Nóng Nga-Ukraine 19-10: Nga nói có ‘chiến lược khác’ ở Ukraine, tuyên bố viễn cảnh bị cô lập là viễn vông

(PLO)- Nguồn tin của Reuters cho biết Iran hứa gửi thêm tên lửa, UAV cho Nga; Tổng thư ký NATO nói nên quan sát và theo dõi động thái hạt nhân của Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine quân đội Nga cố gắng củng cố vị trí tại các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được và tập trung nỗ lực vào việc kiềm chế các hành động của lực lượng phòng vệ Ukraine tại một số khu vực nhất định. Theo Bộ này, phía Moscow cũng không ngừng tấn công lính Kiev theo hướng TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass).

. Trong ngày 18-10, quân đội Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công bằng tên lửa, 10 cuộc không kích, hơn 10 cuộc tấn công bằng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS), khiến hàng chục khu định cư ở Ukraine bị thiệt hại nặng.

. Bộ Tổng tham mưu cho biết Nga đã sử dụng 4 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran sản xuất, 3 trong số đó đã bị lính Ukraine bắn hạ. Bộ cũng cảnh báo nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và không kích, cũng như việc Moscow sử dụng UAV Shahed-136 từ lãnh thổ Belarus.

Lính cứu hỏa nỗ lực sơ tán dân thường khỏi khu dân cư bị UAV của Nga tập kích hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

Lính cứu hỏa nỗ lực sơ tán dân thường khỏi khu dân cư bị UAV của Nga tập kích hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phá hủy gần một phần ba nhà máy điện của Ukraine trong tuần qua, gồm các nhà máy điện ở thủ đô Kiev và các TP Kharkiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Zhytomyr, gây mất điện và làm mất nguồn cung cấp nước.

. Theo Ukrinform, quân Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở 4 khu dân cư. Không quân Kiev cũng đã hơn 20 lần không kích, nhắm vào hơn 20 khu vực tập trung nhân sự và khí tài của Nga.

Thông tin từ Nga

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết quân Ukraine đã pháo kích vào thị trấn Popasnaya của họ vào sáng sớm 19-10. Theo LPR, quân Kiev đã bắn hai quả rocket từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

. Chính quyền quân sự-dân sự của TP Energodar (tỉnh Zaporizhia) cho biết các lực lượng Ukraine đã 9 lần tập kích vào nhà máy nhiệt điện hạt nhân Zaporizhzhia và khu công nghiệp Energodar bằng pháo M777 do Mỹ sản xuất. Chính quyền cho biết đang đánh giá mức độ thiệt hại sau các trận tập kích của Kiev.

. Tư lệnh quân đội Nga tại Ukraine - tướng Sergey Surovikin cho biết phía Ukraine đang kéo toàn bộ lực lượng dự bị ra tiền tuyến. Theo ông, nhóm quân này không được huấn luyện đầy đủ và thiếu tinh thần chiến đấu. Ông cho rằng điều này có thể sẽ khiến Kiev thất bại nặng nề.

Trong khi đó, ông Vladimir Saldo - quyền Tỉnh trưởng tỉnh Kherson nói rằng Ukraine đang xây dựng quân đội đáng kể ở các TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) và Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk).

. Ông Surovikin nói rằng Nga có một chiến lược khác ở Ukraine. Theo ông, Moscow không tìm kiếm tỷ lệ tiến công cao, mà hướng đến giảm thiểu mất mát nhân lực và liên tục tiêu diệt các lực lượng đối phương. Ông chỉ ra rằng Điện Kremlin không chỉ muốn giảm thiểu thiệt hại của quân đội, mà còn giảm thiểu đáng kể thương vong ở dân thường.

Các diễn biến liên quan

. Theo TASS, phát biểu tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 18-10, ông Konstantin Vorontsov - Phó Giám đốc Cục kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga - cho biết Moscow không đe dọa Ukraine bằng vũ khí hạt nhân.

. Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder thừa nhận rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng đảm bảo rằng Washington sẵn sàng đáp trả nếu Moscow đi nước cờ đó.

"Chúng tôi theo dõi 24/7 và sẽ sẵn sàng đáp trả. Chúng tôi duy trì khả năng răn đe chiến lược rất mạnh mẽ và đã có trong rất nhiều năm. Chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với các đồng minh trên khắp thế giới để tăng cường năng lực răn đe" - ông nhấn mạnh.

. Cũng trong ngày 18-10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng dù khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine hiện khá thấp, song liên minh quân sự vẫn cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình trạng và sự sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân Nga, đặc biệt là trong các cuộc tập trận hạt nhân của Moscow.

Theo Ukrinform, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh NATO nên chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

. Theo vị tổng thư ký, trong tương lai gần, NATO sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống để chống lại các mối đe dọa mới, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng UAV vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

. Hãng Reuters dẫn lời 2 quan chức cấp cao và 2 nhà ngoại giao Iran rằng chính quyền Tehran đã cam kết sẽ cung cấp thêm các tên lửa đất đối đất và UAV cho Nga. Theo nguồn tin ngoại giao từ Iran, phía Nga đã yêu cầu được gửi thêm UAV và tên lửa đạn đạo với độ chính xác được cải thiện, đặc biệt là các tên lửa Fateh và Zolfaghar. Theo các nguồn tin, một trong những UAV mà Iran đồng ý cung cấp cho Nga là Shahed-136.

. Trong bài phát biểu tối 18-10, Tổng thống Zelensky nói rằng việc Iran cung cấp UAV cho Nga sẽ không giúp ích gì về mặt chiến lược. Theo ông, điều này chỉ càng chứng tỏ với thế giới rằng Moscow đang trên đà thất bại trận và đang cố gắng biến những người khác trở thành “đồng bọn khủng bố”. Ông nhấn mạnh rằng bất kể kế hoạch của đối phương là gì, Kiev vẫn sẽ tự bảo vệ mình.

. Ngày 18-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết số lượng đối tác mà Nga đang tăng cường hợp tác sau khi xoay trục khỏi khu vực phương Tây cho thấy Moscow còn lâu mới bị cô lập.

Theo ông Lavrov, các quá trình đa cực đang phát triển trên khắp các châu lục, và các trung tâm mới về tăng trưởng kinh tế, quyền lực tài chính và ảnh hưởng chính trị đang được hình thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm