Nóng Nga-Ukraine 21-6: Nga oanh tạc Kiev; Ukraine tăng tấn công Donetsk, Zaporizhia

(PLO)- Nga oanh tạc Kiev cùng nhiều địa phương khắp Ukraine; Ukraine tăng tấn công Donetsk, Zaporizhia; Lầu Năm Góc đánh giá phản công sẽ khiến Ukraine gặp khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn khốc liệt ở miền đông. Tuy nhiên, Nga cũng triển khai các đợt tấn công lớn tại thủ đô Kiev và nhiều địa phương khắp Ukraine nằm cách xa tiền tuyến, cho thấy Nga có khả năng mở rộng vùng chiến sự.

Nga oanh tạc Kiev cùng nhiều địa phương khắp Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 20-6 quân Nga vẫn đẩy mạnh tấn công theo hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiyivka và Maryinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), với 35 trận giao tranh đã diễn ra tại khu vực trong ngày qua.

Trong ngày, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 3 sở chỉ huy của quân Nga, 1 cụm quân sự và thiết bị quân sự, 3 trạm tác chiến điện tử, 17 đơn vị pháo binh, 1 hệ thống phòng không của Nga.

Trong khi đó, lực lượng không quân Ukraine đã 8 lần nã pháo vào các cụm nhân sự của Nga và 2 lần tập kích các hệ thống tên lửa phòng không Moscow. Ngoài ra, lực lượng phòng thủ Ukraine còn phá hủy 3 máy bay không người lái (UAV) trinh sát của đối phương.

UAV Nga phát nổ trên bầu trời thủ đô Kiev tối 20-6. Ảnh: REUTERS

UAV Nga phát nổ trên bầu trời thủ đô Kiev tối 20-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 20-6 tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang tiêu diệt lực lượng Nga ở hai chiến trường chính của cuộc xung đột, đó là phía đông và phía nam. Chỉ huy lực lượng trên bộ Ukraine - ông Oleksander Syrskyi và Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cũng báo cáo cuộc phản công của Kiev ở cả hai khu vực trên đều thành công.

Theo hãng tin Reuters, phía Kiev cho biết họ đã giành lại được 113 km vuông lãnh thổ và 8 khu định cư từ tay Nga. Tuy nhiên, những cuộc tấn công mới nhất của Moscow cho thấy nước này có khả năng sẽ mở rộng vùng chiến sự, không còn tập trung chủ yếu tại Donbass.

Theo giới chức Ukraine, Nga hôm 20-6 đã tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng ở thủ đô Kiev và trên khắp các khu vực khác của đất nước, bao gồm các khu vực phía tây cách xa tiền tuyến. Văn phòng Tổng thống Zelensky cũng cho biết Kiev phải hứng chịu các đợt tấn công UAV trong suốt 4 giờ.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 8 kho đạn dược của Ukraine trong ngày qua.

Ông cho biết rằng trong ngày 20-6, máy bay tác chiến/chiến thuật và các đơn vị lục quân, tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã tấn công 98 đơn vị pháo binh Ukraine, cùng các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Kiev ở 112 khu vực.

Ông Konashenkov cho biết quân Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến công ở các tỉnh Donetsk, Zaporizhia trong ngày qua, song đều đã bị các lực lượng Nga đẩy lùi.

Lực lượng phòng không Nga cũng đã đánh chặn 7 hỏa tiễn sử dụng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất) và bắn hạ 13 UAV của Ukraine trong ngày qua, ông Konashenkov nói.

Theo TASS, phía chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng các lực lượng Ukraine đã 25 pháo kích vào lãnh thổ DPR ngày 20-6, khiến 2 thường dân thiệt mạng và 6 người bị thương. Các đợt tấn công trên sử dụng tổng cộng 135 quả lựu pháo, chủ yếu là đạn 152 mm và 155 mm.

Lầu Năm Góc đánh giá phản công sẽ khiến Ukraine gặp khó khăn

Ngày 20-6, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh đánh giá rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ rất khó khăn đối với các lực lượng Ukraine và sẽ kéo theo nhiều thương vong trong lực lượng Kiev.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh. Ảnh: LẦU NĂM GÓC

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh. Ảnh: LẦU NĂM GÓC

"Những đánh giá của chúng tôi đã khá rõ ràng ngay từ đầu. Tôi nghĩ khi ​​các cuộc giao tranh tiếp tục di chuyển về phía đông, nó trở thành một trận chiến khốc liệt hơn. Chúng tôi biết đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn, sẽ mất nhiều thời gian, và chúng tôi tin tưởng rằng Ukraine có những gì họ cần" - bà nói.

Bà cho biết Lầu Năm Góc đã thống kê các tổn thất mà Ukraine đối mặt trong cuộc phản công này. Theo lời bà, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí và năng lực quân sự mà quân đội họ cần.

Ông Prigozhin nói rằng lính Wagner chưa nhận thưởng như được hứa

Theo hãng tin Reuters, ngày 20-5, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin phàn nàn rằng hầu hết các chiến binh của ông vẫn chưa nhận được huy chương mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa trao tặng vì thành tích chiến sự tại mặt trận Bakhmut (Donetsk).

"Trong số các giải thưởng nhà nước dành cho Bakhmut, chỉ có huân chương Anh hùng nước Nga được trao. Phần lớn các chiến binh không được nhận gì cả” - ông nói.

Lính Wagner đã dẫn đầu cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut. Sau khi thắng thế tại Bakhmut, ông Putin đã chúc mừng Wagner và quân đội Nga, đồng thời nói rằng tất cả những người xuất sắc sẽ nhận được giải thưởng nhà nước.

Tuy nhiên, ông Prigozhin cho biết hầu hết binh lính của ông chưa được tặng thưởng huân chương. Ông này nói rằng đã gửi danh sách trao thưởng đến Bộ Quốc phòng Nga và "có một số ồn ào liên quan đến ký quyết định trao thưởng". Thêm vào đó, ông chủ Wagner còn cáo buộc phía Moscow “đã quên mất rằng lính Wagner đã chiến đấu và hy sinh ở Bakhmut".

Chính phủ Nga chưa phản hồi phát ngôn của ông Prigozhin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm