Nước đầu tiên cung cấp miễn phí sản phẩm 'ngày đèn đỏ' cho phụ nữ

(PLO)- Scotland trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp miễn phí các sản phẩm dùng cho kỳ kinh nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trong bối cảnh giá cả các mặt hàng này ngày càng tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bắt đầu từ ngày 15-8, các sản phẩm dùng cho kỳ kinh nguyệt bao gồm tampon và băng vệ sinh sẽ được cung cấp miễn phí ở hiệu thuốc và những nơi công cộng tại Scotland. Việc làm này dựa theo một dự luật được quốc hội Scotland thông qua vào năm 2020.

Đài NPR dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Xã hội Scotland - bà Shona Robison phát biểu: “Đảm bảo quyền tiếp cận miễn phí với các sản phẩm dành cho ngày chu kỳ là nền tảng cho sự bình đẳng và phẩm giá, đồng thời xóa bỏ các rào cản tài chính đối với việc tiếp cận chúng”. Bà cũng cho rằng việc làm này là vô cùng quan trọng trong thời buổi vật giá leo thang.

Các sản phẩm ngày chu kỳ tại một siêu thị Scotland vào năm 2020, trước khi quốc hội Scotland thông qua luật cung cấp miễn phí. Ảnh: NPR NEWS

Các sản phẩm ngày chu kỳ tại một siêu thị Scotland vào năm 2020, trước khi quốc hội Scotland thông qua luật cung cấp miễn phí. Ảnh: NPR NEWS

Bà Monica Lennon, thành viên Nghị viện Scotland và cũng là người đưa ra đề xuất bày tỏ: “Thật tự hào về những gì chúng ta đã làm được tại Scotland. Chúng ta chính là những người tiên phong trong vấn đề này”.

Trong những năm gần đây, nhận thức về khả năng tiếp cận các sản phẩm chu kỳ đã tăng lên. Điều này được xem là tín hiệu tích cực cho phụ nữ.

Scotland là quốc gia đầu tiên cung cấp các sản phẩm vệ sinh miễn phí trên quy mô toàn quốc. Một số quốc gia khác như New Zealand và Kenya thực hiện cung cấp sản phẩm miễn phí tại các trường công lập.

Tại Mỹ, một gói băng vệ sinh có giá từ 7 đến 10 USD, một số sản phẩm vệ sinh khác có khả năng tái sử dụng sẽ có mức giá cao hơn. Thời gian gần đây, sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã đẩy giá thành các sản phẩm này lên cao, gây khó khăn cho người mua.

Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học George Mason, khoảng 14% sinh viên Mỹ phải vật lộn để mua các sản phẩm cho ngày chu kỳ, con số này thậm chí cao hơn đối với phụ nữ da màu.

Những phụ nữ gặp khó khăn về tài chính thường sử dụng giấy vệ sinh hoặc tất vải thay vì băng vệ sinh. Một cuộc khảo sát về những phụ nữ có thu nhập thấp ở TP St. Louis (Mỹ) được công bố vào năm 2019 cho thấy một nửa trong số họ thường xuyên phải đưa ra lựa chọn giữa thực phẩm hoặc các sản phẩm cho kỳ kinh nguyệt. Các chương trình hỗ trợ phụ nữ hiện nay thường không bao gồm chi phí cho các sản phẩm chu kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm