Trung Quốc ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân gần 5 tỉ USD ở Pakistan

(PLO)- Pakistan và Trung Quốc đã ký thỏa thuận trị giá 4,8 tỉ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân có công suất 1.200 megawatt ở miền Trung Pakistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif cho biết ngày 20-6, nước này và Trung Quốc (TQ) đã ký thỏa thuận trị giá 4,8 tỉ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Chashma 5, theo hãng tin Reuters. Nhà máy có công suất 1.200 megawatt.

Một nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Karachi (Pakistan). Ảnh: CNNC

Một nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Karachi (Pakistan). Ảnh: CNNC

Thỏa thuận trên được ký giữa Cơ quan Hợp tác Hạt nhân Quốc gia TQ và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pakistan. Ông Sharif cho biết các công việc có trong thỏa thuận sẽ được thực hiện ngay sau lễ ký.

“Khoản đầu tư từ TQ vào dự án trị giá 4,8 tỉ USD này gửi đi một thông điệp to lớn và rõ ràng, rằng Pakistan là nơi mà các công ty và nhà đầu tư TQ thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm của họ” - ông Sharif nói.

Dự án Chashma 5 sẽ được xây dựng ở tỉnh Punjab - miền Trung Pakistan. Theo Reuters, thỏa thuận sẽ giúp Pakistan thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng, thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Dự án Chashma 5 được lên kế hoạch bắt đầu từ vài năm trước nhưng bị trì hoãn. Ông Sharif cho biết chi phí trong thỏa thuận không thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Ông cũng cho hay TQ đã giải ngân 30 tỉ rupee Pakistan (104,53 triệu USD) ban đầu để tiến hành dự án.

Cách đây 2 năm, nhà máy điện hạt nhân thứ sáu của Pakistan ở thành phố cảng Karachi đã đi vào động. Nhà máy này cũng được xây dựng với sự hỗ trợ của TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm