Nóng Nga-Ukraine 14-9: Ukraine nã 10 tên lửa hành trình vào Crimea

(PLO)- Ukraine nói đang tiến “chậm mà chắc” ở Bakhmut; Nga-Ukraine giằng co ở nhiều vùng tại Donetsk; Hungary định cấm ngũ cốc Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 13-9 tiếp tục ác liệt ở mặt trận phía đông và phía nam. Đáng chú ý, Ukraine ngày qua nã tên lửa hành trình vào Crimea khiến 2 tàu hải quân Nga hư hại.

Ukraine nói đang tiến “chậm mà chắc” ở Bakhmut

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 13-9 lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công ở hướng các TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut (tỉnh Donetsk), giành lại quyền kiểm soát một số khu vực mà Nga chiếm trước đó.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tổng cộng 24 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Lính Ukraine khai hỏa pháo phản lực Grad ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) vào tháng 7. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine khai hỏa pháo phản lực Grad ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) vào tháng 7. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong ngày 13-9, không quân Ukraine đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào nơi tập trung nhân viên và thiết bị quân sự của Nga và 2 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng sở chỉ huy, làm hư hại 10 khẩu pháo, 2 kho đạn và trạm tác chiến điện tử của Nga.

Ukrinform dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar ngày 13-9 rằng tình hình leo thang gần Marinka và Avdiivka (đều thuộc tỉnh Donetsk) khi quân Nga tăng cường pháo kích. Tuy nhiên bà Maliar cũng tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đang tiến “chậm mà chắc” về hướng Bakhmut và phía nam Ukraine.

“Nếu nói về miền nam, có sự tiến bộ ở phía lực lượng vũ trang của chúng ta, chúng ta đang có được chỗ đứng. Nếu nói về phía đông, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn ở Marinka và Avdiivka khi Nga tăng cường pháo kích và tấn công” - bà Maliar nói, lưu ý rằng Nga vẫn chưa kiểm soát được Marinka hay Avdiivka.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 13-9 đã thực hiện 80 và 32 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và các khu định cư đông dân cư ở nước này.

Thị trưởng TP Odessa - ông Oleh Kiper cho biết trên Telegram rằng vụ tấn công bằng UAV của Nga vào Odessa đêm 13-9 đã làm 7 dân thường bị thương. Ukraine cũng báo cáo rằng Nga đã pháo kích tỉnh Kherson 85 lần trong ngày qua, khiến 4 thường dân bị thương.

Ukraine sơ tán hơn 2.000 người khỏi Kupiansk

Ngày 13-9, ông Oleh Syniehubov - Tỉnh trưởng Kharkiv nói rằng đến nay đã có hơn 2.000 người được sơ tán khỏi quận Kupiansk (tỉnh Kharkiv) sau lệnh sơ tán bắt buộc từ chính phủ Ukraine do lo ngại các đợt tấn công của Nga, theo Ukrinform.

Theo ông Syniehubov, đến nay chính quyền địa phương đã sơ tán 2.339 người, trong đó có 350 trẻ em.

“Việc sơ tán đang diễn ra. Mọi người không muốn rời đi, giải thích rằng đây là nhà, là đất của họ” - ông nói, lưu ý rằng hiện còn khoảng 12.000 người vẫn sống ở Kupiansk, trước xung đột Nga-Ukraine dân số ở đây là 57.000 người.

Vị quan chức nói thêm rằng tình hình tiền tuyến ở Kupiansk vẫn “khó khăn”.

“Quân Nga đang hình thành một ‘nắm đấm tấn công’ khác để cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ của chúng tôi. Kẻ thù thực hiện các hoạt động tấn công theo từng đợt và buộc phải rút lui để dần củng cố lượng sau khi bị quân đội Ukraine gây thiệt hại” - theo ông Syniehubov.

Ukraine nã tên lửa hành trình vào Crimea, 2 tàu hải quân Nga hư hại

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào rạng sáng 13-9 lực lượng Ukraine đã bắn 10 tên lửa hành trình vào Hạm đội Biển Đen và một xưởng đóng tàu ở TP Sevastopol ở bán đảo Crimea, theo hãng thông tấn TASS.

“Lực lượng Ukraine đã nã 10 tên lửa hành trình vào xưởng đóng tàu Ordzhonikidze ở TP Sevastopol và dùng 3 thuyền không người lái tấn công vào một nhóm tàu ​​của Hạm đội Biển Đen đang di chuyển trên biển” - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ cũng cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ 7 tên lửa hành trình và tàu tuần tra Vasily Bykov đã tiêu diệt tất cả các thuyền không người lái của Ukraine.

“Do bị tên lửa hành trình của đối phương bắn trúng, 2 tàu hải quân Nga đang được sửa chữa (ở xưởng Ordzhonikidze) đã bị hư hại" - Bộ Quốc phòng cho hay.

Bộ này cũng cho biết hai tàu bị hư hại do cuộc tấn công này sẽ được sửa chữa hoàn toàn và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong Hạm đội Biển Đen.

Trước đó, Thống đốc TP Sevastopol - ông Mikhail Razvozhayev cho biết vào lúc 3 giờ sáng 13-9 (giờ Moscow) Ukraine đã tấn công tên lửa vào khu vực Kilen-Balka của TP, nơi có xưởng đóng tàu Ordzhonikidze, khiến hỏa hoạn bùng lên ở khu vực này.

Thống đốc Razvozhayev cũng cho biết có khoảng 24 người đã bị thương sau vụ tấn công, trong đó có 4 người bị thương nhẹ.

Ukraine ngày 13-9 xác nhận vụ tấn công và cho biết đã làm hư hỏng nghiêm trọng hai tàu hải quân Nga, khiến hai tàu này không thể phục hồi - trái ngược với tuyên bố từ phía Nga.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 13-9, phát ngôn viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Andriy Yusov nói rằng một tàu đổ bộ lớn và tàu ngầm Nga đã bị tấn công "nghiêm trọng".

"Rất có thể các tàu Nga không thể sửa chữa được nữa" - ông Yusov tuyên bố.

Nga-Ukraine giằng co ở nhiều vùng tại Donetsk

Ngày 13-9, lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết các lực lượng Ukraine đã mất khoảng 100 lính thủy đánh bộ trong nỗ lực tấn công vào khu định cư Opytne của tỉnh này, theo TASS.

Ông Pushilin cũng bác bỏ thông tin của Ukraine rằng lực lượng nước này đã giành được Opytne và đang cố thủ ở đây, cho rằng đó là thông tin lừa đảo.

Thủy quân lục chiến Ukraine diễn tập ở TP Vuhledar (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thủy quân lục chiến Ukraine diễn tập ở TP Vuhledar (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo số thương vong cao của Ukraine gần Opytne. Theo Bộ này, các nhóm tấn công Ukraine phải chịu thương vong rất lớn. Bộ cũng cho biết trái ngược những thông tin phía Ukraine tuyên bố, quân Ukraine hiện không có bước tiến và cũng không cố thủ trong khu vực này.

Ông Pushilin nói thêm rằng hai bên cũng đang giằng co trên hướng TP Marinka và đây là vị trí quan trọng mở đường cho tiến bộ trên hướng TP Vuhledar. Bế tắc và khó khăn cũng xảy ra trên hướng Vuhledar khi quân đội Ukraine luân chuyển nhân sự và tăng cường trinh sát, hoạt động ở khu vực này.

Theo ông Pushilin, các cuộc giao tranh cũng xảy ra suốt ngày đêm ở TP Bakhmut.

Trước nay, dù tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng Nga và Ukraine có sự lệch pha trong các ưu tiên cho một thỏa thuận hòa bình. Chẳng hạn, phía Nga muốn Ukraine công nhận các tỉnh Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào Nga, trong khi đó, Kiev muốn Nga rút quân khỏi Ukraine rồi mới tiến hành đàm phán.

Hungary: Sẽ cấm ngũ cốc Ukraine nếu EU không gia hạn lệnh cấm

Reuters dẫn lời Bộ trưởng nông nghiệp Hungary - ông Istvan Nagy cho biết Hungary đã đồng ý với Romania, Slovakia và Bulgaria sẽ cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine để bảo vệ thị trường trong nước nếu Liên minh châu Âu (EU) không gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine tại các nước này, vốn sẽ hết hạn ngày 15-9.

Theo ông Nagy, lệnh cấm mới sẽ áp dụng cho nhiều loại sản phẩm của Ukraine hơn các lệnh cấm hiện tại của EU.

“Chúng tôi đã đồng ý với các đồng nghiệp Romania, Slovakia và Bulgaria rằng nếu EU không có quyết định về việc gia hạn lệnh cấm hiện tại, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp của riêng mình” - ông Nagy cho biết trên Facebook.

Chính phủ Slovakia xác nhận sẽ duy trì lệnh cấm. Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia - ông Jozef Bires cho biết: “Bạn đã thấy từ các thông báo từ Ba Lan và Hungary rằng các quốc gia này sẽ áp dụng các hạn chế đơn phương, và từ quan điểm này, chúng tôi cũng phải làm như vậy, nếu không Slovakia sẽ phải đối mặt với việc gia tăng vận chuyển (ngũ cốc) qua Slovakia, và số ngũ cốc này cũng có thể ở lại Slovakia”.

Bộ Nông nghiệp Romania cho biết sẽ quyết về chuyện này sau khi có quyết định từ EU. “Điều chắc chắn là nếu lệnh cấm không được gia hạn, chúng tôi có các giải pháp để bảo vệ nông dân của chúng tôi” - theo tuyên bố của Bộ này.

Tổng thư ký LHQ nói hòa đàm Nga-Ukraine còn xa

Ngày 13-9, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông sẵn sàng đóng vai trò trung gian để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng ông tin rằng thời điểm này sẽ không đến sớm, theo TASS.

“Tôi muốn có cơ hội có thể hòa giải nhằm tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng tôi nghĩ chúng tôi còn lâu mới có thể thực hiện được điều đó” - ông Guterres nói.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: TASS

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: TASS

Ông Guterres nói thêm rằng việc giải quyết hòa bình phải dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm