Ông Biden sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

(PLO)- Ông Biden cho biết ông có ý định tái tranh cử chiếc ghế tổng thống Mỹ trong năm 2024, song hiện ông vẫn chưa sẵn sàng đưa ra thông báo chính thức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, trong trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông dự định sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ trong năm 2024, nhưng hiện ông vẫn chưa sẵn sàng đưa ra thông báo chính thức.

Ông Biden còn lưu ý rằng trong cuộc tranh cử sắp tới, ông sẽ tiếp tục tranh cử vớ tư cách là một ứng viên của đảng Dân chủ, và bản thân ông cùng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ cùng liên danh tái tranh cử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo các nguồn tin của NBC News, các “nhà môi giới” quyền lực đảng Dân chủ cho biết họ sẽ ủng hộ ông Biden trong chiến dịch tái tranh cử sắp tới của mình.

Theo NBC News, sau khi có kết quả bầu cử giữa nhiệm hồi năm 2022, ông Biden nhiều lần ám chỉ rằng ông có ý định tham gia tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Nếu bắt đầu ra tranh cử vào năm sau, ông Biden khi đó sẽ là 82 tuổi, và nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ 86 tuổi khi nhiệm kỳ thứ hai của mình kết thúc.

Hiện chưa có bất kỳ ứng viên đảng Dân chủ nào có khả năng qua mặt ông để giành được đề cử từ đảng này. Tới nay chỉ có duy nhất nhà văn Marianne Williamson tuyên bố sẽ ra tranh cử trong nội bộ đảng Dân chủ. Bà Williamson từng thất bại trong chiến dịch tranh cử hồi 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm