Nóng Nga-Ukraine chiều 5-7: Nga tìm cách chọc thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk

(PLO)- Sau khi mất Luhansk, Ukraine tăng cường xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở tỉnh Donetsk, nhưng cho biết quân Nga đang tìm cách xuyên thủng chúng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến trận:

. Theo hãng tin AP, giao tranh giữa Nga và Ukraine ở khu vực Donbass (miền đông Ukraine) đang ngày thêm khốc liệt. Những người lính Ukraine trở về từ tiền tuyến mô tả tình hình tàn khốc như ngày tận thế.

“Những khu rừng và thành phố bị thiêu trụi. Xác đồng đội nằm rải rác khắp nơi. Các cuộc bắn phá không ngừng, lựa chọn duy nhất của mọi người là nằm trong chiến hào, chờ đợi và cầu nguyện” - một binh sĩ Ukraine chia sẻ.

Các binh sĩ Ukraine cho biết do ban ngày phía Nga liên tục oanh tạc nên những người lính bị thương chỉ được sơ tán vào ban đêm. Đôi khi họ phải đợi đến nhiều ngày.

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform sáng 5-7 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang nỗ lực tấn công tỉnh Donetsk, tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine gần làng Spirne và TP Novoluhanske.

Một nữ binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trong chiến hào ở tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 2-7. Ảnh AP

Một nữ binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trong chiến hào ở tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 2-7. Ảnh AP

. Hãng tin Reuters cho biết kể từ ngày 5-7, lực lượng Ukraine đã thiết lập tuyến phòng thủ mới ở Donetsk, nơi họ vẫn kiểm soát các thành phố lớn, trong khi đơn vị ở khu vực khác tiếp tục chiến đấu.

"Đây là chiến thắng cuối cùng của Nga trên lãnh thổ Ukraine" - ông Oleksiy Arestovych, cố vấn Tổng thống Ukraine (ông Volodymyr Zelensky), khẳng định quyết tâm của Ukraine là sẽ không để Nga chiếm thêm lãnh thổ sau khi Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Luhansk.

Theo ông Arestovych, bên cạnh trận chiến ở Donetsk, Ukraine đang hy vọng có thể tiến hành phản công ở khu vực phía nam.

“Việc Nga tập trung đánh chiếm các thành phố ở phía đông có nghĩa là 60% lực lượng của họ hiện đang tập trung ở đây và rất khó để họ chuyển hướng về phía nam. Họ cũng không còn lực lượng nào dự phòng tại Nga. Họ đã phải trả một giá đắt cho chiến thắng của họ ở hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk (tỉnh Luhansk)" - ông Arestovych nhận định.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết dù Kiev thất bại và quân đội Ukraine đã rút khỏi TP Lysychansk vào ngày 3-7, song họ sẽ chiến đấu đến cùng.

"Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục đáp trả, đẩy lùi và tiêu diệt các đợt tấn công của Nga ngày này sang ngày khác. Chúng ta cần phá vỡ lực lượng Nga. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi thời gian và nỗ lực siêu phàm. Nhưng chúng ta không có giải pháp thay thế" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Nga ở Donetsk, Ukraine, ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Nga ở Donetsk, Ukraine, ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

. Cũng theo Ukrinform, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga vừa triển khai ba tàu chiến và hai tàu ngầm ở Biển Đen vào ngày 4-7.

"Nga hiện có ba tàu chiến và hai tàu ngầm mang theo 30 quả tên lửa Kalibr trong tình trạng sẵn sàng phóng đang có mặt ở khu vực phía tây bắc của Biển Đen” - lực lượng Ukraine cảnh báo.

Người dân chờ để nhận viện trợ nhân đạo ở TP Kramatorsk, tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

Người dân chờ để nhận viện trợ nhân đạo ở TP Kramatorsk, tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn TASS ngày 5-7 dẫn lời ông Roman Starovoyt - Thống đốc tỉnh Kursk (Nga) cho biết một số địa phương của tỉnh giáp biên giới Ukraine tiếp tục bị lực lượng Kiev tấn công pháo kích.

"Lại một ngày mới bắt đầu bằng một đợt pháo kích của Ukraine nhắm vào các địa phương đông dân cư của huyện Glushkovsky, gần biên giới. Ukraine cũng tấn công vào làng Markovo và khu định cư Tyotkino" - ông Starovoyt cho hay.

Tyotkino là một khu định cư kiểu đô thị giáp với Ukraine. Nhà chức trách địa phương cho biết nơi này đã bị quân Ukraine pháo kích nhiều lần. Đợt pháo kích ngày 1-7 đã khiến một số tòa nhà dân cư bị hư hại không đáng kể. Đến ngày 3-7, chính quyền cho biết khu vực xung quanh một nhà máy đường ở Tyotkino đã bị tấn công, song không có thương vong.

Đoàn xe tăng của lực lượng quân đội Nga tại Ukraine. Ảnh: TASS

Đoàn xe tăng của lực lượng quân đội Nga tại Ukraine. Ảnh: TASS

Động thái các bên:

. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị tái thiết Ukraine ở Thụy Sĩ hôm 4-7, Tổng thống Zelensky cho biết việc hồi phục đất nước của ông sau chiến tranh là "nhiệm vụ chung của toàn thế giới dân chủ", AP đưa tin.

“Tái thiết Ukraine không phải là dự án địa phương, không phải là dự án của một quốc gia, mà là nhiệm vụ chung của toàn thế giới dân chủ, của các quốc gia văn minh. Khôi phục Ukraine có nghĩa là khôi phục các nguyên tắc của cuộc sống, khôi phục không gian của cuộc sống, khôi phục mọi thứ tạo nên con người” - ông Zelensky tuyên bố.

Theo Tổng thống Ukraine, để có thể khôi phục những tham vọng như vậy, sẽ đòi hỏi một sự xây dựng quy mô lớn, sự tài trợ và đảm bảo an ninh cho tất cả công dân Ukraine, “những người sẽ buộc phải tiếp tục sống bên cạnh Nga".

Có mặt trực tiếp tại hội nghị, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết chi phí cho kế hoạch tái thiết Ukraine ước tính khoảng 750 tỉ USD. Ông khẳng định nguồn tiền quan trọng nhất phải đến từ “tài sản bị tịch thu của Nga và các nhà tài phiệt Nga”, ước tính khoảng 300-500 tỉ USD.

“Hôm nay, tất cả chúng ta đều đoàn kết trong việc phòng thủ chống lại Nga. Ngày mai chúng ta sẽ cùng hướng đến quá trình tái thiết của chúng tôi” - ông Shmyhal nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine phát biểu trực tuyến tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở Thụy Sĩ hôm 4-7. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine phát biểu trực tuyến tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở Thụy Sĩ hôm 4-7. Ảnh: AP

. Cũng tại Hội nghị tái thiết Ukraine, Tổng thống Thụy Sĩ - ông Ignazio Cassis thông báo sẽ tăng gấp đôi khoản tài trợ cho Ukraine lên 100 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 100 triệu USD) vào cuối năm 2023, là một phần của kế hoạch hợp tác song phương giữa hai nước.

Tổng thống Cassis lưu ý Thụy Sĩ sẽ cung cấp gói hỗ trợ thông qua các đối tác đa phương của Ukraine, bao gồm Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Hội Chữ thập đỏ, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) và những đối tác khác.

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal phát biểu tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở Thụy Sĩ hôm 4-7. Ảnh: AP

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal phát biểu tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở Thụy Sĩ hôm 4-7. Ảnh: AP

. Đài RT ngày 4-7 dẫn lời Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavorv cho biết tình trạng các nhà báo Nga ở Mỹ, ở châu Âu và ở Ukraine bị quấy rối đã lên đến "quy mô lớn".

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Venezuela - ông Carlos Faria, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Moscow không bao giờ muốn ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí, nhưng Washington và đồng minh phương Tây khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp trả.

“Moscow không thể đứng yên trước áp lực mà các nhà báo đang phải đối mặt, đặc biệt khi cuộc đàn áp đã lên đến quy mô ‘không thể chịu đựng thêm được nữa’” - ông Lavrov nhấn mạnh.

“Ban đầu chúng tôi không muốn đưa ra phản ứng nào ảnh hưởng đến quyền của nhà báo, nhưng phương Tây đã tự chôn vùi quyền tự do ngôn luận của mình” - ông Lavrov nói, song không tiết lộ rõ biện pháp Nga định áp dụng để chống lại các hãng truyền thông nước ngoài là gì.

“Chúng tôi không phải là người bắt đầu cuộc chiến này, phương Tây đã đi quá xa” - Ngoại trưởng Nga chỉ trích, cáo buộc phương Tây đi lệch khỏi chuẩn mực luật pháp quốc tế, thay vào đó tạo ra quy tắc riêng mình, cho phép họ đơn phương quyết định thế nào là “tự do thông tin và tuyên truyền”.

Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrey Melnik. Ảnh: RT

Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrey Melnik. Ảnh: RT

. Tờ Bild ngày 4-7 dẫn lời một quan chức Kiev giấu tên cho biết Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrey Melnik có thể sẽ rời Berlin để đảm nhận vị trí mới trong Bộ Ngoại giao Ukraine.

“Đại sứ có thể sớm rời Đức và quay trở lại Kiev. Chính quyền đang tìm một đại sứ mới đại diện cho Kiev tại Berlin và quá trình thay đổi có thể diễn ra trước mùa thu” - tờ Bild cho hay, thêm rằng Bộ Ngoại giao Ukraine đã yêu cầu Tổng thống Zelensky xem xét sự thay đổi này.

“Ông Andrey Melnik được đánh giá rất cao ở Kiev vì công việc của anh ấy” - một quan chức chính phủ Ukraine nói với Bild. Theo một số hãng truyền thông, đại sứ Melnik có thể sẽ được đề cử chức thứ trưởng ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm