Nóng Nga-Ukraine 30-9: Ukraine tố Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine; Có tin Ukraine sắp phản công mạnh ở Kherson, Zaporizhia

(PLO)- Ukraine tố Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine; có tin Ukraine vượt sông Dnieper, sắp tấn công Kherson, Zaporizhia; 7 nước EU đặt mua đạn dược viện trợ Kiev.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng khi Kiev nói rằng quân đội nước này tiếp tục tiến lên ở Bakhmut và Melitopol trong khi tố Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine.

Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 29-9 lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở các TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga ngày qua không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào khu vực Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và TP Bakhmut. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công trên bộ của Nga theo hướng Lyman trong ngày 29-9.

Tổng cộng 33 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Có tin Ukraine sắp tấn công Kherson, Zaporizhia; Nga kỷ niệm 1 năm sáp nhập 4 tỉnh Ukraine
Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 28-9. Ảnh: REUTERS

Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 11 cuộc tấn công vào cụm vũ khí và quân sự của Nga, 2 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã phá hủy 13 đơn vị pháo binh và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga ngày 29-9 đã thực hiện 5 cuộc tấn công tên lửa, 38 cuộc không kích và 19 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine. Bộ này lưu ý rằng tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn phức tạp.

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền khu vực cho biết trong ngày 29-9 các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Tổng cộng 9 tỉnh Ukraine đã bị Nga nhắm mục tiêu, bao gồm Sumy, Luhansk, Mykolaiv, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kharkiv, Donetsk và Kherson.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết trên Telegram rằng vụ pháo kích của Nga vào tỉnh này ngày 29-9 làm 2 người bị thương. Vị quan chức nói thêm rằng một ngày trước đó, lực lượng Nga đã tấn công Kherson 96 lần, bắn 671 quả đạn từ nhiều loại vũ khí khác nhau, làm 3 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương.

Cùng ngày, quyền Tỉnh trưởng Donetsk - ông Ihor Moroz báo cáo về 3 người chết, 6 người bị thương ở tỉnh này sau các cuộc tấn công của Nga.

Vào đêm 29-9, 5 cư dân cuối cùng đã được sơ tán khỏi làng Synkivka, quận Kupiansk, tỉnh Kharkiv khi khu vực này hứng pháo kích dữ dội từ Nga, theo Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov. Vị quan chức lưu ý rằng từ ngày 9-8, khoảng 3.000 dân đã được sơ tán khỏi quận Kupiansk.

Có tin Ukraine vượt sông Dnieper, sắp tấn công Kherson, Zaporizhia

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin nói rằng Ukraine ngày 29-9 đã cố gắng trinh sát tấn công các khu vực của Donetsk nhưng bị quân Nga đẩy lùi nên phải rút lui về vị trí ban đầu và chịu tổn thất.

Ông Pushilin cho rằng Ukraine đang tăng cường quân tại khu vực Krasny Lyman (Donetsk) và Svatovo (Luhansk).

“Chúng tôi thấy rằng kẻ thù đang tăng cường năng lực về mặt chiến tranh điện tử. Chúng tôi biết phải làm gì” - ông Pushilin nói.

Ngày 29-9, TASS dẫn một nguồn tin nắm rõ tình hình chiến sự nói rằng Ukraine đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công ở tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhia vào đầu tháng 10, đồng thời cố gắng chiếm giữ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Theo nguồn tin, vì mục đích trên nên một nhóm lớn lính thủy đánh bộ Ukraine đang tập trung ở tỉnh Mykolaiv để chuẩn bị vượt sông Dnieper, tiến vào 2 tỉnh miền nam.

Nguồn tin nói thêm rằng Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động của phía Ukraine.

Trong khi đó, ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia nói rằng Nga đang tấn công phủ đầu vào các mục tiêu ở bờ tây sông Dnieper để cản trở kế hoạch vượt sông và tiến quân của lực lượng vũ trang Ukraine.

Cùng ngày, một quan chức tình trạng khẩn cấp nói với TASS rằng quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực vượt sông Dnieper của lực lượng Ukraine, phá hủy 4 chiếc thuyền và tiêu diệt 20 binh sĩ đối phương.

Lãnh thổ Nga ngày qua tiếp tục bị tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov đăng tải trên kênh Telegram cá nhân rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 100 loại đạn khác nhau vào Belgorod trong ngày 29-9. Các cuộc tấn công không gây thương vong về người nhưng làm hư hại nhiều nhà cửa, xe cộ và một đường dây điện.

Nga kỷ niệm 1 năm sáp nhập 4 tỉnh Ukraine

Có tin Ukraine sắp tấn công Kherson, Zaporizhia; Nga kỷ niệm 1 năm sáp nhập 4 tỉnh Ukraine
Người dân Nga vẫy cờ Nga trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow (Nga) hôm 29-9 trước thềm 1 năm Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine. Ảnh: REUTERS

Đêm 29-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu qua video, chúc mừng ngày Nga sáp nhập sáp nhập vào lãnh thổ 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, theo TASS.

“Một năm trước, vào ngày 30-9, một sự kiện lịch sử đã diễn ra khi các thỏa thuận được ký kết để sáp nhập 4 thực thể mới vào Liên bang Nga” - ông Putin nói.

Theo ông Putin, hàng triệu cư dân của Donbass, Kherson và Zaporizhia đã “lựa chọn ở bên Tổ quốc của họ”, đây là “quyết định có ý thức” và “tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quốc tế”.

Tổng thống Putin đã cảm ơn toàn thể người dân Nga vì sự đoàn kết, lòng yêu nước và sự hỗ trợ dành cho các khu vực mới sáp nhập.

“Chúng ta còn nhiều việc phải làm để giải quyết những thách thức phức tạp và thực hiện một chương trình quy mô lớn nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực lịch sử của chúng ta. Bằng mọi cách, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo TASS, trong ngày 30-9, người dân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Lugansk cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia sẽ tổ chức lễ hội và nhiều sự kiện khác nhau để kỷ niệm 1 năm sáp nhập vào Nga.

7 nước EU đặt mua đạn dược để viện trợ Ukraine

Ngày 29-9, Liên minh châu Âu (EU) cho biết 7 quốc gia thuộc khối này đã đặt hàng đạn dược theo kế hoạch mua sắm của EU để viện trợ cho Ukraine và bổ sung cho kho đạn đang dần cạn kiệt của phương Tây, theo hãng tin Reuters.

“Bảy quốc gia thành viên đã đặt hàng đạn 155mm. Nhiều đơn đặt hàng hơn, bao gồm bổ sung cho kho đạn quốc gia, có thể được thực hiện trong những tuần và tháng tới” - theo tuyên bố của Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA).

EDA từ chối nêu tên các quốc gia hoặc quy mô của các đơn đặt hàng.

Lithuania và Luxembourg xác nhận với Reuters rằng họ nằm trong số 7 quốc gia này.

Nga nới lỏng quy định nhập cảnh cho người Ukraine

Ngày 29-9, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh cho phép công dân Ukraine có thể ra vào nước Nga không cần thị thực mà chỉ cần sử dụng giấy tờ Ukraine của họ, theo đài RT.

Theo sắc lệnh, công dân Ukraine có thể qua biên giới Nga bằng hộ chiếu Ukraine, hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, thẻ căn cước,... Đối với trẻ em, giấy tờ cần thiết là giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Sắc lệnh này cũng tạo điều kiện cho công dân Ukraine nhập cảnh và xuất cảnh Nga ngay cả khi giấy tờ của họ đã hết hạn.

Theo RT, Moscow và Kiev đã phê chuẩn thỏa thuận du lịch miễn thị thực vào năm 1997 nhưng Ukraine từ chối gia hạn và thỏa thuận đã hết hiệu lực vào ngày 1-1-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm