Ông Hoàng Tùng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp ngày 29-6, các đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Theo đó, ông Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức gồm ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, ông Nguyễn Kỳ Phùng và ông Nguyễn Hữu Anh Tứ. 

Ông Hoàng Tùng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. ẢNH: NGUYỆT NHI

Trong chương trình hành động của mình, ông Hoàng Tùng cho biết nhiệm kỳ tới sẽ tập trung xây dựng, đầu tư hệ thống 5G cho TP Thủ Đức; đổi mới quản trị nhà nước theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo các kênh trao đổi thuận lợi để tiếp thu và lắng nghe phản ánh, kiến nghị của người dân; chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng hứa sẽ luôn học hỏi, nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ và các thành viên UBND TP Thủ Đức chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ TP đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với người dân và cộng đồng.

Đại biểu HĐND TP Thủ Đức thông qua các tờ trình về nhân sự trong kỳ họp thứ nhất. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu 13 đại biểu vào chức danh Ủy viên UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự của HĐND TP Thủ Đức.

Theo đó, ông Nguyễn Phước Hưng trúng cử Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, bà Thái Mỹ Diện trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cùng đó, các đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã bầu các trưởng, phó ban HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cụ thể, ông Bùi Văn Phúc, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP Thủ Đức giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Thủ Đức; Phó trưởng ban là bà Vũ Thị Thu Hà. Ông Kiều Ngọc Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Thủ Đức; ông Đỗ Trần Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long A giữ chức vụ Phó trưởng Ban.

 Đại biểu HĐND TP Thủ Đức cần bám sát thực tiễn đời sống

Tại kỳ họp, bà Thái Mỹ Diện, Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tỷ lệ cử tri TP Thủ Đức đi bầu đạt 98,48%; đã bầu ra 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 9 đại biểu HĐND TP.HCM, 40 đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Thái Mỹ Diện cho biết, chất lượng những người trúng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức về cơ bản đều có trình độ cao hơn nhiệm kỳ trước; tỷ lệ trẻ, nữ, người ngoài Đảng, đại diện giới trí thức, tôn giáo, doanh nghiệp đều bảo đảm cơ cấu, thành phần.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ kỳ vọng vào 40 đại biểu HĐND TP Thủ Đức được người dân tín nhiệm trong nhiệm kỳ này sẽ đại diện cho quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức đặt ra cho mỗi đại biểu HĐND TP Thủ Đức trong 5 năm tới. Ông mong các đại biểu cần bám sát thực tiễn, thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã cam kết với cử tri trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm