Nóng Nga-Ukraine 20-5: ‘Pháo đài’ của Kiev ở Bakhmut cản trở đà tiến công của Nga, ông Biden sắp gặp riêng ông Zelensky

(PLO)- Lãnh đạo tập đoàn Wagner nói ‘pháo đài’ của Kiev ở Bakhmut cản trở đà tiến công của Nga; căng thẳng leo thang tại nhà máy Zaporizhia; ông Biden sắp công bố gói viện trợ mới cho Ukraine trước thềm cuộc gặp với ông Zelensky.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine tuyên bố đạt bước tiến ở Bakhmut, nói Nga chịu tổn thất nặng nề

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 19-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày qua Nga đã phát động 6 cuộc tấn công bằng tên lửa và 51 cuộc không kích hơn 30 vụ pháo kích trên khắp Ukraine.

Bộ này cho biết hướng tấn công chính của quân Nga vẫn là các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) với 70 cuộc giao tranh. Những trận chiến “khốc liệt nhất” vẫn tiếp tục diễn ra ở Bakhmut và Marinka.

Binh sĩ Ukraine bắn đại bác gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine bắn đại bác gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Ảnh: AP

Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Serhiy Cherevatyi - phát ngôn viên Nhóm chiến đấu phía Đông lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng tình hình ở Bakhmut “rất khó khăn” nhưng quân đội Ukraine vẫn kiểm soát tình hình và vượt xa đối phương.

“Bakhmut vẫn là mục tiêu ưu tiên của kẻ thù, chúng tiếp tục tấn công ở đây”. “Các đơn vị của chúng tôi ở hai bên sườn, khi có cơ hội sẽ gây áp lực lên kẻ thù và tiến lên. Đặc biệt, vào ban ngày, chúng tôi đã tiến được 500 m ở các khu vực khác nhau của Bakhmut”.

Ông cũng khẳng định thông tin từ truyền thông Nga rằng Ukraine thất thủ ở Bakhmut là tin giả.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 19-5 tiết lộ nhịp độ các cuộc phản công của Ukraine xung quanh Bakhmut đã chậm lại trong ngày qua nhưng “giao tranh rất ác liệt vẫn tiếp diễn”.

Bà nói rằng Nga đã “tăng sự hiện diện của quân đội ở khu vực Bakhmut lên vài nghìn người và đang cố gắng sử dụng lợi thế về số lượng đạn pháo”.

Tuy nhiên bà tuyên bố rằng quân Moscow đang chịu “tổn thất nặng nề, vượt xa tổn thất của Ukraine”.

. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Andrey Marochko - quan chức thân Nga tại CHND Lugansk (LPR) tự xưng nói rằng lực lượng Ukraine “nỗ lực hàng ngày” để xâm nhập phòng tuyến của Nga gần các TP Artyomovsk (cách Nga gọi Bakhmut) và Soledar.

Ông cho biết Kiev đang nhanh chóng triển khai lực lượng dự bị khu vực này do số lượng thương vong cao.

Cùng ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) cho biết trên Telegram rằng nhóm của ông khó chiếm được Bakhmut trong 2 ngày tới vì các binh sĩ Ukraine đang ẩn náu trong một “pháo đài” tạm thời ở phía nam của TP này.

“Vẫn chưa giành được Bakhmut” “Khó có thể kiểm soát Bakhmut vào ngày mai hay ngày kia” - ông Prigozhin nói.

“Có một khu vực gọi là ‘Airplane’- nó giống như một pháo đài bất khả xâm phạm từ lòng các tòa nhà nhiều tầng ở phía tây nam của Bakhmut”.

Nổ lớn tại Mariupol, tình hình quân sự ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia “căng thẳng”

Một vụ nổ lớn tại TP Mariupol (tỉnh Donetsk) ngày 19-5. Ảnh: CNN

Một vụ nổ lớn tại TP Mariupol (tỉnh Donetsk) ngày 19-5. Ảnh: CNN

. Trong ngày qua, phía Ukraine nói rằng Nga tiếp tục tấn công vào nhiều tỉnh khác.

Ông Oleh Syniehubov - Tỉnh trưởng Kharkiv cho biết quân Moscow ngày qua đã pháo kích vào 17 khu định cư ở Kharkiv khiến 1 dân thường thiệt mạng.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã phá hủy 5 máy bay không người lái cảm tử Shahed của Nga tại tỉnh Lviv vào sáng 19-5.

Ukrinform đưa tin quân đội Nga trưa 19-5 đã pháo kích vào tỉnh Summy khiến 3 nhân viên của một công ty năng lượng địa phương thiệt mạng.

. Ukrinform dẫn lời ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng TP Mariupol (tỉnh Donetsk) - nơi quân đội Nga đang kiểm soát cho biết TP này ghi nhận nhiều vụ nổ lớn trong đêm 19-5.

Theo ông, nơi xảy ra vụ nổ là một căn cứ có khoảng 150 binh sĩ Nga và được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ phòng không.

Cả Moscow và Kiev đều không bình luận gì về vụ việc và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ.

. Trong khi đó, TASS dẫn thông tin từ phái bộ của CHND Donetsk (DPR) tự xưng tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) báo cáo rằng Ukraine ngày qua đã sử dụng hệ thống Grad (MLRS) nã pháo 8 lần vào trung tâm Donetsk.

Ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga ở tỉnh Zaporizhia nói rằng Kiev đã tập trung khoảng 65.000 binh sĩ dọc theo ranh giới giao chiến ở tỉnh này.

“Hiện tại, khoảng 65.000 binh sĩ đang bố trí xung quanh đường giao tranh Zaporizhia. Đây là một con số lớn, chưa nói đến lực lượng lớn của kẻ thù hiện diện trong các trung tâm hậu cần gần đó” - vị quan chức nói với TASS.

Cùng ngày, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi lưu ý rằng “tình hình quân sự” xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang trở nên “ngày càng căng thẳng” sau các vụ pháo kích gần đây.

Moscow cấm 500 người Mỹ vào Nga

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19-5 đã công bố danh sách 500 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga, bao gồm cả cựu tổng thống Barack Obama để đáp lại các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Moscow, theo đài RT.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga viết: “Đã đến lúc Washington phải biết rằng không một cuộc tấn công nào chống lại Nga mà không nhận lại phản ứng mạnh mẽ”.

Ngoài ông Obama, danh sách trừng phạt cũng gồm nhiều thành viên quốc hội, quan chức các bang và nhân viên các hãng thông tấn lớn của Mỹ như CNN, NBC.

Ngoài ra, Moscow cũng đã đưa công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vào danh sách truy nã để trả đũa vụ ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lệnh truy nã cho biết Bộ Nội vụ Nga đang tìm cách bắt giữ ông Karim Khan.

ICC chưa bình luận về vụ việc.

Ông Biden chuẩn bị công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp G7 ở TP Hiroshima (Nhật) ngày 19-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp G7 ở TP Hiroshima (Nhật) ngày 19-5. Ảnh: REUTERS

CNN dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD cho Kiev tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đang diễn ra ở Nhật.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức (giấu tên) cho biết ông Biden đã tuyên bố tại thượng đỉnh G7 rằng Washington ủng hộ nỗ lực chung với các đồng minh để đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Quan chức này cho biết việc huấn luyện trên F-16 sẽ diễn ra ở châu Âu và sẽ mất nhiều tháng để hoàn thành, thời gian nhanh nhất cần thiết để huấn luyện và chuyển giao F-16 là 18 tháng.

“Khi khóa huấn luyện diễn ra trong những tháng tới, liên minh các quốc gia tham gia nỗ lực này sẽ quyết định thời điểm, số lượng và ai sẽ cung cấp các máy bay này” - vị quan chức nói thêm.

Cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 và cho biết ông Biden sẽ gặp riêng ông Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm