Nữ hoàng điền kinh giải nghệ vì… có bầu

Cô gái vàng người Nam Định là một trong số ít vận động viên nằm trong diện đầu tư trọng điểm cho các giải đấu quốc tế quan trọng năm 2018.

Nguyễn Thị Huyền dự tính sẽ chơi Asiad 2018 vào tháng 8 nhưng bất ngờ xin giải nghệ do mới có tin vui đã đậu thai. Đầu năm ngoái, Nguyễn Thị Huyền lập gia đình với một giảng viên Trường ĐH TDTT Từ Sơn và vào giữa năm vẫn đoạt ba HCV SEA Games các nội dung cự ly 400 m, 400 m rào và tiếp sức 400 m. Ở kỳ SEA Games trước đó, Nguyễn Thị Huyền cũng thống trị các đường chạy này cùng một HCV châu Á. Ngoài ra, cô gái vàng cũng từng giành quyền tham dự Olympic 2016 tại Brazil.

Dự kiến hai VĐV Quách Thị Lan (400 m và 400 m rào) và Nguyễn Thị Hằng (4 x 400 m tiếp sức) sẽ thay thế Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy ở Asiad 2018 với trọng trách huy chương nặng nề.

Với việc chia tay nghiệp vận động viên và sinh con, Nguyễn Thị Huyền sẽ trở về đào tạo trẻ cho điền kinh Nam Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm