Ông Biden đi bước quyết liệt đối phó bạo lực súng đạn

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden mở văn phòng mới tại Nhà Trắng nhằm đảm bảo và giám sát việc thực thi các luật an ninh súng đạn hiện hành.

Ngày 21-9, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cho thành lập một văn phòng mới tại Nhà Trắng về chống bạo lực súng đạn.

Văn phòng mới sẽ giúp giới chức Washington thực thi các luật liên bang về an toàn súng đạn hiện có. Theo Reuters, văn phòng này sẽ do Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đứng đầu giám sát, và đang trong quá trình tuyển dụng những người phù hợp điều hành văn phòng.

382247766_1700803010427091_5213223058088988560_n.png
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở bang Maryland (Mỹ) hôm 14-9. Ảnh: AP

Vào năm 2022 - thời điểm đảng Dân chủ còn kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, họ đã thông qua một đạo luật an toàn súng đạn lớn nhất tại Mỹ trong vòng ba thập niên. Tuy nhiên, các vụ xả súng tại Mỹ vẫn xảy ra với tốc độ không hề giảm. Theo Reuters, những nỗ lực kiểm soát an ninh súng đạn sẽ khó thông qua vì đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện.

Theo Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng đạn Mỹ, tính từ đầu năm 2023 tới nay, nước Mỹ đã xảy ra hơn 5.000 vụ xả súng.

Trước đó, ông Biden cho biết ông sẽ tiếp tục thúc giục Quốc hội thực hiện một số hành động nhằm hạn chế bạo lực súng đạn như tăng cường kiểm tra toàn diện lý lịch cá nhân và cấm vũ khí tấn công gây sát thương cao.

Theo ông Kris Brown, Chủ tịch Nhóm Brady, một nhóm phòng chống bạo lực súng đạn lâu đời nhất ở Mỹ, nhấn mạnh rằng chỉ với công tác điều hành thôi thì không đủ để kiểm soát bạo lực súng đạn. Theo đó, ông cho rằng để chấm dứt bạo lực súng đạn, Quốc hội cần sớm thông qua luật "thắt chặt súng đạn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm