Nóng Nga-Ukraine sáng 3-7: Ukraine nói lính Nga tự bắt giam chỉ huy của họ, Belarus cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công

(PLO)- Chiến sự ở tỉnh Luhansk leo thang căng thẳng, nhiều nơi xa chiến trường bị pháo kích; Tình báo Ukraine cho biết lính Nga tự bắt giam chỉ huy, ngăn người này bỏ trốn; Belarus không tham chiến ở Ukraine, nhưng sẽ đáp trả nếu bị tấn công
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Reuters, ngày 2-7, giao tranh tại TP Lysychansk - pháo đài cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Luhansk, miền đông đất nước - tiếp tục leo thang.

“Hiện đang có những trận chiến ác liệt ở Lysychansk, tuy nhiên, rất may là thành phố này không bị bao vây và hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine” - phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - ông Ruslan Muzychuk cho biết.

Theo ông, các cuộc giao tranh ở khu vực Lysychansk và TP Bakhmut (tỉnh Donestk), cũng như ở TP Kharkiv, là khó khăn nhất trên toàn bộ chiến tuyến. Ông nói rằng mục tiêu của Nga hiện vẫn là tiếp cận biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Luhansk. Quân Moscow đang cố gắng tấn công TP Sloviansk (Donetsk), ông cho biết.

. Thị trưởng TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) - ông Oleksandr Senkevych cho biết có nhiều vụ nổ mạnh xảy ra trong TP và kêu gọi người dân ở yên trong hầm trú ẩn. Nguyên nhân của các vụ nổ không được làm rõ ngay lập tức, mặc dù Nga sau đó cho biết họ đã bắn trúng các sở chỉ huy quân đội trong khu vực.

Nhiều cột khói bốc lên bên ngoài nhà máy lọc dầu Lysychansk hôm 21-6. Ảnh: AFP

Nhiều cột khói bốc lên bên ngoài nhà máy lọc dầu Lysychansk hôm 21-6. Ảnh: AFP

. Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Vadym Denysenko - cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - rằng việc Nga tuyên bố bao vây Lysychansk là một lời nói dối nhằm làm mất tinh thần của người Ukraine và khuyến khích các lực lượng thân Nga.

Phía Kiev nói rằng Moscow đã tăng cường các pháo kích vào các TP của Ukraine nằm xa chiến trường miền đông. Ukraine cáo buộc Nga cố tình tình tấn công các mục tiêu dân sự. Trong khi đó, lính Ukraine ở tiền tuyến phía đông cho biết phía Nga liên tục dội pháo vào các khu dân cư ở đó.

. Ông Denysenko cho rằng các lực lượng Nga có thể tiếp tục cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine nếu lực lượng Belarus tham chiến hoặc nếu lính Ukraine hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến ở mặt trận phía đông.

. Theo hãng tin Ukrinform, Hiệp hội các TP Ukraine cho biết 8 quan chức TP, làng và các khu định cư từ các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia và Kharkiv hiện đang bị giam cầm ở Nga.

. Về trận địa Lysychansk, hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin thân cận với các lực lượng do Nga hậu thuẫn ở Luhansk rằng các nhóm quân cuối cùng Ukraine ở Lysychansk đang bị tấn công dữ dội. "Họ sẽ bị đánh bại trong thời gian tới nếu không đầu hàng" - nguồn tin cho biết.

. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết Ukraine đang phải đối mặt với những tổn thất đáng kể trên tất cả các mặt trận.

"Đối phương đang phải đối mặt những tổn thất đáng kể trên tất cả các mặt trận. Ba tiểu đoàn thuộc lữ đoàn sơn cước 10 và lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn một nửa quân số khi giao tranh gần các địa phương Verkhnekamenka và Zolotarevka chỉ trong một ngày qua" - ông nói.

. Ngày 2-7, Đại tá Mikhail Mizintsev - người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga - nói rằng hôm 30-6, lính Ukraine đã nã pháo vào các khu dân cư của TP Slavyansk để quy trách nhiệm cho quân đội Nga giết hại dân thường, TASS đưa tin.

Ông nói thêm rằng chỉ “vài phút” sau sự việc, các phóng viên Ukraine đã đến hiện trường và ghi lại “hậu quả của các cuộc tấn công được cho là bừa bãi của phía Nga nhằm vào dân thường của TP”.

. Cũng trong ngày 2-7, ông Mizintsev cho biết các kỹ sư quân sự của Bộ Các lực lượng Vũ trang và Tình trạng khẩn cấp Nga đã rà soát hơn 3.700 ha đất ở Donetsk và Luhansk. Họ đã phát hiện và vô hiệu hóa được 44.758 thiết bị nổ trong khu vực.

. Theo Đại tá Mizintsev, trong 24 giờ qua, 29.252 người, trong đó có 3.922 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine và các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass tới Nga mà không có bất kỳ sự tham gia nào của chính quyền Ukraine.

Ông nói thêm rằng kể từ đầu chiến dịch quân sự, Moscow đã sơ tán tổng cộng 2.265.057 người, trong đó có 356.884 trẻ em khỏi các khu vực chiến sự nguy hiểm.

Tình báo Ukraine: Lính Nga tự bắt giam chỉ huy, ngăn người này bỏ trốn

Tối 2-7, cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết rằng họ đã chặn được cuộc điện thoại giữa một lính Nga và vợ của họ. Trong cuộc hội thoại, người lính này kể về việc nhiều lính Nga đang bị thương và việc lính Moscow bắt giam một chỉ huy khi người này cố gắng chạy trốn khỏi tiền tuyến, Ukrinform đưa tin.

Trước đó, cơ quan tình báo Ukraine cũng cho biết các nhân viên thuộc các cơ quan an ninh Nga đã bắt đầu ồ ạt viết đơn từ chức.

Belarus không tham chiến ở Ukraine, nhưng sẽ đáp trả nếu bị tấn công

Ngày 2-7, hãng thông tấn BelTA dẫn lời Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko rằng Minsk không muốn bị lôi kéo vào cuộc xung đột Ukraine, nhưng sẽ chiến đấu trong trường hợp bị tấn công.

"Tôi muốn nói với những người đang lo lắng liệu Lukashenko có chiến đấu ở đó (Ukraine) hay không. Nghe này, chúng tôi sẽ chiến đấu chỉ trong một trường hợp bạn xâm chiếm đất của chúng tôi" - ông nói.

Ông cảnh báo không nên động đến người dân Belarus nếu muốn an toàn. "Nếu bạn giết người của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả" - ông nhấn mạnh.

Theo TASS, ông Lukashenko nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng pháo kích các cơ sở quân sự ở Belarus vài ngày trước, nhưng bị đánh chặn.

"Chúng tôi đang bị khiêu khích. Tôi phải nói với các bạn rằng ba ngày trước, hoặc có thể sớm hơn một chút, đã có một nỗ lực tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus từ Ukraine. Cảm ơn Chúa, hệ thống phòng không Pantsyr đã có thể đánh chặn tất cả tên lửa do Ukraine bắn” - ông nói, theo BelTA.

Ukraine tiếp tục cảnh báo tấn công cầu Crimea

Theo ông Alexey Arestovich, cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, Kiev vẫn có kế hoạch tấn công cầu Crimea (còn được gọi là cầu Kerch) - cây cầu dài nhất châu Âu nối Crimea với TP Krasnodar của Nga, đài RT đưa tin.

Ngày 1-7, xuất hiện nhiều báo cáo cho thấy những đám khói lớn bốc lên từ một khu vực gần cầu Crimean. Giới nhà chức trách Crimea sau đó cho biết phía Nga đang tổ chức các cuộc tập trận gần cây cầu.

Khi được hỏi về những cuộc tập trận này, ông Arestovich nói rằng phía Nga “đã đúng khi có sự chuẩn bị”, cảnh báo rằng Kiev sẽ tấn công cầu Crimea khi thời cơ đến.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các vũ khí mà quân đội Ukraine đang sở hữu "về mặt kỹ thuật" không có khả năng tiếp cận cây cầu chiến lược. “Nhưng thời cơ sẽ đến và chúng tôi sẽ làm được” - ông nhấn mạnh.

Phương Tây sụt giảm tần suất huấn luyện cho lính Ukraine

Ngày 1-7, tạp chí Foreign Policy đưa tin rằng các lực lượng của Ukraine đã được huấn luyện ít hơn trong những tuần gần đây, điều này ảnh hưởng đến năng lực vận hành một số hệ thống vũ khí tiên tiến mà họ đang có.

Ukraine đã liên tục yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp cho họ nhiều vũ khí hạng nặng hơn và thực hiện càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, như một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng dồn dập không phải lúc nào cũng tốt vì “lính Ukraine cần được đào tạo để có thể sử dụng hiệu quả các hệ thống này”.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã phàn nàn về tốc độ viện trợ của phương Tây “quá chậm”, và thừa nhận rằng hoạt động huấn luyện cho lính Kiev của phương Tây đã sụt giảm trong những tuần gần đây, khiến họ không thể vận hành các hệ thống tiên tiến hơn.

Ukraine, Cộng hòa Czech nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

Trong cuộc gặp tại tỉnh Lviv, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Czech - bà Jana Cernochova đã thảo luận về tình hình ở tiền tuyến và việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, Ukrinform đưa tin.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng, Czech đã cung cấp cho Ukraine vũ khí và nhiều thiết bị quân sự, đồng thời giúp Kiev trong lĩnh vực y tế-quân sự bằng cách đào tạo các chuyên gia Ukraine và điều trị cho những người bị thương.

Bà Maliar còn cho biết rằng Czech ngừng mọi hoạt động lãnh sự quán Czech tại Nga, ngừng cấp thị thực, cũng như giấy phép cư trú dài hạn và thường trú cho công dân Nga, cũng như đóng cửa không phận đối với máy bay Nga.

Tối 2-7, ông Zelensky có bài phát biểu về việc tái thiết đất nước. Theo ông, tái thiết Ukraine không chỉ là khôi phục mọi thứ bị phá hủy, mà còn tạo ra một hơi thở mới cho Ukraine, tạo nên một Ukraine an toàn, hiện đại, tiện lợi và không rào cản.

Ông nói rằng nỗ lực này đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ, lên đến hàng tỉ USD và nhiều công nghệ tiên tiến. “Trên thực tế, tái thiết Ukraine là dự án kinh tế lớn nhất ở châu Âu trong thời đại chúng ta” - ông nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm