Nóng Nga-Ukraine 18-5: Nga tuyên bố tập kích kho đạn lớn miền đông Ukraine, sắp tung vũ khí mới ra tiền tuyến

(PLO)- Kiev trấn an về số phận Patriot; Nga tuyên bố tập kích kho đạn lớn miền đông Ukraine; Nga sắp tung vũ khí mới ra tiền tuyến Ukraine; Đặc phái viên Trung Quốc tới Ukraine thảo luận kế hoạch hoà bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kiev trấn an về số phận Patriot; Nga tuyên bố tập kích kho đạn lớn miên đông Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 17-5 quân Nga tiếp tục ồ ạt tấn công các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Có đến 25 đợt giáp chiến được ghi nhận trong ngày qua tại đây, trong đó ác liệt nhất là ở Bakhmut và Marinka.

Trong ngày 17-5, các lực lượng Moscow đã phát động 5 đợt dội tên lửa vào Bakhmut và TP Kherson (tỉnh Kherson) bằng hệ thống phòng không S-300. Ngoài ra, phía Nga còn triển khai 32 đợt không kích và hơn 40 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của quân Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các đợt tấn công trên đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, và khiến nhiều cơ sở hạ tầng hành chính và dân sự bị hư hại nghiêm trọng.

Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng phòng vệ Ukraine đã 14 lần tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương, bao gồm 5 đợt tập kích các hệ thống tên lửa phòng không, phá huỷ 2 máy bay không người lái (UAV) trinh sát Orlan-10.

Binh sĩ Ukraine di chuyển trên đường ở Bakhmut ngày 12-5. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine di chuyển trên đường ở Bakhmut ngày 12-5. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Kiev thì đánh trúng một sở chỉ huy, 6 cụm quân, 2 kho đạn, 2 kho nhiên liệu, 1 khẩu pháo đang trong tư thế khai hỏa, 2 hệ thống phòng không và 2 mục tiêu quan trọng khác của Moscow.

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng Ukraine đã triển khai 59 cuộc oanh tạc vào DPR, khiến 5 dân thường thiệt mạng, 20 người bị thương, 29 tòa nhà dân cư và 5 cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Tổng cộng 368 lựu pháo được bắn ra, chủ yếu là pháo 152 mm và 155 mm.

Ngày 17-5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga đã phá hủy một trạm quan sát của quân đội Ukraine trên đảo Veliky (tỉnh Kherson). Các lực lượng Nga đã tấn công sở chỉ huy của nhóm chiến thuật Grom (Sấm sét) của quân đội Ukraine tại Kherson và một sở chỉ huy khác ở Zaporizhia, vị tướng này cho biết.

TASS ngày 18-5 dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng tên lửa siêu thanh Kinzhal của Moscow đã phá hủy hoàn toàn 5 bệ phóng và 1 trạm radar đa chức năng của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ gửi cho Kiev trong những ngày qua.

Trước đó, hôm 16-5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân Moscow đã tấn công 1 hệ thống Patriot bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal. Đài CNN sau đó đưa tin rằng hệ thống đã bị hư hại nhưng không bị phá hủy.

Đến ngày 17-5, phát ngôn viên Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yuriy Ihnat bác bỏ thông tin trên, đồng thời cho biết tất cả hệ thống Patriot tại Ukraine hiện vẫn ổn và trấn an mọi người "đừng quá lo lắng về số phận của những hệ thống này". Ông còn nói rằng thông tin Patriot bị tên lửa đạn đạo của Nga phá hủy là thứ mà Moscow dùng để tuyên truyền. "Việc Nga dùng Kinzhal nhắm mục tiêu và phá hủy Patriot là điều không thể nào xảy ra" - ông nhấn mạnh.

Nga sắp tung vũ khí mới ra tiền tuyến Ukraine

Giám đốc công ty vũ khí Uralvagonzavod (Nga) - ông Aleksandr Potapov cho biết pháo tự hành bánh lốp đầu tiên của Nga - 2S43 Malva - đã hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm và sẽ đi vào hoạt động, đài RT đưa tin.

Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga. Ảnh: WIKIMEDIA

Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga. Ảnh: WIKIMEDIA

Loại vũ khí này được giới truyền thông mô tả là câu trả lời của Moscow đối với lựu pháo Caesar do Pháp sản xuất, một số được chuyển giao cho Ukraine vào năm ngoái.

“Vâng, Malva sẽ sớm gia nhập quân đội” - ông Potapov nói với TASS bên lề triển lãm vũ khí MILEX-2023 ở TP Minsk (Belarus).

Được trang bị súng 152 mm, Malva được thiết kế để bắn vào nhiều mục tiêu, bao gồm các khẩu đội pháo và đoàn xe bọc thép của đối phương. Vũ khí này mang tính cơ động hơn và sản xuất ít tốn kém hơn so với các hệ thống hiện tại.

Chính quyền Nga đã ra lệnh tăng cường sản xuất quốc phòng sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn một năm trước. Tháng trước, xe tăng hạng nặng mới nhất T-14 Armata của Nga cũng đã lần đầu tiên được triển khai ra tiền tuyến.

Đặc phái viên Trung Quốc tới Ukraine thảo luận kế hoạch hoà bình

Tại Kiev ngày 17-5, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba đã thảo luận với đặc phái viên Trung Quốc (TQ) Lý Huy về tiến trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tại cuộc họp, ông Kuleba nhấn mạnh Kiev sẽ không chấp nhận việc đổi đất lấy hòa bình, hãng AP đưa tin.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết ông Kuleba đã trao đổi với ông Lý “về các nguyên tắc khôi phục hòa bình ổn định và công bằng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Chưa có thông tin về phản ứng của đặc phái viên TQ.

Ông Lý đã đến Ukraine hôm 16-5 và dự kiến sẽ thăm Ba Lan, Pháp và Đức. Theo thông tin từ phía Bắc Kinh, mục đích của chuyến công du trên là nhằm “giao tiếp với tất cả các bên để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraine”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm