Ông Hun Manet vạch 5 mục tiêu sẽ theo đuổi khi làm thủ tướng Campuchia

(PLO)- Ông Hun Manet cho biết chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông sẽ theo đuổi 5 mục tiêu chiến lược nhằm tiếp tục sứ mệnh phục vụ đất nước và nhân dân Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau khi được Quốc vương Campuchia bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Campuchia hôm 7-8, ông Hun Manet có những chia sẻ đầu tiên trên các trang mạng xã hội.

Đại tướng Hun Manet - người sẽ là thủ tướng mới của Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Đại tướng Hun Manet - người sẽ là thủ tướng mới của Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Trước đó, vào sáng 7-8, tờ Khmer Times đưa tin Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni vừa ký sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm Đại tướng Hun Manet trở thành tân Thủ tướng Campuchia, kế nhiệm cha mình là ông Hun Sen - người lãnh đạo Campuchia gần 40 năm.

Ông Hun Manet chia sẻ thông tin trên các mạng xã hội cá nhân của ông. Trên Facebook, ông Hun Manet bày tỏ sự biết ơn tới Quốc vương và người dân Campuchia vì đã tin tưởng giao cho ông vị trí lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới.

“Đây là vinh dự cao quý nhất trong cuộc đời của tôi khi có cơ hội tuyệt vời được phục vụ đất nước, quê hương và nhân dân Campuchia với tình yêu sâu sắc nhất trên cương vị cao quý này” - theo ông Hun Manet.

Cũng trong ngày 7-8, trên mạng xã hội Telegram, ông Hun Manet cho biết chính phủ mới của Campuchia do ông lãnh đạo sẽ theo đuổi 5 mục tiêu chiến lược nhằm tiếp tục sứ mệnh phục vụ đất nước và nhân dân Campuchia, theo tờ Kampuchea Thmey.

Theo đó, 5 mục tiêu chiến lược của đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia gồm:

(1) chú trọng giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như ổn định mọi thành quả xã hội đã đạt được;

(2) đưa Campuchia trở thành một quốc gia thịnh vượng, vững mạnh, dân chủ tự do, đa đảng dựa trên pháp quyền với một nền kinh tế bền vững và công bằng. Qua đó đảm bảo người dân có cuộc sống ấm no và sống hòa hợp, với sự tôn trọng danh dự, phẩm giá và nhân quyền;

(3) tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội hiệu quả về môi trường và bền vững về tài chính. Mục đích là để bảo vệ người dân trước những rủi ro kinh tế, rủi ro sức khỏe cộng đồng và những tổn thương phát sinh từ những thay đổi về điều kiện sống và làm việc;

(4) tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện chiến lược “Campuchia không còn bom mìn vào năm 2025” và giảm đến mức tối đa số lượng bom mìn chưa nổ trong nhiệm kỳ này;

(5) tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập dựa trên nguyên tắc xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Campuchia với các nước trên thế giới, cũng như tham gia các tổ chức quốc tế. Hành động tích cực vì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Trong một diễn biến liên quan, hôm 7-8, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Campuchia - ông Hun Sen cũng thông báo trên mạng xã hội về việc bổ nhiệm của con trai Hun Manet, theo tờ Khmer Times.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen cho biết ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng Campuchia trong 15 ngày nữa, sau đó sẽ được thăng chức lên vị trí Cha của thủ tướng.

“Đó vẫn chưa phải là sự kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở các vị trí khác ít nhất cho đến năm 2033” - ông Hun Sen cho hay.

Trước đó, ông Hun Sen cho biết ông sẽ rời chức vụ thủ tướng vào ngày 22-8 và con trai Hun Manet sẽ chính thức trở thành thủ tướng ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm