Nóng Nga-Ukraine 28-9: Lính Wagner tái xuất chiến trường miền đông; Nga nói sẵn sàng thoả thuận Ukraine dựa trên tình hình thực địa

(PLO)- Lính Wagner tái xuất chiến trường Ukraine; Nga nói Ukraine tập hợp ở Zaporizhia, khả năng sẽ mở đợt tấn công mới; Ông Lavrov nói Nga sẵn sàng đạt được các thỏa thuận về Ukraine dựa trên tình hình thực địa.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng tại các tuyến giao tranh miền đông và miền Nam. Phía Ukraine cho biết nhiều lính Wagner đã tái xuất trên chiến trường.

Lính Wagner tái xuất chiến trường Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng vào ngày 27-9 lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn dội pháo vào hệ thống tên lửa phòng không S-300 và 6 đơn vị pháo binh của Nga, cuộc tấn công vẫn tiếp tục leo thang ở TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và TP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

“Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục đẩy mạnh phản công theo hướng Melitopol, tiến công theo hướng Bakhmut, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân Nga, khiến đối phương kiệt sức dọc toàn bộ chiến tuyến” - Bộ Tổng tham mưu cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng đã có tới 14 đợt đụng độ giữa hai bên lực lượng trong ngày qua.

a.jpeg
Binh sĩ Ukraine chất UAV và đạn dược vào sau xe quân sự Humvee do Mỹ tài trợ. Ảnh: CNN

Theo Bộ này, không quân Ukraine đã 7 lần tấn công vào cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự của quân Nga. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Ukraine cũng phá hủy 2 máy bay không người lái (UAV) trinh sát tác chiến - chiến thuật của đối phương.

Ngoài ra, phát ngôn viên Đơn vị tác chiến miền đông Ukraine - ông Illia Yevlash cho biết riêng tại Bakhmut, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá huỷ được 4 pháo tự hành Msta-B và Msta-S, 1 pháo tự hành Pion, 2 lựu pháo kéo Giatsint, 7 lựu pháo D-30, 2 pháo chống tăng MT12 Rapira, 3 xe cơ giới, 2 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 27-9, quân Nga đã có 44 lần không kích và 27 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân đội Kiev và các khu vực đông dân cư ở Ukraine. Các đòn tấn công của quân Nga đã gây ra nhiều thương vong cho quân thường, khiến nhiều toà nhà dân cư, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác bị hư hại nặng nề.

Theo Đơn vị tác chiến miền Đông thuộc quân đội Ukraine, quân Nga đang thành lập 12 đại đội tấn công với số lượng khoảng 2.000 người để cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của quân Ukraine.

. Theo quân đội Ukraine, các chiến binh Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) từng chiến đấu cho Nga tại Ukraine đã quay trở lại chiến trường miền đông.

Ông Serhii Cherevatyi - phó chỉ huy liên lạc của quân đội Ukraine ở miền đông - cho biết các chiến binh Wagner này hiện đang làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan trực thuộc của Bộ này và họ tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải dưới danh nghĩa của 1 đơn vị. Tuy nhiên, ông này cho rằng sự trở lại của Wagner không ảnh hưởng nhiều đến tình hình chiến sự khu vực.

Nga nói Ukraine tập hợp ở Zaporizhia, khả năng sẽ mở đợt tấn công mới

. Theo hãng thông tấn TASS, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin đăng trên kênh Telegram cá nhân rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 90 loại đạn khác nhau vào Donetsk trong ngày 27-9. “Tổng cộng có 31 đòn pháo kích, với 91 quả đạn được bắn từ các khẩu pháo cỡ nòng 152 mm và 155 mm, gồm cả đạn chùm” - ông viết.

Đòn tấn công nhắm vào TP Horlivka và ba khu phố ở Donetsk, khiến 1 người chết, 3 người bị thương, 6 tòa nhà dân cư và 3 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Ông này còn cho hay rằng Ukraine đang tập hợp lực lượng quân sự dự bị tại khu vực gần tuyến giao tranh Zaporizhia, một dấu hiệu cho thấy có khả năng Kiev sắp tung các đòn đánh mới nhắm vào quân Moscow.

"Tại khu vực Zaporizhia, quân Ukraine tiếp tục tấn công theo hướng làng Verbovoye và làng Rabotino. Tình hình vẫn nóng nhưng đã được kiểm soát. Đối phương không có cải thiện đáng kể vị trí của họ trong ngày qua” - ông nói.

“Chúng tôi đã phát hiện lực lượng dự bị Ukraine đang tập trung ở khu vực cách tiền tuyến Zaporizhia khoảng cách từ 15-20 km. Không loại trừ (phía Ukraine) sắp mở các đòn tấn công mới trong tương lai gần. Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng, xây dựng tất cả các tuyến phòng thủ cần thiết. Bộ chỉ huy quân sự đã nắm được thông tin và hiểu những gì cần phải làm trong trường hợp này" - ông cho biết thêm.

. Theo ông Pushilin, lực lượng Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ Nga ở sườn phía nam Bakhmut, gần các khu định cư Klescheyevka, Andreyevka và Kurdymovka (Donetsk).

A.jpeg
Một nhà thờ bị phá huỷ trong các trận giao tranh giữa Nga và Ukraine tại Donetsk. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, theo ông, đối phương không đạt được kết quả tích cực nào, thậm chí còn bị tiêu diệt một phần và phần còn lại bị đẩy lùi về vị trí đóng ban đầu của họ.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov đăng tải trên kênh Telegram cá nhân rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 130 loại đạn khác nhau vào Belgorod trong ngày qua, khiến 1 người bị thương, nhiều nhà cửa, xe cộ, và một cơ sở hạ tầng liên lạc bị hư hại.

. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 27-9 lực lượng Nga đã tấn công các trạm chỉ huy và quan sát của 4 lữ đoàn Ukraine ở Donetsk và Zaporizhia.

“Bộ chỉ huy và quan sát của các lữ đoàn tấn công trên không số 80 và 82, Lữ đoàn tấn công miền núi số 10 và Lữ đoàn cơ giới số 118 (thuộc quân đội Ukraine) đã bị tấn công gần các khu định cư Verbovoye, Rabotino và Chervony Yar (Zaporizhia) và Karpovka (Donetsk)” - Bộ này cho biết.

Theo Bộ này, trong ngày qua, các đơn vị không quân, chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng quân và khí tài của Ukraine trên 108 khu vực khắp mọi chiến tuyến.

Ông Lavrov: Nga sẵn sàng đạt được các thỏa thuận về Ukraine dựa trên tình hình thực địa

Chia sẻ với TASS ngày 27-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán này phải tính đến tình hình thực tế và lợi ích an ninh của Nga.

"Lập trường của chúng tôi vẫn như cũ. Chúng tôi sẵn sàng đạt được các thỏa thuận với điều kiện là tình hình hiện tại trên thực địa, lập trường và lợi ích của Nga được tính đến, trong đó có nhu cầu ngăn chặn việc hình thành một chế độ Đức Quốc xã thù địch gần biên giới Nga” - ông nêu rõ.

Ông Lavrov trước đó tuyên bố rằng Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì việc đạt được thỏa thuận càng khó khăn. Theo ông, lệnh cấm đàm phán với Moscow mà Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ban hành nên được dỡ bỏ để mở đường cho đối thoại.

Ba Lan cho biết đàm phán ngũ cốc với Ukraine đang diễn ra "theo hướng tốt"

Ngày 27-9, sau cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Ukraine Mykola Solskyi, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus nói rằng các cuộc thảo luận về việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đến Ba Lan đang diễn ra “theo hướng tốt”, theo đài CNN.

"Tôi rất vui vì chúng ta đã có cuộc gặp này. Tôi vui vì chúng ta đang nói về tương lai, rằng chúng ta đang xây dựng các cơ chế cho tương lai và chúng ta đang xoa dịu những cảm xúc nhất định vốn không tốt cho đôi bên. Điều này có lẽ là một hướng đi tốt” - ông Telus nói.

a.jpeg
Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus (phải) nói chuyện với người đồng cấp Ukraine - ông Mykola Solskyi tại Bỉ hồi tháng 5. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo lời ông Telus, ông Solskyi sẽ trao đổi với Bộ trưởng kinh tế Ukraine để xem xét rút đơn kiện Ba Lan tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan vụ Ba Lan cấm nhập ngũ cốc Ukraine.

"Đây sẽ là một điều tốt vì nếu chúng ta muốn nói chuyện, muốn tìm kiếm giải pháp không chỉ cho hiện tại mà còn là các giải pháp lâu dài hơn, thì sự chia rẽ này là không cần thiết” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm