Ông Hun Manet hứa 'sẽ phụng sự đất nước, nhân dân tốt hơn'

(PLO)- Đại tướng Hun Manet - người có khả năng trở thành thủ tướng mới của Campuchia - cam kết sẽ phụng sự đất nước và nhân dân tốt hơn nữa trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-7, Đại tướng Hun Manet - con trai đương kim Thủ tướng Hun Sen đăng thông điệp video cảm ơn người dân đi bầu cử và bỏ phiếu cho đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Ông Hun Manet cam kết sẽ phụng sự đất nước và nhân dân tốt hơn nữa trong thời gian tới, tờ Khmer Times đưa tin.

Đại tướng Hun Manet gặp gỡ cử tri trong ngày bầu cử 23-7. Ảnh: REUTERS

Đại tướng Hun Manet gặp gỡ cử tri trong ngày bầu cử 23-7. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày 24-7, Khmer Times dẫn nguồn tin đáng tin cậy rằng với 1/3 số phiếu được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia kiểm đếm, đảng CPP đang dẫn đầu với 83,22%, tương đương 120/125 ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của Campuchia.

Trước đó, vào tối 23-7, Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia Tep Nitha cũng xác nhận dựa trên kết quả sơ bộ, đảng CPP đang dẫn trước trong cuộc bầu cử. Phát biểu với Tân Hoa Xã, ông Sok Eysan - người phát ngôn của CPP cho biết ông tin rằng đảng của ông giành được 78%-80% tổng số phiếu bầu và “điều này thực sự phản ánh niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của CPP”.

Đảng Bảo hoàng Funcinpec xếp sau với 8,38%, tương đương năm ghế. Các đảng chính trị khác không giành được ghế nào. Ông Nhoeun Raden - người phát ngôn đảng Funcinpec cho biết đảng của ông đạt được “kết quả tuyệt vời” trong cuộc bầu cử, song từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho đến khi có kết quả chính thức.

Trong cuộc họp báo tối 23-7, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia - ông Prach Chan nhận xét cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của Campuchia được tổ chức thành công, công bằng và không có bạo lực.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia cho biết kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 9-8 đến 4-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm