Nóng Nga-Ukraine 25-2: Ông Zelensky muốn gặp ông Tập để bàn về giải pháp ngừng xung đột

(PLO)- Chiến sự tiếp tục nóng ran ở miền đông và nam Ukraine; Tổng thống Ukraine muốn gặp ông Tập Cận Bình, Nga, phương Tây lên tiếng về kế hoạch hòa bình của TQ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Đài CNN đưa tin trong ngày 24-2, các đợt pháo kích của Nga vẫn tiếp tục, chủ yếu là ở tỉnh Kherson (phía nam Ukraine) và vùng Donbass (miền đông Ukraine, gồm 2 tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk).

Nhiều tòa nhà ở TP Mariupol (tỉnh Donetsk) đã bị phá hủy hoàn toàn cho pháo kích. Ảnh: REUTERS

Nhiều tòa nhà ở TP Mariupol (tỉnh Donetsk) đã bị phá hủy hoàn toàn cho pháo kích. Ảnh: REUTERS

Về phía Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform, các đợt pháo kích mới nhất của Nga trong ngày 24-2 đã giết chết ít nhất 3 thường dân, làm nhiều người bị thương ở miền đông và nam đất nước. Chính quyền quân sự khu vực Kherson cho biết hệ thống sưởi ấm ở TP Kherson thuộc tỉnh này đã bị hư hại do pháo kích của Nga, đồng thời cảnh báo người dân có thể phải ở trong tình trạng không có nhiệt độ sưởi ấm trong vài ngày.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Vladimir Rogov - Tỉnh trưởng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, cho biết Ukraine đang kéo quân tới tỉnh Dnipro để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng ở tỉnh Zaporizhia.

Theo ông Rogov, cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Zaporizhia có thể được lên kế hoahcj dưới áp lực từ các quốc gia phương Tây vốn đang cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông nói: “Thực tế là họ (phương Tây) đang buộc [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky tiến công theo hướng phía nam, ở khu vực Zaporizhia”.

Các bên phản ứng về kế hoạch hòa bình của Trung Quốc

. Ngày 24-2, Nga, phương Tây và Ukraine đã có phản ứng trước kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất để giải quyết xung đột Ukraine được đưa ra vào cùng ngày.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Ban đầu, Kiev bác bỏ đề xuất này và nhấn mạnh rằng bất kỳ kế hoạch nào để chấm dứt chiến tranh đều phải bao gồm việt Nga rút toàn bộ quân ra khỏi lãnh thổ Ukraine, trả lại các vùng đất của Ukraine như đã được phân chia sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng xem xét các phần trong kế hoạch hòa bình 12 điểm do Bắc Kinh đưa ra. Tổng thống Ukraine cho biết ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về kế hoạch.

"Tôi đang lên kế hoạch gặp ông Tập Cận Bình. Điều này sẽ rất quan trọng đối với an ninh thế giới” - ông Zelensky nói, song không cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp.

. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow “đánh giá cao” mong muốn chân thành của Trung Quốc nhằm góp phần giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình. Bà Zakharova nói Nga sẵn sàng đạt được các mục tiêu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, theo TASS.

. Mỹ cũng đã lên tiếng về kế hoạch của Trung Quốc. Cụ thể, phát biểu trên đài ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói “bất kỳ đề xuất nào có thể thúc đẩy hòa bình đều đáng được xem xét”. Ông cho biết Mỹ đang cân nhắc các đề xuất này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc Trung Quốc tham gia đàm phán về cách kết thúc xung đột ở Ukraine là “không hợp lý”.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hoan nghênh kế hoạch đó, vậy làm sao (kế hoạch) có thể tốt được? Tôi không thấy điều gì trong kế hoạch cho thấy rằng có điều gì đó có lợi cho bất kỳ ai khác ngoài Nga, nếu kế hoạch của Trung Quốc được thực thi" - ông Biden nói với ABC News.

. Cũng trong ngày 24-2, Bộ Quốc phòng Mỹ thông tin chính phủ Mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 2 tỉ USD cho Ukraine trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), Ukrinform đưa tin.

. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng lên tiếng về đề xuất của Trung Quốc. Phát biểu trước các phóng viên ở Estonia, ông Stoltenberg lưu ý rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận với Nga chỉ vài ngày trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine một năm trước, theo Reuters.

Ông nói: “Trung Quốc không có nhiều uy tín vì họ không thể lên án hành động quân sự ‘bất hợp pháp’ ở Ukraine”

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ xem xét các đề xuất, song việc cân nhắc sẽ được đặt vào bối cảnh Trung Quốc đang đứng về phía Nga, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm