Ong Kim Swee bỏ giám đốc kỹ thuật, về CLB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV rất quen mặt với bóng đá Việt Nam (VN), Ong Kim Swee vừa từ chức giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của LĐBĐ Malaysia (FAM) để về làm HLV trưởng CLB.

HLV Ong Kim Swee từng nhiều lần sang VN làm cố vấn các đội trẻ lẫn dẫn dắt các đội trẻ Malaysia tham dự các giải quốc tế tại VN, gần nhất là ông dẫn dắt tuyển Malaysia đá AFF Cup 2016 và thua VN (do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt) 0-1 tại vòng bảng tại Yangon.

Từ giã chiếc ghế GĐKT của FAM, Ong Kim Swee quay về dẫn dắt CLB Sabah từ ngày 1-10 tới.

Bỏ ghế GĐKT, Ong Kim Swee về làm CLB Sabah.    Ảnh: Astro

Khi gửi đơn từ chức lên FAM, tân Tổng thư ký FAM ông Saifuddin Abu Bakar đã chấp nhận đơn từ chức của chiến lược gia 51 tuổi từng mang về danh hiệu vô địch bóng đá SEA Games 2011 này cho Malaysia.

Ong Kim Swee từng phụng sự cho FAM trong vai trò HLV các đội trẻ, HLV đội tuyển quốc gia, cố vấn, GĐKT 14 năm.

Trong thời gian qua, Ong Kim Swee bị áp lực cực lớn với các nhà chuyên môn Malaysia về thành tích yếu kém của đội tuyển quốc gia, loay hoay với các đội trẻ, làn sóng nhập tịch ngoại binh vào đội tuyển nhạt nhòa...

“Dấu ấn” Ong Kim Swee để lại là đề xuất đội U-20 Malaysia đá vòng loại U-23 châu Á sắp tới để rèn giũa cho mục tiêu góp mặt Olympic Paris 2024.

HLV Ong Kim Swee tiếp quản ghế HLV trưởng sau khi cựu danh thủ Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto bị trảm ngày 10-8 vì Sabah thua đội xuống hạng UiTM 0-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm