Nóng Nga-Ukraine chiều 31-5: Ukraine gặp khó ở Donbass, ông Biden quyết không gửi tên lửa tầm xa có thể bắn sâu sang Nga

(PLO)- Nga kiểm soát 1/3 TP Severodonetsk; ông Biden quyết không gửi đến Ukraine tên lửa tầm xa có thể bắn sâu vào lãnh thổ Nga; tàu chở kim loại rời Mariupol sang Nga;  Nga ngừng cung cấp khí đốt cho một công ty Hà Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Theo hãng thông tấn Ukrinform, ở mặt trận phía Nam, quân Ukraine đã đẩy lùi quân Nga về vị trí phòng thủ ở các làng Andriyivka, Lozove và Bilohorka (tỉnh Kherson), nơi Moscow đang cố gắng củng cố quyền kiểm soát.

Cũng theo Ukrinform, trong ngày 30-5, quân Nga đã nã đạn vào 46 khu định cư ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk (vùng Donbass), làm hư hại 39 mục tiêu dân sự. Ít nhất ba người thiệt mạng và bảy người khác bị thương do pháo kích.

Ở tỉnh Luhansk

Hãng tin Al Jazeera ngày 31-5 dẫn lời Giám đốc Cục Quản lý Quân sự tỉnh Luhansk - ông Serhii Haidai cho biết quân Nga đang dần tiến về trung tâm TP Severodonetsk.

Ông Leonid Pasechnik - lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng do Nga hậu thuẫn. Ảnh: TASS

Ông Leonid Pasechnik - lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng do Nga hậu thuẫn. Ảnh: TASS

Theo ông Haidai, Ukraine đang bảo vệ TP Severodonetsk và các lực lượng của quân đội nước này không có nguy cơ bị bao vây vì họ có thể rút về TP Lysychansk bên kia sông.

Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Leonid Pasechnik - lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng do Nga hậu thuẫn, cho biết một phần ba TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk) đã được kiểm soát.

"Tôi có thể tuyên bố rằng một phần ba thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi" - ông Pasechnik nói với TASS.

Theo người đứng đầu LPR, cuộc giao tranh hiện đang diễn ra trong khu vực đô thị và việc tiến công diễn ra chậm hơn mong muốn do ở LPR có nhiều nhà máy hóa chất lớn. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra rằng mục tiêu chính của LPR hiện nay là giải phóng TP Severodonetsk và TP Lisichansk.

Ông nói: "Mục tiêu chính của chúng tôi lúc này là giải phóng Severodonetsk và Lisichansk. Theo quân đội, lực lượng Ukraine tập trung khoảng 10.000 quân trên các hướng".

Ở tỉnh Donetsk

Ukrinform ngày 31-5 dẫn lời người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào TP Sloviansk ở tỉnh Donetsk vào ban đêm, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Các tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng sau các đợt pháo kích của Nga. Ảnh: REUTERS

Các tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng sau các đợt pháo kích của Nga. Ảnh: REUTERS

"Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa của quân Nga vào Sloviansk vào ban đêm. Một trường học và ít nhất 7 tòa nhà chung cư bị hư hại" - ông Kyrylenko cho biết.

Theo ông Kyrylenko, tính đến thời điểm hiện tại, các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Con số thương vong chính xác đang được làm rõ.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho một công ty Hà Lan

Ngày 30-5, Tập đoàn năng lượng Gazprom Export của Nga thông báo sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho công ty GasTerra của Hà Lan từ ngày 31-5. Lý do là vì công ty này không thanh toán tiền hàng vào tháng 4 và từ chối thanh toán bằng đồng rúp, theo Al Jazeera.

“Tính đến cuối ngày 30-5 (thời hạn thanh toán theo quy định của hợp đồng), Gazprom Export vẫn chưa nhận được khoản thanh toán từ GasTerra cho các hóa đơn khí đốt vào tháng 4" - theo công ty Gazprom.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho một công ty Hà Lan. Ảnh: TASS

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho một công ty Hà Lan. Ảnh: TASS

“Về vấn đề này, Gazprom Export đã thông báo cho GasTerra về việc ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 31-5-2022 cho đến khi việc thanh toán được thực hiện theo quy trình đã thống nhất" - công ty Gazprom cho biết thêm.

Công ty Hà Lan trước đó đã thông báo với Gazprom Export rằng họ không có ý định thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt bằng đồng rúp, lập luận rằng nó sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Gazprom gần đây đã ngừng xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan sau khi các nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Đan Mạch cũng phải đối mặt với việc bị cắt giảm nguồn cung sau khi từ chối trả các hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ của Nga.

Mỹ khẳng định không gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

Đài RT ngày 30-5 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi sẽ không gửi đến Ukraine các hệ thống tên lửa có thể tấn công vào Nga" - ông Biden nói nhưng không giải thích chi tiết.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev hoan nghênh quyết định của ông Biden. Theo ông Medvedev, việc tránh cung cấp các hệ thống như vậy cho Kiev là “hợp lý”. Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov bày tỏ hy vọng rằng “Washington sẽ không thực hiện bước đi khiêu khích như vậy" vì điều này sẽ chỉ khiến xung đột leo thang.

Con tàu đầu tiên rời Mariupol kể từ khi Nga kiểm soát TP

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Denis Pushilin - lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn cho biết hôm nay (31-5), một tàu chở hàng đã rời cảng Mariupol (Ukraine). Đây là tàu đầu tiên rời khỏi đây kể từ khi Nga giành quyền kiểm soát TP.

Theo ông Pushilin, con tàu này đang chở 2.700 tấn kim loại đến Nga.

Phía Ukraine gọi việc vận chuyển kim loại từ Mariupol đến Nga là "hành vi cướp bóc".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm