Nóng Nga-Ukraine 25-7: Ukraine nói phá hủy UAV bất khả xâm phạm của Nga; Moscow tuyên bố rắn về chuyện trừng phạt

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga đã không kích cảng Odessa; Ukraine nói phá hủy UAV bất khả xâm phạm của Nga; Bộ trưởng Serbia nói bị tình báo nước ngoài ép đổi lập trường với Moscow; Moscow nói không yêu cầu được dỡ trừng phạt...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 24-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov xác nhận quân đội Nga đã không kích cảng Odessa (TP Odessa) của Ukraine trong ngày 23-7, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Konashenkov khẳng định các cuộc tấn công này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự, bao gồm kho tên lửa do Mỹ cung cấp, một tàu chiến và các cơ sở sửa chữa tàu của Ukraine ở Odessa.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar bày tỏ quan ngại trước hành động của Nga.

"Sự việc xảy ra ngay sau khi kết thúc hiệp định xuất khẩu ngũ cốc đã làm chúng tôi lo ngại" - ông Akar nói, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Xe tăng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ông cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với các quan chức Nga và Ukraine.

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 24-7 dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy tất cả bốn tên lửa hành trình do lực lượng Nga bắn vào TP Khmelnytskyi (tỉnh Khmelnytskyi, Ukraine).

Phía Ukraine cho biết bốn tên lửa nói trên là tên lửa hành trình Kalibr và được phóng từ Biển Đen.

Theo Ukrinform, các máy bay cường kích của Ukraine đã tiến hành tới 10 cuộc không kích nhóm nhằm vào quân Nga ở phía nam và phía đông đất nước.

. Ukrinform ngày 24-7 dẫn lời ông Yuriy Sobolevskyi - Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng tỉnh Kherson cho biết quân Nga cố gắng nhanh chóng sửa chữa các cây cầu trong khu vực, nhằm khôi phục các tuyến đường cung cấp đạn dược và thiết bị hạng nặng.

Theo ông, chất lượng công việc và sự an toàn của việc sử dụng các cây cầu là vấn đề đáng nghi ngờ vì mọi thứ được thực hiện "nhanh nhất có thể" và các chuyên gia đã tham gia vào công việc sửa chữa gần như ngay lập tức.

Lính cứu hỏa dập lửa sau khi tên lửa Nga bắn trúng cảng Odessa, Ukraine. Ảnh: REUTERS
Lính cứu hỏa dập lửa sau khi tên lửa Nga bắn trúng cảng Odessa, Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Ukrinform dẫn lời Không quân Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga trong ngày 24-7.

. Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy hoạt động phía đông của Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới Kholodnyi Yar số 93 đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) Zala của Nga.

Trước đó, Nga gọi máy bay Zala là bất khả xâm phạm đối với các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.

. Theo Ukrinform, từ ngày 24-2 đến 24-7, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt khoảng 39.520 quân nhân Nga và 714 máy bay không người lái ở cấp độ tác chiến - chiến thuật.

. Hãng thông tấn TASS ngày 24-7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công kho vũ khí và đạn dược thuộc lữ đoàn 28 của Ukraine và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 123 ở TP Mykolaiv.

Nóng Nga-Ukraine 25-7: Ukraine nói phá hủy UAV bất khả xâm phạm của Nga; Moscow tuyên bố rắn về chuyện trừng phạt ảnh 3
Lính cứu hỏa dập lửa sau khi tên lửa Nga bắn trúng cảng Odessa, Ukraine. Ảnh: AP

Ông cũng cho biết cuộc tấn công đã tiêu diệt 50 quân Ukraine, phá hủy hơn 3.000 viên đạn pháo các loại và 10 xe bọc thép.

. Theo ông Konashenkov, Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ năm máy bay không người lái của Ukraine và đánh chặn 10 quả tên lửa phóng từ nhiều bệ phóng tên lửa Uragan và HIMARS do Mỹ sản xuất trong 24 giờ qua.

. Ông Konashenkov cho biết thêm rằng các lực lượng Nga đã phá hủy chín trung tâm chỉ huy, bao gồm trung tâm chỉ huy Kakhovka ở TP Mykolaiv, hai chốt kiểm soát của lữ đoàn cơ giới số 54 và 65 ở tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporozye.

. TASS ngày 24-7 dẫn thông tin từ Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung do phe ly khai ở tỉnh Luhansk quản lý, cho biết cuộc pháo kích của Ukraine trong khu vực đã khiến bốn thường dân thiệt mạng.

"Quân đội Ukraine đã nã pháo vào TP Rubezhnoye bằng các hệ thống pháo 155 mm. Kết quả là bốn dân thường đã thiệt mạng" - theo Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung.

Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng Ukraine đã nã tổng cộng chín quả đạn vào TP Rubezhnoye.

Bộ trưởng Nội vụ Serbia nói bị tình báo nước ngoài gây sức ép

Đài RT ngày 24-7 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Serbia - ông Aleksandar Vulin cho biết ông đã bị một cơ quan tình báo lớn của nước ngoài gây sức ép, buộc ông thay đổi thái độ đối với Nga và Trung Quốc.

“Một trong những cơ quan tình báo lớn nhất thế giới, đã nói với tôi rằng lập trường của tôi là không thể chấp nhận được và nếu tôi không thay đổi [nó] và không từ bỏ chính sách mà tôi đang theo đuổi [...] thì tôi sẽ không phải là một thành viên của chính phủ và họ sẽ làm mọi thứ để bôi nhọ tôi" - ông Vulin nói với hãng truyền thông Pink.

Ông dự đoán một chiến dịch truyền thông lớn chống lại ông sẽ được bắt đầu vào trong tuần này.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép, ông cho biết ông từ chối hợp tác với các điệp viên nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

“Tôi chưa làm việc và sẽ không làm việc cho bất kỳ ai ngoại trừ người dân Serbia, nhà nước Serbia, và tôi sẽ không hoàn toàn trung thành với bất kỳ ai, ngoại trừ tổng thống của tất cả người dân Serbia - ông Aleksandar Vucic" - ông Vulin nhấn mạnh.

Ba Lan muốn có lực lượng mặt đất mạnh hơn tất cả thành viên NATO châu Âu

Theo RT ngày 24-7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này muốn xây dựng một lực lượng mặt đất mạnh nhất trong số các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu.

Theo ông Blaszczak, Nga, cũng như đồng minh Belarus là những đối thủ tiềm tàng và cần phải răn đe bằng một quân đội hùng mạnh.

“Quân đội Ba Lan phải đông đảo và mạnh đến mức chính sự tồn tại của nó sẽ khiến các đối thủ sợ hãi" - ông Blaszczak nói.

Nga tuyên bố rắn về chuyện trừng phạt

. Theo RT, ngày 24-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow không yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt, nhưng kêu gọi phương Tây khắc phục các vấn đề mà họ đã gây ra trên thị trường lương thực toàn cầu.

“Chúng tôi không yêu cầu gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt - đó là những vấn đề đáng được xử lý riêng. Chúng tôi sẽ đơn giản phát triển nền kinh tế của mình ngay bây giờ bằng cách dựa vào các đối tác đáng tin cậy chứ không dựa vào những người đã một lần nữa chứng minh rằng họ hoàn toàn không đủ khả năng" - ông Lavrov nói.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng Moscow sẽ không đồng ý với thỏa thuận ngày 23-7 về việc tạo điều kiện xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine nếu vấn đề giải phóng xuất khẩu của Nga không được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm