Ông Biden ra lệnh cho 3.000 quân Mỹ ở Đông Âu sẵn sàng đương đầu với Nga

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 2-2 cho biết nước này sẽ gửi thêm gần 3.000 binh sĩ tới Ba Lan và Romania để bảo vệ Đông Âu khỏi nguy cơ khủng hoảng từ việc Nga triển khai quân ồ ạt đến gần biên giới Ukraine.

Theo Lầu Năm Góc, một phi đội với khoảng 1.000 quân lính Mỹ đang đóng quân ở Vilseck, Đức sẽ được cử đến Romania, trong khi khoảng 1.700 binh sĩ khác từ Sư đoàn Dù 82 sẽ triển khai từ bang North Carolina đến Ba Lan. Ba trăm thành viên khác cũng sẽ được điều đến Đức.

Nói về kế hoạch triển khai mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc này phù hợp với những gì ông đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Binh sĩ Mỹ đang huấn luyện các quân nhân Ukraine cách sử dụng súng phóng lựu M141 Bunker Defeat Munition do Mỹ cung cấp tại một trường bắn ở Ukraine, ngày 30-1. Ảnh: REUTERS

“Cho đến khi ông ấy tiếp tục hành xử một cách hung hăng, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mình có thể trấn an các đồng minh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và Đông Âu rằng Mỹ đang ở đó" - ông Biden nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết mục tiêu của động thái này là để gửi một "tín hiệu mạnh mẽ" tới ông Putin "và công khai với thế giới rằng NATO quan trọng với Mỹ và quan trọng với các đồng minh của Washington".

"Chúng tôi muốn nói rõ rằng Mỹ sẽ chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ các đồng minh NATO của mình nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Hy vọng rằng những điều tồi tệ nhất sẽ không xảy đến" - ông Kirby nói thêm.

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận quân sự ở vùng Lviv, ngày 1-2. Ảnh: REUTERS

Mỹ không muốn gửi thông điệp ngoài ý muốn về nguy cơ Nga tấn công Ukraine

Cùng ngày, đài RT dẫn thông báo từ thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington sẽ không còn dùng cụm từ “sắp xảy ra” khi đề cập khả năng Nga tấn công Ukraine nữa vì cho rằng điều đó đã gửi một thông điệp ngoài ý muốn khi các quan chức Mỹ sử dụng vào tuần trước.

“Tôi sử dụng một lần và những người khác sử dụng một lần. Sau đó, chúng tôi ngưng dùng vì tôi nghĩ rằng nó gửi một thông điệp ngoài ý muốn là chúng tôi biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định” - bà Psaki cho hay.

Bà Psaki nói rõ rằng khi nhiều lần đề cập đến vấn đề trên, giới chức Mỹ vẫn chưa biết về việc ông Putin đã có quyết định tấn công Ukraine hay chưa. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 2-2. Ảnh: RT

Khoảng thời gian vừa qua, chính quyền Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây về việc có ý định tấn công Kiev, đồng thời chỉ trích Mỹ và các đồng minh mới là người khiến an ninh khu vực bị đe dọa.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra sau tranh cãi giữa giới chức Mỹ và Ukraine khi đề cập mối đe dọa từ Nga.

Trong khi Tổng thống Biden và các quan chức cấp cao của Washington cảnh báo rằng Nga có thể điều quân qua biên giới vào bất cứ lúc nào, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại cho rằng trước mắt chưa có nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm