Ông Erdogan: Thủ lĩnh IS bị tình báo Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt ở Syria

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết lực lượng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Hussein al-Qurashi ở Syria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết lực lượng tình báo nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Hussein al-Qurashi ở Syria vào ngày 30-4, theo hãng tin Reuters.

"Người này (thủ lĩnh IS Abu Hussein al-Qurashi) đã bị vô hiệu hóa trong chiến dịch của tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ở Syria vào ngày hôm qua" - ông Erdogan nói trong một cuộc phỏng vấn với đài TRT Turk hôm 1-5.

Cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Hussein al-Qurashi được cho là diễn ra ở thị trấn Jandaris, phía bắc Syria. Ảnh: AFP

Cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Hussein al-Qurashi được cho là diễn ra ở thị trấn Jandaris, phía bắc Syria. Ảnh: AFP

Ông Erdogan cho biết tổ chức tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi al-Qurashi trong một thời gian dài.

Các nguồn tin của Syria cho biết cuộc đột kích diễn ra ở thị trấn Jandaris, phía bắc Syria. Nơi đây được các nhóm nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ngày 6-2.

Một người dân cho biết các cuộc đụng độ bắt đầu ở rìa Jandaris từ đêm 29-4 và kéo dài đến ngày 30-4. Trước khi đụng độ kết thúc, người dân đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Lực lượng an ninh sau đó đã bao vây khu vực.

Hãng thông tấn Anadolu Agency đưa tin khi các đặc vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận al-Qurayshi, ông này đã cho nổ chiếc áo đang mặc để tự sát. Anadolu Agency dẫn lời các quan chức an ninh giấu tên cho biết thủ lĩnh IS khi ấy đã không đáp lại lời kêu gọi đầu hàng của các đặc vụ Thổ Nhĩ Kỳ.

IS đã chọn al-Qurashi làm thủ lĩnh của mình vào tháng 11-2022 sau khi thủ lĩnh trước đó bị tiêu diệt trong một chiến dịch ở miền nam Syria.

Theo hãng tin AP, IS đã thực hiện một loạt vụ tấn công chết người ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có vụ xả súng vào một hộp đêm ở Istanbul vào ngày 1-1-2017, khiến 39 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm