinform.

Bộ này cũng cho biết Ukraine tiếp tục hoạt động phản công ở khu vực TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và tấn công vào trục TP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Trong ngày 14-9, tổng cộng giữa Nga và Ukraine xảy ra hơn 20 trận giao tranh và tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn, theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine.

Lực lượng Ukraine tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk, vào tháng trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lực lượng Ukraine tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk, vào tháng trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lực lượng tên lửa Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy Nga, 2 hệ thống tên lửa phòng không, 5 khẩu pháo và kho đạn, Bộ này cho hay.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã mở các cuộc cuộc tấn công tên lửa, 44 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của lực lượng Ukraine và khu vực đông dân cư.

Đặc biệt, quân Nga tiếp tục dùng máy bay không người lái Shahed-136/131 do Iran sản xuất để tấn công các các tỉnh Mykolaiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Sumy.

. Ngày 14-9, Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục xảy ra ở phía nam TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) tại các làng Klishchiivka và Andriivka, theo tờ Kyiv Independent.

Lữ đoàn này phủ nhận những thông tin rằng đã giành được Andriivka và cho rằng những thông tin như vậy có hại, đe dọa tính mạng của lính Ukraine và gây hại đến việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó, vào ngày 14-9, khoảng 2 giờ chiều (giờ địa phương), Thứ trưởng Hanna Maliar viết trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã giành được Andriivka, nằm cách Bakhmut khoảng 10 km về phía nam.

Tuy nhiên, sau khi Lữ đoàn xung kích số 3 bác bỏ thông tin, bà Maliar đã xóa phần “giành lại được Andriivka, chỉnh lại thông báo thành tình hình ở Andriivka "rất phức tạp và có thể thay đổi", đồng thời khẳng định có thông tin sai lệch giữa một số nguồn báo cáo trực tiếp từ hiện trường.

Bà Maliar cũng cho biết Nga đã mở các cuộc tấn công ở các khu vực Mala Tokmachka và Verbove, thuộc tỉnh Zaporizhia, nhưng bị Ukraine ngăn chặn khiến Nga chịu tổn thất đáng kể về người và của.

Theo bà Maliar, quân Nga cũng chịu tổn thất đáng kể sau hoạt động tấn công của Ukraine ở TP Melitopol.

Nga: Phá 2 sở chỉ huy Ukraine ở Donetsk

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 14-9, Nga đã tấn công 2 trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donetsk, theo TASS.

"Tại làng Serebrianka và TP Lyman của tỉnh Donetsk, 2 trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 100 của Ukraine và Trung đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 đã bị tấn công. Tại làng Trudovoye, tỉnh Zaporizhia, 1 kho đạn của Ukraine đã bị phá hủy” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ở TP Lyman, Bộ Quốc phòng cho biết đã triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M tấn công các cứ điểm Ukraine.

Ông Oleg Chekhov, người phát ngôn của lực lượng chiến đấu phía đông của Nga, cho biết các nỗ lực luân chuyển quân của Ukraine tại làng Staromayorskoye và phía bắc làng Nikolske thuộc tỉnh Donetsk đã bị hỏa lực pháo binh Nga cản trở và một số phương tiện và nhân lực Ukraine đã bị Nga loại bỏ.

Ông Zelensky sắp sang Mỹ

. Ngày 14-9, tờ The New York Times dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ tới Washington vào tuần tới.

Theo các nguồn tin này, kế hoạch của ông Zelensky là sẽ xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vào ngày 19-9, trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của LHQ tại TP New York.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ở Quốc hội Mỹ vào tháng 12-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ở Quốc hội Mỹ vào tháng 12-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau đó, ông Zelensky sẽ tới Washington và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng và các thành viên Quốc hội trên Đồi Capitol. Tuy nhiên, chi tiết lịch trình của ông Zelensky vẫn chưa được công bố.

Mỹ áp gói trừng phạt lớn nhất liên quan cuộc chiến Ukraine

Ngày 15-9, Mỹ đã áp đặt một trong những gói trừng phạt lớn nhất liên quan cuộc chiến ở Ukraine. Theo đó Mỹ trừng phạt hơn 150 công ty và cá nhân mà phía Mỹ cho rằng đang thu lợi từ cuộc chiến và có quan hệ gần gũi với Điện Kremlin cũng như Tổng thống Vladimir Putin, theo The New York Times.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhắm vào chuỗi cung ứng quân sự của Nga và ngăn Moscow có các thiết bị, công nghệ và dịch vụ cần thiết trong cuộc chiến.

Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính nhắm vào gần 100 cá nhân và giới tinh hoa có liên hệ với quân đội Nga, bao gồm một số người ở Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Phần Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cạnh đó, một cá nhân, tên Vitalij Victorovich Perfilev, được xác định là người của nhóm lính đánh thuê Wagner, từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Cộng hòa Trung Phi, cũng bị nhắm đến.

Bên cạnh Bộ Tài chính, lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ tập trung vào hơn 70 cá nhân, bao gồm ông Pavel Pavlovich Shevelin, được cho là có liên hệ với Wagner và tạo điều kiện cho các chuyến vận chuyển vũ khí giữa Triều Tiên và Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm