Nóng Nga-Ukraine 4-7: Tình hình Bakhmut leo thang lại; Nga đưa hơn 180.000 binh sĩ tới 2 mặt trận lớn

(PLO)- Nga triển khai hơn 180.000 binh sĩ tới 2 mặt trận lớn; Tình hình Bakhmut leo thang trở lại; Thảm họa hạt nhân rình rập nhà máy Zaporizhzhia; Nga nói số xe tăng Leopard của Ukraine không còn nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ở sườn đông. Ukraine cho biết Nga đang điều động lượng binh sĩ khủng tới 2 chiến trường trọng điểm, trong khi Ukraine cho biết tình hình Bakhmut lại leo thang nhanh và khó lường.

Nga đưa hơn 180.000 binh sĩ tới 2 mặt trận lớn; Tình hình Bakhmut leo thang trở lại

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 3-7 các lực lượng Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiyivka và Maryinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Khu vực hiện đang hứng chịu các đòn oanh tạc, pháo kích vô cùng ác liệt từ cả hai bên, riêng trong ngày qua đã có hơn 30 đợt giáp chiến.

Riêng ở hướng Maryinka, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi tất cả 14 đợt tấn công của Nga gần thành phố này.

Theo Bộ này, trong ngày qua, lực lượng phòng không Ukraine đã có 14 lần tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực của quân Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh đã tấn công 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, cùng 5 hệ thống pháo của các lực lượng Moscow.

Binh sĩ Ukraine khai hoả súng cối cỡ nòng 122 mm về phía quân Nga tại tiền tuyến Donetsk ngày 2-7. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine khai hoả súng cối cỡ nòng 122 mm về phía quân Nga tại tiền tuyến Donetsk ngày 2-7. Ảnh: AP

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar ngày 3-7 cho biết quân Ukraine đang vừa tiến vừa đánh ở sườn phía nam tại khu vực Klishchiyivka (tỉnh Donetsk), đồng thời nói rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở sườn phía bắc.

Bà cũng nói rằng tình hình ở TP Bakhmut đã leo thang trở lại. Hai bên lực lượng đã giao tranh khốc liệt để giành lấy thế chủ động. Trong ngày qua, quân Nga cũng cố gắng tiến quân theo hướng này nhưng không thành công, trong khi lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đạt một số bước tiến. “Tình hình đang thay đổi rất nhanh” - bà Maliar nói.

Bà Maliar cho biết quân Nga trú trong thành phố liên tục nổ súng, cố gắng làm gián đoạn hậu cần và gây tổn thất lớn nhất có thể cho lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Theo phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine - ông Serhii Cherevatyi, Nga đã triển khai hơn 180.000 binh sĩ tới hai mặt trận lớn phía đông là Lyman và Kupyansk. Theo ông, “đội quân khổng lồ" này bao gồm “các đơn vị tấn công trên không và cơ giới, các đơn vị của lực lượng dự bị quân đội chiến đấu Bars,...”.

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết rằng quân Ukraine đã bắn phá lãnh thổ DPR 32 lần trong ngày 3-7. Các cuộc pháo kích của Ukraine nhằm vào 6 khu dân cư, khiến 1 người chết, 1 người bị thương, cùng 6 ngôi nhà và 2 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại. Trước đó 1 ngày, phía DPR cho biết đã hứng tới 56 trận oanh tạc của quân Kiev.

Ngày 3-7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết rằng các lực lượng Nga đã phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine đóng tại DPR. "Tại khu định cư Dyleyevka ở DPR, 1 sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 28 thuộc quân đội Ukraine đã bị phá hủy" - ông Konashenkov nói.

Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh của các lực lượng Nga đã tấn công 82 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài của quân Ukraine quân sự ở 118 khu vực, theo vị phát ngôn viên.

Ngoài ra, ông Konashenkov còn cho biết thêm rằng các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 20 binh sĩ Ukraine và 1 khẩu lựu pháo D-30 ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) trong ngày qua. “Có tới 20 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 khẩu lựu pháo D-30 đã bị loại bỏ trong ngày qua” - ông Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, Moscow đã phá hủy một loạt kho đạn Ukraine trong ngày qua, gồm các kho đạn ở các tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, và Kherson. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-27, đánh chặn 3 hỏa tiễn dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cùng 14 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua ở tỉnh Kherson.

Thảm họa hạt nhân rình rập nhà máy Zaporizhzhia

Ngày 3-7, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - ông Rafael Grossi cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine) đã được kết nối lại với đường dây điện dự phòng duy nhất hiện có, nhưng tình hình điện của địa điểm này vẫn cực kỳ mong manh, đài CNN đưa tin.

IAEA nhiều lần nêu lo ngại về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, và lần này mô tả tình hình “ngày càng khó lường”. Nhà máy này thường xuyên bị ngắt kết nối với lưới điện của Ukraine do các cuộc pháo kích dữ dội của Nga, và điều đó liên tục làm dấy lên lo ngại trên khắp châu Âu về nguy cơ xảy ra một vụ tai nạn hạt nhân.

Chia sẻ với trên kênh Russian TV hôm 3-7, cố vấn Giám đốc điều hành công ty năng lượng Rosenergoatom (Nga) - ông Renat Karchaa cho biết rằng an ninh của nhà máy Zaporizhzhia không thể được đảm bảo cho đến khi các hạn chế về việc sử dụng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) được áp dụng đối với Ukraine.

Ông này nói thêm rằng việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga là hy vọng duy nhất của thế giới để ngăn chặn một "sự cố hạt nhân" trong bối cảnh hiện nay, TASS đưa tin.

“Tên lửa hoặc đạn pháo của lựu pháo M777, HIMARS hoặc tên lửa Storm Shadow đều là những thứ gây ra mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Bất kỳ cuộc nói chuyện nào về an ninh hạt nhân cũng đều vô nghĩa khi không có hạn chế nào được áp đặt đối với Ukraine” - ông Karchaa nói.

Ông Zelensky và ông Scholz kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Phát ngôn viên chính phủ Đức - ông Steffen Hebestreit cho biết rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky vào ngày 3-7 để thảo luận về “tình hình chính trị, quân sự và nhân đạo ở Ukraine”, theo CNN.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc điện đàm, ông Scholz và ông Zelensky kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc của Liên Hợp Quốc với Ukraine, sẽ hết hạn vào ngày 17-7 tới.

Về phần mình, ông Zelensky cũng cho biết ông đã có một "cuộc điện thoại dài và hiệu quả" với ông Scholz. Ngoài việc thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc, tổng thống Ukraine còn cho hay rằng hai nhà lãnh đạo cũng nói về tình hình trên chiến trường.

Theo CNN, Ukraine là nhà cung cấp ngũ cốc chính cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Theo Ủy ban châu Âu, Ukraine chiếm 10% thị trường lúa mì, 15% thị trường ngô và 13% thị trường lúa mạch của thế giới, đồng thời cũng là một bên đóng vai trò quan trọng trong thị trường dầu hướng dương.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) Liên Hợp Quốc đã từng cảnh báo vào rằng sẽ có tới 47 triệu người có thể bị đẩy vào tình trạng “mất an ninh lương thực trầm trọng” do tình trạng chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Nga nói lượng xe tăng Leopard của Ukraine đang ít dần

Ngày 3-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết số lượng xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy tương đương với toàn bộ lượng xe tăng mà Kiev nhận được từ Ba Lan và Bồ Đào Nha, theo đài RT.

Ông Shoigu nói rằng Ukraine đã mất 16 xe tăng Leopard. Các xe tăng đã bị bắn trúng sau ngày 4-6 ở phần phía nam của chiến tuyến, cùng với 15 máy bay, 3 trực thăng quân sự và hơn 900 xe bọc thép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm