Ông Lavrov: Moscow không chịu trách nhiệm về quan hệ Nga-Mỹ, mà là Washington

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng quan hệ Nga-Mỹ đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại và Moscow không chịu trách nhiệm về việc này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 24-1 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng Moscow không chịu trách nhiệm về việc quan hệ Nga-Mỹ xuống mức thấp nhất mọi thời đại, đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục mối quan hệ này hoàn toàn thuộc về Washington.

Ông Lavrov đưa ra phát ngôn trên khi trả lời phỏng vấn đài CBS News hồi đầu tuần và được RT dẫn lại hôm 24-1.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov nói rằng Nga sẽ không chủ động khắc phục những rạn nứt trong quan hệ Nga-Mỹ vì Moscow không phải là bên phá hủy mối quan hệ này.

“Chúng tôi sẽ không chạy đến Washington và nói: ‘Chú Sam, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi là những chàng trai hư’” - ông Lavrov nói.

“Chú Sam” là hình tượng nhân hóa của nước Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng quan hệ Nga-Mỹ đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng “những người tưởng tượng ra mối đe dọa từ Nga” và “những người đã phớt lờ thiện chí to lớn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của ông” đã phá hủy quan hệ Nga-Mỹ.

Theo ông Lavrov, giới chức phương Tây thấy ông Putin “quá tử tế” nên đã cố gắng kiểm soát ông ấy và đó là một sai lầm.

Ông Lavrov cũng cho rằng thế hệ chính trị gia hiện nay ở Washington đã không rút ra được bài học nào từ “những chính sách không thể chấp nhận được” của Mỹ với Nga vào đầu những năm 1990.

Phía Mỹ chưa bình luận về phát ngôn trên của ngoại trưởng Nga.

Theo RT, quan hệ giữa Moscow và Washington rơi vào tình trạng khó khăn sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022, khiến Mỹ và phương Tây gửi vũ khí cho Kiev và đưa ra các biện pháp trừng phạt với Nga.

Một vấn đề lớn khác trong quan hệ song phương là việc Moscow không chấp nhận lãnh thổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng mở rộng về phía biên giới với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm