Nóng Nga-Ukraine 30-3: Ukraine bất ngờ dội pháo Melitopol, thủ lĩnh Wagner nói nghiền nát quân Kiev ở Bakhmut

(PLO)- Ukraine bất ngờ dội pháo Melitopol, thủ lĩnh Wagner nói nghiền nát quân Kiev ở Bakhmut; Moscow nêu yêu cầu hòa bình đối với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ukraine bất ngờ dội pháo Melitopol, thủ lĩnh Wagner nói nghiền nát quân Kiev ở Bakhmut

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 30-3, quân Nga đã 1 lần dội tên lửa, 16 lần không kích, 4 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) về phía Ukraine. Khả năng xảy ra các cuộc không kích và tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine vẫn còn cao, theo Bộ này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân Nga đang tập trung chính vào nỗ lực tiến công trên các hướng TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Các khu định cư của Bilohorivka, Bakhmut, Avdiivka và Marinka vẫn là tâm điểm của các cuộc chiến. Các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi 48 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các khu vực nói trên trong ngày qua.

Theo hãng tin Reuters, trong ngày qua quân Ukraine đã bất ngờ tấn công cơ sở bảo trì đường sắt và làm mất điện ở thành phố Melitopol (tỉnh Zaporizhia) trong bối cảnh ngày càng nhiều đồn đoán rằng Kiev đang sắp phát động đợt phản công mùa xuân chống lại các lực lượng Nga.

Binh sĩ Ukraine nã pháo vào các mục tiêu Nga tại Bakhmut (Donetsk) hồi tháng 11-2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine nã pháo vào các mục tiêu Nga tại Bakhmut (Donetsk) hồi tháng 11-2022. Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo hãng thông tấn TASS, ông Vladimir Rogov - quan chức Zaporizhia thân Nga - cho biết quân đội Ukraine đã khai hoả các hệ thống pháo phản lực độ cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự Melitopol.

"Theo thông tin sơ bộ, ngọn lửa được phát ra từ hệ thống HIMARS" - ông nói. Vụ nổ đã được nghe thấy ở Melitopol lúc 5:30 sáng giờ Moscow vào ngày 29-3. Các cơ quan khẩn cấp địa phương sau đó đã báo cáo rằng đạn pháo do quân đội Ukraine bắn trúng cơ sở bảo trì đường sắt của thành phố và làm hư hại cơ sở hạ tầng đô thị.

Ở một diễn biến khác, ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) - cho biết các lực lượng Nga đang liên tục nghiền nát quân Ukraine cùng với lính đánh thuê nước ngoài trong trận chiến giành Bakhmut.

Điện Kremlin nói chỉ thấy giải pháp quân sự cho xung đột Ukraine

Ngày 29-3, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định không có giải pháp chính trị hay ngoại giao khả thi nào cho cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine vào thời điểm hiện tại. Theo đài RT, ông nói thêm rằng Moscow “lấy làm tiếc” rằng không còn con đường nào để giải quyết xung đột ngoài giải pháp quân sự.

Trả lời báo giới ngày 29-3, ông Peskov nhắc lại quyết tâm đạt mục tiêu của Moscow, vốn đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự hơn một năm trước.

Phát ngôn viên không đưa ra bất kỳ ước tính nào về thời điểm cuộc xung đột có thể kết thúc, song nói thêm rằng cuộc xung đột rộng lớn hơn - một cuộc chiến hỗn hợp giữa Nga và phương Tây - có thể sẽ kéo dài trong một thời gian dài.

Theo ông, Nga cần phải kiên định và tự tin vào bản thân trong một cuộc chiến hỗn hợp lâu dài với phương Tây. Moscow đã nhiều lần cáo buộc phương Tây về cơ bản tiến hành một “cuộc chiến ủy nhiệm” chống lại Nga ở Ukraine và khẳng định rằng Mỹ và các đồng minh của Washington từ lâu đã có ý định gây bất ổn và chia rẽ nước Nga.

Moscow nêu yêu cầu hòa bình đối với Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã đưa ra một danh sách gồm 10 điều mà chính quyền Kiev cần làm để chấm dứt chiến sự. Trao đổi với hãng tin RTVI ngày 29-3, ông Galuzin cho biết tương lai của Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Kiev và đồng minh phương Tây của nước này có sớm nắm bắt được thực tế hay không.

Ông Galuzin nói rằng để có được hòa bình, các lực lượng quân sự của Ukraine phải ngừng các hoạt động tấn công và phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Một số điều kiện khác mà ông liệt kê đã được đưa lên bàn đàm phán kể từ khi chiến sự leo thang vào tháng 2-2022, chẳng hạn như phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine, cam kết không bao giờ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO),...

Ngoài ra, còn có một điều khoản khác đã được bổ sung vào tháng 10- 2022 liên quan đến việc công nhận “thực tế lãnh thổ mới” – thường được hiểu là quyết định sáp nhập các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk vào Nga.

Việc đảm bảo bảo vệ ngôn ngữ Nga và quyền của các công dân nói tiếng Nga, cũng như tất cả các nhóm sắc tộc khác ở Ukraine cũng lọt vào danh sách của ông Galuzin. Moscow cũng yêu cầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống Nga và “rút lại các yêu sách và chấm dứt các vụ truy tố chống lại Nga, gồm các cá nhân và pháp nhân của nước này”. Theo RT, yêu cầu này có lẽ bao gồm lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với ông Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga Maria Lvova-Belova.

Yêu cầu cuối cùng trong danh sách của ông Galuzin là phương Tây phải trả tiền cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng dân sự Nga bị quân đội Ukraine phá hủy kể từ năm 2014.

Ông Zelensky 'sẵn sàng' đón ông Tập đến thăm Ukraine

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã mời Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình đến thăm Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng hai bên đã không liên lạc kể từ khi chiến sự bắt đầu và ông sẵn sàng gặp ông Tập ở Ukraine.

“Tôi muốn nói chuyện với ông ấy” - ông Zelensky chia sẻ với hãng tin AP hôm 28-3, một tuần sau khi ông Tập đến thăm ông Putin vào tuần trước. TQ chưa có phản ứng ngay lập tức về việc liệu chuyến thăm Ukraine của ông Tập có diễn ra hay không.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi được hỏi liệu ông Tập có chấp nhận lời mời của ông Zelensky hay không, hoặc liệu lời mời đã được gửi chính thức hay chưa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cho biết bà không có thông tin để cung cấp. Bà nói rằng Bắc Kinh duy trì “liên lạc với tất cả các bên liên quan, gồm cả Ukraine".

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thì cho biết rằng phía Nga “đánh giá cao” quan điểm cân bằng của TQ về vấn đề này và “không có quyền đưa ra bất kỳ lời khuyên nào” về việc liệu hai người nên gặp nhau. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ ủng hộ các cuộc trao đổi giữa ông Tập và ông Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm